• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đà Nẵng: Sạch hơn cho cây trồng

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 13/11/2010
Ngày cập nhật: 15/11/2010

Nếu nông dân dùng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc sinh học thay vì hóa học thì cây trồng sẽ “sạch” hơn, an toàn hơn đối với môi trường và sức khỏe con người.

Biết hại mà vẫn làm (!)

Dự án mở rộng Khu công nghiệp Hòa Khánh đã thu hồi 200 ha đất ở thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Hết đất canh tác, nông dân trong thôn học nghề trồng hoa cây cảnh về, muốn thực hành phải tận dụng khoảng trống ven hè, đất chưa làm nhà. Trồng hoa lợi nhuận cao gấp mấy lần trồng lúa, bà con thấy “ngon” quá, đua nhau làm theo. Từ đó, CLB Hoa cây cảnh Vân Dương 1 ra đời, từ 13 hội viên năm 2007 nay đã tăng lên 38 hội viên, trong đó có 6 hội viên là người các thôn bạn. Cộng hết các khoảng đất trống tận dụng để trồng hoa của 38 hội viên cũng chưa tới 1 ha.

Chẳng mấy chốc, làng hoa Vân Dương nổi tiếng trong giới chơi hoa, cây kiểng. Có điều, ở đây tồn tại một điều nan giải là nguy cơ nhiễm độc từ thuốc BVTV. Ông Nguyễn Trung, chủ nhiệm CLB cũng là người đầu tiên mang nghề trồng hoa về thôn, lo lắng: “Cây hoa khác cây lúa, sâu bệnh là xịt thuốc. Nhà ở trong khu dân cư thì san sát nhau, biết xịt thuốc có hại mà vẫn làm, không làm thì công sức đổ sông đổ biển hết”. Theo ông Trung, chậu hoa để sát rạt bên nhà, người bơm thuốc còn mang khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, chứ người khác thì cứ thế mà “hít hơi” hết. Thuốc BVTV tuy không làm ai chết liền nhưng ngấm mỗi lần một ít vô người thành mầm bệnh. Đó là chưa kể đến mùi hôi của bánh dầu bón hoa gây khó chịu trong khu dân cư.

Đem chuyện “biết hại mà vẫn làm” hỏi ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, thì được ông trả lời: “Chúng tôi đã được phản ánh về khó khăn của bà con trồng hoa ở Vân Dương 1. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch đề xuất lên trên để xin bố trí khoảng 3 - 4 ha, dự kiến là bên đường tránh Hải Vân, để lập khu trồng hoa, cây cảnh. Vấn đề là liệu bà con có chịu bỏ nhà lên đó làm hay không?”.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, cựu chiến binh, hội viên trồng hoa, nói chắc nụi: “Tụi tui U50 hết rồi, không trồng hoa thì biết làm chi. Nếu có được 3 - 5 ha bên cạnh đường nhựa như rứa, lại càng thuận tiện cho việc chuyên chở hoa sau này”. Ông Trung thì “bật mí”, sau vụ hoa Tết đầu tiên làm thử nghiệm năm 2006, ông ăn Tết xong còn đổ được 7 chỉ vàng. Lợi nhuận khá cao, nay lại hy vọng có nơi sản xuất an toàn hơn, người dân Vân Dương 1 càng quyết tâm bám nghề.

Nỗi lo từ bao bì

Ông Nguyễn Quang Sơn trồng rau ở vùng sản xuất rau an toàn thôn Túy Loan Tây (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) từ năm 2003. Kinh nghiệm của ông, xà lách, tần ô là hai loại rau sạch nhất, gần như không bao giờ bị sâu bệnh. Mỗi thứ rau quả có một cách phun thuốc trừ sâu bệnh riêng. Cải bẹ ngọt, cải cay (ăn lẩu) phun thuốc đuổi bù nhảy vào mùa nắng. Đậu tây có phun thuốc trừ sâu thì phun hồi mới ra bông, đến khi đậu thành trái rồi, phun không hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Chín trồng rau sau ông Sơn 4 năm nay. “Công thức” trồng cải của chị là “phân chuồng + phân lân bột + NPK + bánh dầu”, cho ra cây cải trắng, không xanh nhưng rất ngon ngọt. Chị đem cải ra chợ bán, người ta chê cải chi trắng quá, chọn toàn cải xanh mướt. Nghĩ cũng bực mình - chị than, họ chê mình, tưởng đi mua thứ chi ngon hơn, té ra mua toàn ba cái thứ cải phun thuốc kích thích tăng trưởng!

Rồi đây, sẽ chẳng còn ai nghi ngại về sản phẩm nông nghiệp từ vùng sản xuất rau Túy Loan Tây như thế nữa, khi nơi đây trở thành một trong 5 địa điểm nằm trong Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” do Ban Quản lý QSEAP thuộc Sở NN&PTNT triển khai thực hiện từ nay đến năm 2015 với tổng vốn đầu tư gần 4 triệu USD. Một trong những mục tiêu chính của Dự án là đào tạo kiến thức và huấn luyện kỹ năng thực hành thành thạo về kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho 2 nghìn nông dân.

Ông Đặng Phi Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật - Sở NN&PTNT thành phố cho biết, nếu nói rau an toàn mà không dùng thuốc là không đúng, mà phải bảo đảm hai điều kiện là: Chủ yếu dùng thuốc BVTV sinh học và bảo đảm thời gian cách ly. Thuốc sinh học được chiết xuất từ thảo mộc nên có dư lượng không đáng kể và không độc hại.

Hiện nay, nông dân đã ý thức tốt hơn về thuốc BVTV khi sử dụng tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”: Đúng loại, đúng lượng, đúng lúc, đúng cách. Tuy nhiên, những người làm công tác BVTV ở Đà Nẵng vẫn chưa hết một nỗi lo từ 3 năm nay. Ông Phạm Hồng Vân, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Đà Nẵng cho biết 3 năm trước Chi cục đã xây dựng đề tài “Thu gom, tiêu hủy bao bì thuốc BVTV” và đăng ký ở Sở Khoa học - Công nghệ thành phố nhưng không thấy phản hồi. Theo ông Vân, tình trạng nông dân vứt bừa bãi bao bì thuốc BVTV là một thực trạng đáng báo động trên cả nước. Tháng 7 vừa qua, chi cục đã mở các lớp tập huấn cho lãnh đạo các xã, phường, đề xuất xây các bồn chứa để tập trung, xử lý các loại bao bì độc hại này.

Làm cho cây trồng “sạch” hơn là một trong những nỗ lực nhằm xây dựng một môi trường tốt hơn. Thiết nghĩ, điều này cũng sẽ chỉ là lý thuyết, nếu như vấn đề xử lý bao bì thuốc BVTV chưa được giải quyết rốt ráo.

VIÊN PHÚC QUÂN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang