• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khánh Hoà: Làng rau Cam Phước Đông - Tơi tả sau lũ

Nguồn tin: Báo Khánh Hoà, 15/11/2010
Ngày cập nhật: 16/11/2010

Đợt lũ vừa qua, nhiều thôn, xóm của xã Cam Phước Đông (Cam Ranh, Khánh Hòa) bị ngập trong nước, thiệt hại toàn xã lên tới 16 tỷ đồng. Nước lũ cũng làm “tơi tả” các loại rau màu, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.

Thiệt hại lớn

Sau lũ, không phải ngẫu nhiên mà xã Cam Phước Đông được nhiều đoàn cứu trợ đến sẻ chia. Không thiệt hại về người, nhưng Cam Phước Đông thiệt hại về nông nghiệp khá lớn. Trong đó: thiệt hại lúa mùa 230 triệu đồng, mía 600 triệu đồng, mì 210 triệu đồng, sắn nước 1,4 tỷ đồng… nặng nhất vẫn là rau màu với 4 tỷ đồng. Được mệnh danh là “vành đai xanh” của thị xã nên lũ đi qua, thiệt hại của làng rau là điều không tránh khỏi.

Ông Hồ Văn Như (thôn Trà Sơn) - một hộ có thâm niên trong nghề trồng rau của xã - cho biết: “Sau khi lũ đi qua, vườn rau của gia đình tôi chẳng còn gì”. Gia đình ông trồng 1 sào (1.000 m2) rau các loại, tư thương đặt mua với giá 15 triệu đồng, mới thu được 200.000 đồng cây hành thì lũ đã về “cướp sạch”.

Lũ không uy hiếp thôn Trà Sơn (vùng có địa thế cao) nhưng với kiểu mưa dai dẳng, dài ngày đã làm héo rũ, thối gốc các loại rau màu. Rau không bị ngập cũng đã hư, nặng nhất là các loại rau lá mỏng như: xà lách mỡ và các loại cải. Thiệt hại các loại rau do lũ càng lớn hơn khi đây là thời điểm rau đang có giá cao. Trước lũ, rau thơm có giá 20.000 đồng/kg; xà lách 12.000 đồng/kg; các loại cải, mùng tơi cũng đến 70.000 - 80.000 đồng/100 bó… Thiệt hại về giá cũng là điều làm người trồng rau ở Cam Phước Đông rầu rĩ.

Ông Nguyễn Mận - Phó Trưởng thôn Trà Sơn cho biết, riêng gia đình ông đã bị thiệt hại hơn 2 sào sắn nước trị giá 12 triệu đồng (mất trắng 100%). Toàn thôn thiệt hại rau màu đến 35 ha, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng. Nhiều hộ thiệt hại nặng như: hộ ông Lê Thanh Hùng cát lấp toàn bộ diện tích rau 1.000 m2; hộ ông Hồ Trọng Phương thiệt hại 500 m2… Cái khó của người trồng rau là mưa lũ đã cướp đi lớp đất màu mỡ bên trên luống rau đã được dày công vun đắp. Việc cải tạo đất lại từ đầu đồng nghĩa với công sức, tiền bạc phải đổ ra nhưng không dễ gì đạt được chất đất như trước.

Cần sự hỗ trợ thiết thực

Bên cạnh sản xuất lúa nước, nghề trồng rau ở xã Cam Phước Đông là một trong những nghề chính. Toàn xã có khoảng 150 ha rau màu, tập trung nhiều nhất ở thôn Trà Sơn và Tân Hiệp, hơn trăm héc-ta. Mưa lũ kéo dài làm cho người trồng rau thua thiệt, giảm thu nhập, ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất. Vì vậy, việc cứu trợ đối với vùng lũ, trong đó có hỗ trợ giống rau để phục hồi sản xuất là rất quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Như, từ nhiều năm qua, làng rau vẫn sử dụng các giống rau địa phương, đặc biệt là loại xà lách mỡ có lá to và các loại giống của Công ty Trang Nông sản xuất, đóng gói như: tần ô, ngò… rất thích hợp. Nếu Nhà nước cung cấp giống có khi không phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết, thổ nhưỡng của vùng đất này. Người trồng rau không thể sử dụng được sẽ gây lãng phí tiền của cứu trợ. Ông Cao Hữu Lý - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, trước đây, Cam Phước Đông cũng được hỗ trợ các giống rau màu sau lũ như: củ cải, cải bẹ xanh, su hào, bắp cải… có nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc, nhưng không thể dùng được vì không phù hợp với điều kiện khí hậu.

Lúc này, điều người trồng rau ở xã Cam Phước Đông quan tâm là được Nhà nước hỗ trợ các giống rau phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương hoặc hỗ trợ bằng tiền trên cơ sở thống kê thiệt hại của từng hộ. Có như vậy mới thiết thực.

Sau lũ, rau màu khan hiếm đã đẩy giá rau lên cao. Hiện nay, một số loại rau có “đỉnh” ngất ngưởng như: rau thơm hơn 20.000 đồng/kg; xà lách 14.000 - 15.000 đồng/kg; cải các loại 10.000 đồng/kg… nhưng hầu hết các vùng trồng rau của xã đều là “bãi đất hoang”. Muốn phục hồi làng rau như trước, nông dân phải mất 1 - 2 tháng nữa. Nhiều người lo lắng, mùa mưa mới chỉ ở giai đoạn giữa; có khả năng thời gian sắp tới, mưa bão còn nhiều hơn. Do vậy, làng rau còn gặp rất nhiều khó khăn khi tiết Tiểu tuyết 17-10 và tiết 23-10 âm lịch vẫn còn ở phía trước.

HOÀI AN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang