• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Câu lạc bộ 200 tấn ở Hậu Giang

Nguồn tin: BCT, 6/1/2006
Ngày cập nhật: 7/1/2006

Trồng mía đạt năng suất 200 tấn/ha là một điều mà vài năm trước bà con nông dân nằm mơ... cũng chưa thấy! Ấy vậy mà trong vụ mía nầy điều đó lại trở thành hiện thực ở vùng mía Hậu Giang. Cá biệt có một vài hộ đạt đến ngưỡng 250 tấn/ha. “Phép nhiệm mầu” nào làm nên kỳ tích đó?

Những “cao thủ” trồng mía

Các thành viên CLB trồng mía ấp Quyết Thắng đang chuẩn bị cho vụ mía mới. Trồng chỉ 1ha mía nhưng thu hoạch được hơn 250 tấn, bán 120 triệu đồng, lãi 100 triệu đồng. Với kỳ tích không ai sánh kịp này, ông Võ Văn Hóa (Bảy Hóa) nông dân xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp được liệt vào hàng cao thủ trồng mía. Ở tỉnh Hậu Giang ngoài ông Bảy Hóa còn có 6 nông dân khác cũng đạt năng suất xấp xỉ 250 tấn như ông Võ Văn Sang, Bùi Hoàng Đá, Lê Văn Ràng, Phạm Minh Tơ, Phan Minh Tâm, Phạm Minh Thường. Điều lý thú là tất cả 7 “Cao Thủ trồng mía” của tỉnh quê đều ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Theo kết quả từ chương trình “200 tấn mía/ha “ của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) toàn tỉnh có đến 63 nông dân trồng mía đạt năng suất hơn 200 tấn/ha, trong đó riêng ở huyện Phụng Hiệp đã có đến 36 nông hộ trồng mía đạt mức kỷ lục này.

CLB “yêu” cây mía

Hơn một năm nay, cứ vào giữa trưa ngày 15 hàng tháng, 25 thành viên của câu lạc bộ (CLB) trồng mía ấp Quyết Thắng xã Hiệp Hưng lại nhóm họp nhằm trao đổi kinh nghiệm làm ăn, thống nhất thời điểm xuống giống, bón phân, cách phòng trị sâu bệnh cho cây mía. Thường trong buổi họp, CLB cũng dành một ít thời gian thăm rẫy mía của một vài thành viên nhằm rút tỉa kinh nghiệm hay để nhân rộng. Đôi khi CLB cũng phối hợp cán bộ kỹ thuật Công ty CASUCO, trạm khuyến nông huyện hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mới, cập nhật dự báo sâu bệnh gây hại và cách phòng trị... ông Trương Văn Hiền, chủ nhiệm CLB cho biết: Xuất phát từ tâm tư nguyện vọng của những người nhiều năm gắn bó cây mía, CLB được thành lập vào tháng 10 năm 2004. Khi mới thành lập CLB chỉ có 15 thành viên với diện tích 13 ha. Sau khi đi vào hoạt động đã được công ty mía đường hỗ trợ xây dựng 3 điểm mô hình, mỗi điểm 5 công và 3 điểm trình diễn, mỗi điểm 2,5 công. Đối với điểm được chọn làm mô hình thì được trợ giá 300đ/kg mía giống, 2,5 tấn phân bả bùn và 5kg đậu xanh giống để trồng xen rẫy mía. Ngoài ra, những hộ có nhu cầu nuôi cá trong mương liếp mía còn được hỗ trợ 20% cá giống. Đối với diện tích được chọn làm điểm trình diễn thì được công ty hỗ trợ 500 kg mía giống/công và 1.250 kg phân bã bùn/điểm. Bên cạnh, công ty còn liên kết các đơn vị còn tổ chức 3 cuộc tập huấn và 8 cuộc hội thảo, tham quan cho thành viên CLB. Bên cạnh viêc hỗ trợ nhau về kiến thức sản xuất, động viên tinh thần, CLB chúng tôi còn tổ chức hùn vốn cứ 6 tháng góp 500.000 đồng/người và xét cho 4 người vay vốn sản xuất. Anh Sáu Quốc, một thành viên CLB kể: “Tôi trồng 14 công mía, những năm trước chưa khi nào thu hoạch được 200 tấn. Sau khi vào CLB, được cán bộ kỹ thuật giới thiệu giống mới, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật sản xuất mới, nên vụ vừa rồi đạt đến 286 tấn”. Còn anh Săn Văn Kiều, một thành viên mới của CLB, nói : “Tôi có 4 công đất trước cũng trồng mía, gặp mấy năm mía thất, giá bấp bênh làm nợ nần không vốn sản xuất, phải cho mướn đất xuống ghe đi bỏ cốm sống đắp đỗi qua ngày. Theo dõi thấy CLB trồng mía làm ăn êm quá, nên tôi nhảy lên bờ trồng mía lại. Nhờ vậy mà vụ vừa rồi bán được gần 30 triệu, trừ chi phí rồi cũng còn hơn 20 triệu đồng”.

Tiếng lành đồn xa, chuyện ăn nên làm ra của CLB ngày càng được nhiều người biết đến và viết đơn tự nguyện xin vào. Từ 15 thành viên ban đầu, nay CLB đã có 25 thành viên. Anh Trương Văn Hiền chủ nhiệm CLB, nói : “Hiện nay trong tay chúng tôi có đến hàng chục đơn xin vào CLB. Tuy nhiên mỗi lần phát triển thành viên mới, chúng tôi đều bàn bạc cùng nhau xét từng trường hợp. Phương châm của chúng tôi là chỉ phát triển những thành viên chí thú làm ăn, thật sự yêu thích cây mía. Vì có như thế mới không ảnh hưởng chất lượng hoạt động của CLB”.

Được biết trong vụ mía 2006 Công ty CASUCO vẫn tiếp tục duy trì 2 điểm trình diễn, cho mượn 40 tấn giống mía gồm: ROC 16, VD86368, VN85186 và hỗ trợ cho mỗi thành viên CLB 200 kg mía giống như ROC 23,ROC 22, C85319, C85456. Ông Bảy Hóa, một nông dân trồng mía lão luyện, nhận xét: “Trước vùng này toàn là trồng giống mía Hòa Lan tím, năng suất năm nào đạt 100 tấn/ha coi như đã trúng lắm rồi. Nhưng khi thành viên CLB chuyển giống mới, trồng thưa, bón phân cân đối, không bán mía non, mà năng suất không ngừng nâng lên, đã làm nông dân ở đây sáng mắt ra, ai cũng mạnh dạn bỏ hẳn tập quán sản xuất cũ. Nhờ vậy năm nay ai cũng trúng mùa, nội trong CLB đã có 13 người trồng đạt hơn 200 tấn”. Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng, nhận định: “Vận động nông dân chuyển đổi tập quán sản xuất là một điều rất khó. Khi thấy được hiệu quả từ CLB trồng mía ấp Quyết Thắng, nông dân đã không còn ngần ngại, bảo thủ mà học tập làm theo. Từ đó năng suất mía đã được cải thiện mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn cho nông dân”.

CLB 200 tấn

Kỹ sư Võ Văn Sơn, Giám đốc khuyến nông Công ty CASUCO cho biết: “Từ năm 2004 công ty đã chọn 3 CLB trồng mía ở Hiệp Hưng (Phụng Hiệp), Vĩnh Viễn (Long Mỹ) và Hỏa Tiến (TX Vị Thanh) để xây dựng mô hình, điểm trình diễn mía giống mới năng suất cao. Thật tình mà nói, tuy trên lý thuyết chúng tôi biết chắc trồng mía giống mới, kỹ thuật sản xuất tiên tiến thì năng suất sẽ được cải thiện. Nhưng cao cỡ nào thì chúng tôi không thể lường trước được. Kết quả 63 hộ trồng mía đạt năng suất trên 200 tấn/ha, trong đó có 7 hộ có năng suất trên 250 tấn thật là điều khá bất ngờ đối với chúng tôi. Trên cơ sở đó trong năm nay công ty càng tự tin hơn khi đề xuất xây dựng CLB 200 tấn. Bởi chúng tôi nghĩ nông dân sẽ làm được”.

Được biết thêm, trước mắt trong vụ mía này Công ty CASUCO phát động 63 hộ vừa đạt năng suất trên 200 tấn vào CLB 200 tấn. Hiện công ty cũng đã có kế hoạch hoạt động cho CLB này. Dự kiến trong quý I năm nay CLB sẽ được ra mắt và đi vào hoạt động. Từ kết quả của CLB 200 tấn, công ty sẽ có kế hoạch xây dựng phát triển vùng nguyên liệu cho thời gian tới.

Hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn nông dân nâng cao năng suất, chất lượng cây mía chính là làm giảm chi phí đầu vào nâng cao sức cạnh tranh cho hạt đường trên thương trường. Đây không chỉ là yếu tố sống còn cho ngành mía đường, mà còn nhằm đảm bảo thu nhập cho người trồng mía trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới.

Huỳnh Văn

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang