• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lại “nóng” nạn mất cắp cà phê ở Gia Lai

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 12/12/2010
Ngày cập nhật: 13/12/2010

“Đến hẹn lại lên”, nạn mất cắp cà phê ở Gia Lai lại rộ lên khi mùa thu hoạch đến. Mặc dù ngành chức năng, người dân chú trọng canh giữ, bảo vệ nhưng tình hình chưa được chấn chỉnh. Các đối tượng trộm cắp hoạt động càng tinh vi và manh động hơn.

Mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2010 đang trong thời điểm chính vụ, cũng là lúc nạn mất cắp cà phê xảy ra càng phổ biến.

Vụ đào hang, đục tường lấy trộm cà phê táo tợn xảy ra năm 2009 tại kho của gia đình chị Nguyễn Thị Mến (thôn Tân Lập - xã Ia Sao - huyện Ia Grai) với gần 1,5 tấn cà phê trong một đêm vẫn còn là nỗi ám ảnh khó hiểu của người dân. Mới đây, tại thôn Tân Hợp (xã Ia Yok - huyện Ia Grai) lại xảy ra vụ trộm tương tự. Đêm 16-11, lợi dụng lúc người nhà ngủ say, kẻ trộm đã cắt lưới B40 đột nhập vào khu vực sân phơi và tập kết cà phê, vác trộm gần 500 kg cà phê của gia đình ông Nguyễn Hữu Toàn.

Theo đánh giá của lực lượng Công an một số địa phương, năm nay nhiều vụ mất trộm có tính chất manh động, có tổ chức với sự tham gia của các đối tượng có tiền án tiền sự, hoặc thành phần băng nhóm bất hảo nên nhiều người không dám hợp tác tố cáo, sợ bị trả thù. Đáng báo động hơn, tình trạng thanh niên, học sinh tham gia trộm cắp, mà chủ yếu là hái trộm cà phê trong vườn lấy tiền tiêu xài, ngày càng nhiều. Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 14-10, lực lượng bảo vệ Công ty Cà phê Ia Sao II đã bắt quả tang Võ Tuấn Trường (SN 1994), thường trú thôn 6, xã Nghĩa Hòa - huyện Chư Pah đang hái trộm cà phê tại lô của chị Trần Thị Phượng - Đội 3 - Công ty Cà phê Ia Sao II. Qua đấu tranh khai thác từ Trường, Công an xã Ia Sao còn làm rõ thêm hai đối tượng cùng tham gia là Nguyễn Mậu Thương (SN 1993) và Lê Văn Sinh (SN 1995), cùng trú tại thôn 6, xã Nghĩa Hòa. Trường hiện là học sinh, do thiếu tiền chơi game nên đi hái trộm cà phê. Trước đây, Trường đã từng xúc trộm gạo của gia đình đi bán lấy tiền chơi điện tử. Hai đồng phạm tham gia trộm cùng Trường khai nhận: Vì thương bạn nợ tiền chơi game nhiều quá nên đi ăn trộm lấy tiền cho bạn trả (?). Ngoài ra, ngày 22-11, lực lượng Công an xã Ia Yok (huyện Ia Grai) cũng đã lập hồ sơ xử lý trường hợp Lê Tuấn Anh (SN 1994), học sinh lớp 9, Trường THCS Phan Bội Châu về hành vi hái trộm cà phê của gia đình ông Rơchâm Chi (làng Bồ 1, xã Ia Yok) lấy tiền chơi game.

Nhiều đối tượng trộm cắp trở nên hung hãn và manh động, tiến hành có tổ chức và sẵn sàng tấn công người khi bị phát hiện. Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 29-11, tại vườn cà phê của gia đình ông Nguyễn Đình Luyện (làng Nú, xã Ia Sao), ông Luyện phát hiện 3, 4 đối tượng đang lấp ló trong sân phơi nhà mình. Ông lên tiếng hỏi “chúng mày làm gì đấy?”, thì lập tức bị một đối tượng nhào lên dùng gậy đập vào đầu khiến ông bất tỉnh. Người nhà ông Luyện phát hiện chạy ra thì các đối tượng liền bỏ chạy…

Xã Ia Yok và Ia Sao (huyện Ia Grai) là những điểm “nóng” về tình trạng mất cắp cà phê trong nhiều năm nay. Theo ông Hoàng Cao Lý - Phó Trưởng Công an xã Ia Yok thì từ đầu vụ đến nay, lực lượng Công an xã đã lập biên bản xử lý 5 vụ, trong đó có 3 vụ hái trộm cà phê tươi tại vườn, còn 2 vụ là xúc trộm trực tiếp ngay tại kho. Tuy nhiên, đó chỉ là những vụ bị phát hiện và tố giác còn trên thực tế, số vụ mất trộm nhỏ lẻ trong dân mà người dân không báo cáo với ngành chức năng còn nhiều hơn.

Ngược lại với tâm trạng phấn khởi của người dân trong mùa thu hoạch, thì nỗi lo mất cắp cà phê cũng thường trực, canh cánh trong lòng. Anh Hoàng Ngọc Đông (xã Ia Dơk - huyện Đức Cơ), bộc bạch: “Nhà neo người, dù chỉ có hơn 500 gốc cà phê nhưng vụ thu hoạch năm ngoái cũng bị kẻ gian xúc trộm cà phê phơi ở sân mấy lần. Chỉ cần sơ sểnh chút xíu là bị mất trộm. Rút kinh nghiệm nên năm nay tôi cân bán tươi, hái đến đâu bán đến đấy. Chịu thiệt chút nhưng vẫn còn đỡ hơn bị mất!”. Chung cách “ứng xử” như gia đình anh Đông là những hộ trồng cà phê neo người, vườn rẫy xa nhà. Bán cà phê tươi chỉ là một giải pháp, nhiều hộ đã chi một khoản đầu tư không nhỏ để mua lưới B40 rào chắn khu phơi, tập kết cà phê thật cẩn thận, thuê người trông canh phơi và hái cả cây chín lẫn còn xanh để đánh dấu… hòng đối phó nạn trộm cắp.

Nạn trộm cắp cà phê đã trở thành một vấn đề nhức nhối. Giá cà phê tăng cao khiến cho nhiều đối tượng trộm cắp cà phê hoạt động mạnh và hung hãn hơn. Không chỉ đơn giản là hái trộm, cắt phá vườn cây, các đối tượng còn tổ chức thành từng nhóm, xúc hốt trộm hàng tạ, thậm chí hàng tấn cà phê trong kho chứa của người dân. Bao giờ người trồng cà phê mới được yên tâm trong mùa “hái quả”?.

Lê Hòa

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang