• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nuôi kỳ tôm, bò cạp xuất khẩu

Nguồn tin: GGTT, 30/11/2005
Ngày cập nhật: 4/12/2005

Thiện với tay lật nhẹ chiếc ống tre lên. Trên nền đất ẩm ướt, đàn bò cạp đen nhánh nằm hiền lành. Thiện chạm nhẹ, con bò cạp từ từ bò lên bàn tay, anh cười nói: "Nó được thuần dưỡng rồi nên không chích đâu. Để được như vầy, cách đây 10 năm thầy trò tôi phải đào từng cái tổ nhỏ trong đất rừng, bắt từng con bò cạp đem về trại nuôi nhiều lần mới được".

Người thầy mà Thiện nhắc tới là ông Lê Kỳ Phùng, giám đốc công ty TNHH Phú An, chủ đầu tư khu du lịch sinh thái thác Giang Điền.

Từ nuôi chơi đến tiền thật

Kỳ tôm được nuôi công nghiệp trong chuồng. Hiện trang trại Phú An có 45 chuồng kỳ tôm, mỗi chuồng trung bình 500 con.

Cơ duyên đưa ông tới nghề xuất khẩu món hàng "độc" này từ một cuộc gặp với người khách Malaysia hồi năm 1993. Lúc đó, trang trại Phú An của ông có nuôi vài chục con kỳ tôm. Vị khách đặt vấn đề muốn ông xuất thử 200 con kỳ tôm qua Malaysia để họ xuất qua Mỹ cho người ta nuôi làm kiểng. Ông làm thử. Đến chuyến hàng thứ ba, ông trở thành người xuất khẩu hàng bò sát thực thụ. Ông gom hàng từ các nơi, tập trung về trang trại đóng gói theo quy cách đã được vị khách Malaysia hướng dẫn rồi làm thủ tục kiểm dịch và chuyển đi, mỗi chuyến hàng vài trăm con "Một lời một", ông khẳng định.

Năm 1996, khi có lệnh thu mua, ông tính đường khác: xây chuồng trại ở Phú An, thuần dưỡng bò sát trên rừng thành vật nuôi. Suốt nhiều ngày liền, ông cùng Thiện, một người dân trong vùng đào đất bắt bò cạp, lùng tìm rắn mối, thằn lằn núi, xây hồ nuôi ễnh ương, chàng hiu, cóc, ếch, nhái bầu...

Chuyện làm tưởng chơi nhưng tốn nhiều công phu. Đầu tiên là nguồn thức ăn. Ban đầu ông gắn đèn để bắt côn trùng cho đàn bò sát ăn, vẫn chưa yên tâm vì bắt biết bao nhiêu mới xuể? Sau, ông chuyển sang tập cho ăn sâu, ốc bươu vàng băm, trùn đất. Chuyện ăn tạm ổn thì lo tới chổ ở. Thiện kể: "Chúng tôi phải thí nghiệm nhiều lần mới tìm được loại cây thích hợp để tạo cảnh quan rợp mát trong chuồng cho tụi nó ở. Thời gian đầu xài cây phổi bò rồi mai chiếu thuỷ nhưng tất cả đều bị úa vàng. Sau này chúng tôi mới biết cây dâm bụt và ác ó là chịu được. Xong chuồng thì đến chuyện một sáng thức dậy phát hiện đàn bò cạp, kỳ tôm biến mất cả vài trăm con, kiểm tra lại thì mới biết tụi nó đào lỗ chui ra ngoài. Vậy là có thêm một kinh nghiệm là xây chuồng bao giờ cũng phải lót ở dưới một lớp gạch men rồi mới đổ đất, cát lên trên".

Cũng năm đó, trang trại Phú An ấp thành công trứng kỳ tôm và "đỡ đẻ" cho đàn bò cạp cái trong môi trường nhân tạo. Nắm được quy luật sinh sản và tập quán sinh sống của loài bò sát này, ông Phùng xây dãy chuồng trại kín, phủ xanh cây lá tạo môi trường ẩm, mát cho đàn kỳ tôm và bò cạp cái ấp trứng.

Tỷ lệ ấp nở lúc ban đầu chỉ đạt có 40-50% số còn lại hư, chết khá nhiều. Rồi một lần quan sát thấy cách con trăn ấp trứng, ông thử áp dụng giống như vậy. Kết quả là tỷ lệ trứng nở ra con đạt 70% rồi 80% và giờ đây là 90%. Và một cơ duyên nữa lại đến khi ông nhận được Fax và điện thoại từ Mỹ, vị khách hàng này muốn Phú An trực tiếp xuất khẩu hàng sang Mỹ. Vậy là từ người xuất khẩu qua trung gian, ông chuyển sang xuất trực tiếp. Đến nay, ông đã có khá nhiều khách hàng tại Mỹ, Pháp, Ý, Hà Lan... Hiện nay, mỗi năm trung bình ông xuất hơn 20.000 con bò sát, lưỡng thê các loại. Toàn bộ đều đi theo đường hàng không và trong tình trạng con vật còn sống, tỷ lệ hao hụt do chết khi di chuyển hiện nay chỉ còn dưới 5%.

Thanh Dy

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang