• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

ĐBSCL chỉ cần 10 - 15 giống lúa chủ lực

Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 13/10/2010
Ngày cập nhật: 15/10/2010

Để giúp Việt Nam có thể tạo được lợi thế trong xuất khẩu gạo những năm tiếp theo, ĐBSCL chỉ cần 10 - 15 giống lúa chủ lực thay vì hơn 100 giống lúa đang được trồng như hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đệ, Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL thuộc trường Đại học Cần Thơ cho biết tại hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2010, triển khai sản xuất đông xuân và kế hoạch năm 2011 các tỉnh Nam bộ do Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại TPHCM, ngày 13/10.

Theo ông Đệ, mỗi tỉnh tại ĐBSCL cần bố trí, phân vùng sản xuất lúa với 5 - 10 giống lúa chủ lực và khoảng 3 - 5 giống lúa bổ sung, theo tỷ lệ 10% diện tích trồng lúa đặc sản, 60% diện tích lúa chất lượng cao và 30% cho lúa cấp thấp.

"Nếu các tỉnh quy hoạch được những vùng sản xuất lúa như vậy sẽ giúp xây dựng được thương hiệu cho gạo Việt Nam trên thị trường xuất khẩu”, ông Đệ nói.

Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho rằng Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới nhưng cơ cấu xuất khẩu và phương thức sản xuất lúa gạo vẫn chưa đồng bộ với nhau nên dễ hiểu tại sao Việt Nam chỉ có thể xuất khẩu gạo chất lượng thấp là chủ yếu.

“Việt Nan có thể xuất khẩu những loại gạo bản địa mang thương hiệu quốc gia như Nàng thơm chợ Đào, gạo Tám thơm Hải Hậu”, ông Bổng nói. Ông Bổng còn cho biết thêm, ĐBSCL có nhiều tiềm năng để trồng các giống lúa hạt dài chất lượng cao trên một diện tích từ 80.000 hécta - 100.000 héc ta tại mỗi tỉnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện gạo xuất khẩu của nước ta chỉ ở dạng gạo 5%, 10% hay 25% tấm mà chưa xuất khẩu dựa theo phẩm chất. Nguyên nhân là do doanh nghiệp phụ thuộc vào lực lượng hàng xáo trong khâu thu mua, nhưng lực lượng này lại không mua lúa theo phẩm chất hạt.

“Để Việt Nam có thể xuất khẩu gạo theo phẩm chất, tôi yêu cầu Hiệp hội lương thực Việt Nam cần sớm kết hợp với thương lái để thu mua lúa theo phẩm từ người dân trong những năm tới”, ông Bổng nói.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cho biết giá thành sản xuất lúa trung bình cả năm là hơn 3.000 đồng/kg, trong khi đó, giá thu mua VFA là 4.080 đồng/kg, như vậy, người trồng lúa đã có lãi trên 30% như yêu cầu đặt ra của Chính phủ.

Tuy nhiên, Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL lại cho rằng, cách tính giá thành sản xuất lúa hiện nay là chưa chính xác, trong đó, có ba tiêu chí chưa được tính vào giá thành là chi phí sử dụng tiền vốn, chi phí sử dụng đất đai và chi phí lao động của nhà nông. Ba chi phí này bằng 34 - 37% giá thành sản xuất.

Do đó, nếu VFA cho rằng người nông dân trồng lúa có lãi trên 30% thì thực chất số lãi này ăn vào chi phí tiền vốn, đất đai và lao động. Chính vì vậy, Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL kiến nghị các cơ quan có liên quan phải xem xét lại cách tính giá thành sản xuất lúa để nông dân được hưởng lợi.

Ngọc Hùng

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang