• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vẫn phập phồng nỗi lo giá cà phê

Nguồn tin: Lâm Đồng, 17/06/2010
Ngày cập nhật: 18/6/2010

Trong vòng 15 ngày từ đầu tháng 6 đến nay, giá cà phê ở Lâm Đồng và Tây Nguyên luôn có những biến động không có lợi cho nông dân và doanh nghiệp kinh doanh cà phê. Theo các doanh nghiệp, với kiểu tăng nhỏ giọt được vài hôm thì ngay lập tức tụt xuống thấp, giá cả của cà phê nhân đang như chiếc đu “nhử mồi” để kéo người nông dân và doanh nghiệp rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan và cuối cùng sẽ là sự bế tắc có thể.

Trong vòng nửa tháng qua, sự biến động của giá cả cà phê hầu như không tuân theo một quy luật nhất định nào như từ xưa đến nay. Tại Lâm Đồng, vào cuối tháng 5 vừa rồi, giá bán ra một kg cà phê nhân là 27.000 đồng; đến đầu tháng 6, giá này là 25.000, rồi 24.000 đồng. Sau đó, giá tiếp tục tụt xuống còn 23.000, rồi 22.000 đồng. Nhưng rồi, vào khoảng ngày 5.6, giá 1 kg cà phê được nhích lên 22.500 đồng, rồi 23.000 - 23.500 đồng. Thấy giá nhích lên, không ít người đưa ra dự đoán giá sẽ tiếp tục còn tăng cao. Nhưng kỳ lạ là ngay lập tức, giá lại giảm xuống còn 22.000 đồng, rồi 21.000 đồng/kg. Thấy giá giảm, nhiều người lại dự đoán cà phê sẽ còn tiếp tục giảm giá, có khi xuống thấp hơn 20.000 đồng/kg. Song, giá lại “leo” lên, nhưng rất ì ạch: 21.500 đồng, rồi 22.000 đồng/kg. Được một hai hôm, giá bất ngờ tăng, nhưng không đến trên 21.000 trước đó. Rồi lại giảm, rồi lại tăng. Và cho đến lúc này (ngày 14/6), tại Lâm Đồng, giá mỗi kg cà phê nhân là 23.500 đồng – thấp hơn 3.500 đồng so với cách nay chừng nửa tháng. “Sự “nhảy múa” của giá cà phê trong vòng nửa tháng qua là hoàn toàn trái với quy luật xưa nay!” - một chủ doanh nghiệp kinh doanh cà phê có trụ sở đóng tại huyện Lâm Hà cho biết.

Điều quan trọng hơn: “Với mức giá 23.500 đồng/kg như hiện nay, nhà vườn chúng tôi sẽ lỗ nặng” - ông Nguyễn Hào, một nông dân có nhiều năm trồng cà phê kinh doanh ở thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà) nói. Theo ông Hào, mức đầu tư trung bình để có được 1 kg cà phê nhân bán ra thị trường là 25.000 đồng. Như vậy, trong nửa tháng qua, nhà nông Lâm Đồng cứ bán 1 kg cà phê thì không những không có 2.000 đồng tiền lời như cách nay nửa tháng mà còn bị lỗ đến những 3.500 đồng. Ông Hào nói tiếp: “Với cái kiểu phập phù đánh đu của giá cà phê trong nửa tháng qua như thế, nông dân chúng tôi không biết đâu mà lần, không biết có nên đầu tư một cách thích đáng cho vườn cây hay chỉ nên đầu tư cầm chừng”. Theo tính toán của nhà vườn, ở vụ sản xuất vừa qua, chi phí trung bình để đầu tư cho 1 ha cà phê là vào khoảng 25 - 28 triệu đồng. Năm ngoái, do giá cà phê có dấu hiệu tăng, một số nhà vườn đã quyết định “đánh bạc” với thị trường tương lai bằng cách vay mượn vốn để đầu tư mạnh cho vườn cây, nên mức đầu tư cho mỗi ha của những hộ này không dừng lại ở 28 triệu đồng mà còn cao hơn 30 triệu đồng. Nhiều hộ nông dân ở Di Linh cho biết: Năm ngoái, vì dự báo đưa ra là giá cà phê sẽ tiếp tục tăng mạnh vào vụ tới (2010) nên nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn để chăm vườn cây. Ở nhiều địa phương khác, nông dân thường đầu tư vườn cà phê theo kiểu “canh chừng” thị trường, nhưng tại Di Linh, với những hộ chuyên canh thì không như thế. Và cũng tại Di Linh, hiện tại, nạn sâu “lạ” đang tấn công cây cà phê còn là một nỗi lo khác khiến cho gánh nặng của người trồng cà phê càng thêm nặng. Trong khi đó, qua tìm hiểu ở một số doanh nghiệp kinh doanh cà phê, do giá cà phê nhân trên sàn giao dịch quốc tế thấp nên hầu hết các doanh nghiệp này đành phó mặc cho thị trường; doanh nghiệp chỉ thu mua cầm chừng, không mấy quan tâm đến quyền lợi của người nông dân trồng cà phê. Thêm nữa, ở Lâm Đồng trong thời gian gần đây, đã có một doanh nghiệp vỡ nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng khiến cho nhiều doanh nghiệp khác càng trở nên dè dặt trong việc thu mua sản phẩm, khiến cho nỗi lo về giá cà phê của người trồng cà phê càng trở nên phập phồng.

Lâm Đồng hiện có 135.500 ha cà phê. Với diện tích đứng thứ hai và sản lượng đứng hàng đầu trong toàn quốc thì việc tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gần đây đưa ra chủ trương xây dựng thương hiệu cho cây cà phê cũng là điều đương nhiên. Song, với gía cả phập phù như vừa nêu trên thì không những nhà nông gặp không ít khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà ngay cả việc xây dựng thương hiệu cho cây cà phê Lâm Đồng trong giai đoạn này cũng không phải dễ dàng thực hiện.

KHẮC DŨNG

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang