• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tỉ phú tuổi 35

Nguồn tin: Lao Động, 30/04/2010
Ngày cập nhật: 30/4/2010

Sinh ra đúng ngày 30.4.1975, anh Lê Hồng Phương (ngụ xã Tân Quy Tây, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) xứng đáng là công dân tiêu biểu trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước: Năng động trong suy nghĩ, nhạy bén trong tiếp cận khoa học kỹ thuật để bắt đất đẻ ra vàng, vươn lên thành tỉ phú ở tuổi 35. Học xong lớp 12, người con cả Lê Hồng Phương phải giã từ giấc mơ đại học để lãnh chuyện đồng áng, cho cha mẹ tập trung nuôi đứa em bị bại liệt. “Gia đình 5-6 miệng ăn mà chỉ có 1,4ha đất, nếu trồng lúa sẽ không đủ sống”, thế là Phương quyết định chuyển sang trồng rau màu mùa nghịch. Đó là kỳ công, bởi ngoài chuyện thuyết phục cha mẹ bao đời gắn bó với cây lúa, Phương còn đương đầu với vấn đề nan giải hơn: Tiền vốn. Để làm rẫy mùa nghịch, công việc đầu tiên là lên bờ bao, hệ thống mương tưới. Với niềm tin lấy ngắn nuôi dài, tích tiểu thành đại, anh mạnh dạn vay vốn thực hiện.

Đầu tiên anh trồng củ cải trắng, giống cây ngắn ngày, vào thời điểm sau tết để đón đầu hoa màu tăng giá trong mùa khô hạn. Khi cải được 5 ngày tuổi, anh trồng xen thêm ớt để đến tháng 6 - tháng 7 thu hoạch đúng vào vụ nghịch. Xong vụ ớt, từ tháng 8 đến tháng 10, anh tiếp tục trồng 2 vụ củ cải. Lúc này trùng vào thời điểm nước lũ nên củ cải có giá. Nhờ chọn vụ nghịch, nông sản của Phương lúc nào cũng cao giá gấp 2-3 lần so với người trồng chính vụ. Theo xác nhận của Phòng NNPTNT thị xã Sa Đéc, 8.000m2 đất củ cải trắng xen ớt của Phương đạt mức lợi nhuận tương đương với 12ha trồng lúa.

Phương còn đi tiên phong trong sử dụng phân sinh học để bảo vệ môi trường, tạo độ bền vững cho đất và tăng lợi nhuận. Sử dụng phân sinh học tiết giảm hơn 50% lượng phân hóa học, tính ra mỗi hécta Phương tiết kiệm từ 2,5 - 3 triệu đồng. Và quan trọng hơn là anh có thể tận dụng mặt nước hệ thống mương tưới để nuôi nhiều loại cá (cá tra, rô phi, mè vinh, trắm cỏ...) bằng phụ phẩm cây cải, vừa giải quyết vấn đề môi trường, vừa mang lại nguồn thu nhập không nhỏ từ sản lượng vài trăm ký đến cả tấn cá mỗi năm.

Không dừng lại ở đó, năm 2007 anh còn sáng chế ra chiếc máy tưới cải tiến từ động cơ D15. Máy được đặt trên chiếc xuồng nhỏ, động cơ gắn liền với bộ phận bơm hút đưa nước lên giàn phun hình chữ T. Trên giàn phun này, cứ cách nhau 1,5m là được gắn với 1 vòi búp sen. Vòi hướng về phía sau để vừa phun nước, vừa tạo lực đẩy đưa toàn bộ giàn phun và chiếc xuồng lao lên phía trước. Nhờ đó, chỉ cần 1 lao động với nửa lít dầu, anh đã hoàn thành việc tưới 8.000m2 đất trong vòng 30 phút, tiết kiệm khoảng 50.000 đồng/ngày so với dùng môtơ điện.

Theo kỹ sư Nguyễn Thanh Hùng - ở Trạm khuyến nông thị xã Sa Đéc - với đặc điểm tưới nhanh, hệ thống tưới cải tiến của Phương còn góp phần khống chế hiệu quả nấm bệnh thán thư – loại bệnh hại nguy hiểm và phổ biến trên ớt mùa mưa.

Hiện giờ, Phương đã tích lũy, mở rộng diện tích canh tác lên đến 4ha, bình quân mỗi năm thu lãi trên 500 triệu đồng. Không chỉ bội thu lợi nhuận, liên tiếp hai năm 2007-2008, Phương còn được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân sản xuất giỏi” và được Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN trao giải thưởng “Điển hình sáng tạo VN”.

Tùng Hậu

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang