• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Tháp: Thực hiện mô hình cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại - Trình độ nhận thức và kỹ thuật sản xuất của xã viên ngày càng được nâng cao

Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 10/10/2010
Ngày cập nhật: 11/10/2010

Nhằm mục đích hướng nông dân vào sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, giá thành hạ và tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn phục vụ người tiêu dùng và xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại giai đoạn 2008 - 2011” từ vụ đông xuân 2008 - 2009 đến vụ hè thu 2010 tại HTXNN Tân Cường (xã Phú Cường - Tam Nông) và HTXNN Thắng Lợi (xã Mỹ Đông - Tháp Mười).

Qua 2 năm triển khai thực hiện, từ số hộ tham gia ban đầu 155 hộ với 300 ha đã tăng lên 213 hộ với diện tích 630 ha. Các HTX được chuyển giao kỹ thuật, sử dụng các loại giống được thị trường ưa chuộng, cấp nguyên chủng và xác nhận. Diện tích sạ hàng cũng tăng theo từng năm, từ 185 ha tăng lên 463 ha; thực hiện bón phân cân đối không thừa đạm, tiết kiệm phân bón so với sản xuất bình thường; thực hiện quản lý dịch hại, hàng tuần tổ chức thăm đồng định kỳ, phát hiện và dự đoán sâu bệnh, đồng thời phân tích hệ sinh thái và đề ra biện pháp xử lý kịp thời, mang lại hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

Các HTX ứng dụng phun thuốc bằng máy đeo vai, máy kéo dây và tổ chức phun thuốc đồng loạt khi có dịch hại xảy ra đạt 100% diện tích. Số lần phun xịt thuốc giảm so với sản xuất đại trà. Ngoài ra, nông dân còn thực hiện tốt khâu diệt cỏ và khử lẫn nên chất lượng lúa tăng lên rõ rệt. Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất ở các khâu gieo sạ, thu hoạch đều tăng, trong đó, khâu làm đất và bơm tưới đều bằng máy và bơm điện đạt 100%.

Các cánh đồng thực hiện mô hình được xây dựng hệ thống đê bao khép kín tương đối hoàn chỉnh kết hợp với giao thông nông thôn, thuận lợi cho việc đưa cơ giới vào đồng ruộng; tiến hành nạo vét kinh thủy lợi nội đồng, trang bằng mặt ruộng và xây dựng lò sấy lúa.

Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm các HTX được củng cố, phân công nhiệm vụ cụ thể, hoạt động khá đều, tổ chức và vận động xã viên tham gia thực hiện tốt mô hình; các tổ dịch vụ được thành lập và hoạt động từng bước đi vào nề nếp.

Nhìn chung, qua 2 năm triển khai thực hiện mô hình cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại đạt được nhiều kết quả khả quan. Trình độ nhận thức và kỹ thuật sản xuất của xã viên HTX được nâng cao, năng suất, chất lượng lúa ngày càng được nâng lên, sản xuất mang lại hiệu quả cao. HTX Tân Cường giảm chi phí về giống, phân thuốc bình quân 1,37 tỷ đồng/năm, lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình 2,3 tỷ đồng/năm, HTX Thắng Lợi giảm chi phí bình quân 650 triệu đồng/năm, lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình 711 triệu đồng/năm.

Từ hiệu quả của 2 cánh đồng này, vụ hè thu 2010 Sở NN&PTNT đã nhân rộng mô hình ở 2 huyện Tân Hồng và Hồng Ngự, mỗi huyện gần 100 ha. Các huyện cũng đã ứng dụng mô hình cho địa phương mình từ nguồn kinh phí của huyện như: thị xã Hồng Ngự, huyện Thanh Bình... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 8 cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại ở 6 huyện, thị, với tổng diện tích 1.111 ha, có 823 hộ tham gia.

Trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng cho việc chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất chưa được các HTX và UBND huyện chủ động đầu tư thực hiện theo kế hoạch của đề án. Vốn đầu tư của HTX và xã viên đóng góp còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu. Nông dân tham gia thăm đồng và dự tập huấn kỹ thuật theo định kỳ không đầy đủ, còn trường hợp dự thay. Việc ghi chép sổ tay nhật ký sản xuất đạt thấp chưa đáp ứng yêu cầu. Việc ứng dụng cơ giới hóa còn gặp nhiều khó khăn như: máy phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân chưa có máy hoạt động phù hợp; việc ứng dụng sạ hàng chỉ thực hiện tốt ở những hộ có diện tích lớn; ứng dụng sấy lúa đạt tỷ lệ thấp do tập quán bán lúa tươi tại đồng.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn lớn hiện nay là việc tiêu thụ sản phẩm. Vừa qua, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại” do Sở NN&PTNT tổ chức, đại diện các doanh nghiệp cũng như các HTX đã phát biểu tập trung thảo luận về vấn đề này. Nhiều doanh nghiệp cho biết nhu cầu tiêu thụ về lúa chất lượng cao rất lớn. Nhưng những tiêu chí về giống, độ ẩm, độ lẩn giữa doanh nghiệp và HTX chưa có sự thống nhất, gây khó khăn trong tiêu thụ. Chính vì vậy, giá thu mua của doanh nghiệp đối với lúa chất lượng cao chênh lệch với lúa thường không nhiều, không bù đấp công sức lao động của xã viên làm ra.

Vì vậy, các HTX và doanh nghiệp cần đề ra các tiêu chí chất lượng, đồng thời liên kết đầu tư vật tư sản xuất và giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các HTX cũng cần sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh, cần đẩy mạnh đầu tư công nghệ sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Anh Quân

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang