• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

GS-TS Võ Tòng Xuân: Cánh cửa tiêu thụ lúa hè thu đang dần hẹp

Nguồn tin: Lao Động, 08/06/2010
Ngày cập nhật: 9/6/2010

Nhân chuyến công tác tham gia Hội đồng Bảo vệ luận án tiến sĩ của một nghiên cứu sinh ở Đại học Wageningen (Hà Lan), GS-TS Võ Tòng Xuân đã sang Đức và Bỉ gặp một số Cty mua - bán gạo để thăm dò tình hình thị trường trong bối cảnh ĐBSCL sắp gặt thêm 8 triệu tấn lúa hè thu.

Từ chuyến công tác, kết hợp với thông tin thời sự quốc tế, GS Xuân đưa ra nhận định: Cánh cửa xuất khẩu gạo trên thế giới đang dần hẹp nên khả năng tiêu thụ lúa hè thu ở ĐBSCL sắp tới cũng sẽ gặp khó. Dưới đây là bài của GS viết riêng cho Báo Lao Động từ Nairobi, thủ đô của Kenya, Đông Phi.

Tại Bỉ, tôi thảo luận với anh bạn cũ Jean-Paul Schepens - Giám đốc của Cty Schepens tại Antwerp. Trên vách tường phòng khách của Cty có treo một bảng đồng do Hiệp hội Xay xát lúa gạo của Hoa Kỳ tặng ông Leon Schepens - ông nội của Jean-Paul, đề ngày 4.10.1968, với thành tích “đã có công giúp phát triển thị trường gạo cho hiệp hội của Hoa Kỳ”.

Anh Jean-Paul điều khiển Cty đến thế hệ thứ ba nên biết rất rõ tình hình thị trường lúa, gạo. Anh tỏ ra ngạc nhiên với thị trường Châu Á hiện tại, với Philippines đã ký hợp đồng mấy gói thầu với VN từ cuối năm 2009, nhưng có lẽ đưa giá cao quá nên cho đến nay Philippines vẫn giữ yên lặng, không tiến hành thủ tục nhận gạo nữa. Vì vậy, kho gạo của các Cty lương thực VN còn đầy.

Lúc này, Ấn Độ cũng đã thu hoạch tương đối trúng mùa. Trong khi đó, lúa hè thu của ĐBSCL tương đối trúng mùa tiếp tục, mặc dù một số diện tích tại vùng mặn có bị thiệt hại. Lúa hương lài của Thái Lan tuy bị thiệt hại một phần vì sâu bệnh, nhưng lượng lúa cao sản ở vùng đông bắc quốc gia này được thu hoạch khá.

Trong khi đó thì tại Châu Phi, theo báo cáo của bà tiến sĩ Agnes Alibata - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của Rwanda - một quốc gia ở Đông Phi, nông dân Rwanda cũng không bán được lúa và bắp vì giá rẻ, mà lại không có người mua. Các thương lái của Châu Phi còn đang chờ giá sụt tiếp mới mua.

Tại Châu Á, nếu Ấn Độ cho xuất khẩu gạo cũ trong kho an toàn của họ sẽ tạo áp lực cho Thái Lan và VN, trong khi Philippines và Indonesia thì không mua tiếp nữa, thì thị trường lúa gạo quốc tế sẽ tiếp tục giảm cả về giá và khả năng tiêu thụ. Bà Bộ trưởng Alibata nói rằng, mùa tới mọi nơi giảm bớt diện tích lúa mới mong giá gạo trở lại giá tốt hơn cho nông dân.

Võ Tòng Xuân

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang