• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân trữ lúa, mong giá tăng thêm

Nguồn tin: Báo hậu Giang, 16/4/2010
Ngày cập nhật: 17/4/2010

Vụ lúa Đông xuân 2010 này, nông dân Hậu Giang không chỉ phấn khởi vì “trúng mùa, được giá”, mà còn giảm bớt “áp lực tài chính” do ngân hàng giãn nợ cho nông dân. Với giá lúa như hiện nay dao động từ 4.100-4.200 đ/kg, thì người nông dân đã có lợi nhuận trên 30%, nhưng nông dân Hậu Giang vẫn chần chừ không vội bán và hy vọng giá lúa còn nhích lên trong thời gian tới.

Vụ lúa Đông xuân 2010, toàn tỉnh Hậu Giang gieo sạ khoảng 84.500 ha và đã thu hoạch gần hết diện tích, với năng suất trung bình ước đạt 6,8 tấn/ha. Theo ước tính của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, tổng sản lượng lúa thu hoạch vụ Đông xuân trên địa bàn tỉnh trên 500.000 tấn, trong đó sản lượng lúa hàng hóa khoảng 400.000 tấn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tổng sản lượng lúa hàng hóa hiện tồn đọng trong dân chiếm trên 60% tổng sản lượng lúa hàng hóa toàn tỉnh. Nguyên nhân lúa còn tồn đọng trong dân nhiều không phải là do giá lúa thấp hay không có người mua mà nông dân đang trữ lúa chờ giá. Ông Huỳnh Kim Hiếu (khu vực 2, phường 3, thị xã Vị Thanh) là một trong số những nông dân trong tỉnh “chưa bán hột lúa nào” sau khi thu hoạch cho biết: “Với 1,2 ha đất, tôi thu hoạch 190 bao lúa khô (khoảng 7 tấn/ha) và thương lái đã trả 4.050 đ/kg, nhưng tôi chưa muốn bán vì giá lúa chưa cao bằng trước khi thu hoạch. Mặc dù đang cần chi phí trang trải cho vụ Hè thu đã xuống giống, nhưng gia đình cố gắng “gồng gánh” để đợi giá lúa tăng thêm “chút nữa”. Hơn nữa, với chất lượng lúa vụ này trữ đến bao lâu mà chẳng được, nếu cần thì chỉ bán đủ trang trải chi phí. Không còn cảnh đợi chờ người mua mà người nông dân như tụi tui chỉ đợi giá lúa tăng...”.

Tình trạng tồn đọng lúa hàng hóa từ những niên vụ trước như là bài học cảnh tỉnh các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, nên vấn đề thu mua tạm trữ theo chỉ tiêu của Chính phủ và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) lập tức được triển khai. Vụ Đông xuân 2010, VFA đã phân bổ chỉ tiêu mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ xuất khẩu cho 30 doanh nghiệp thành viên với giá sàn tối thiểu là 4.000 đ/kg lúa ngay từ đầu vụ thu hoạch. Trong đó, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang được giao chỉ tiêu mua tạm trữ xuất khẩu đợt 1 là 15.000 tấn gạo. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang Lê Văn Tâm cho biết thêm: “Tuy công suất và năng lực hoạt động của doanh nghiệp còn hạn chế chưa thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lúa hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nhưng ngay từ đầu vụ, công ty đưa vào hoạt động 2 kho có sức chứa khoảng 15.000 tấn gạo, nâng tổng công suất các kho của công ty lên khoảng 35.000 tấn gạo. Ngoài ra, công ty tăng cường hoạt động kinh doanh, giải phóng hàng hóa nhanh nhằm giảm bớt áp lực về vấn đề kho chứa và đẩy mạnh hoạt động thu mua, góp phần tiêu thụ lúa hàng hóa trên địa bàn trong vụ Đông xuân 2010”.

Tính đến ngày 31-3, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang thu mua khoảng 30.000/65.000 tấn gạo (kế hoạch thu mua vụ Đông xuân 2010). Đáng chú ý càng vào thời điểm cuối vụ thì tiến độ thu mua càng tăng và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trung bình nhập kho khoảng 600-700 tấn gạo/ngày, thậm chí có ngày lên đến 1.000 tấn. Hiện nay, giá thu mua ngày 8-4 tại cầu cảng nhà máy là 5.500 đ/kg đối với gạo loại 1 (tương đương 4.200-4.300 đ/kg lúa) và gạo loại 2: 5.300-5.350 đ/kg (tương đương 4.100 đ/kg lúa). Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang Nguyễn Hồng Châu, cho biết: Để đảm bảo quyền lợi cho nông dân, lợi nhuận không dưới 30% cũng như đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và chất lượng, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang đã tổ chức lại mạng lưới thu mua bằng cách tập hợp lực lượng tiểu thương, hàng xáo, nhà máy xay xát, tổ chức mạng lưới thu mua trực tiếp từ nông dân và kèm theo một số điều khoản ràng buộc trách nhiệm giữa bên mua và bên bán, không xảy ra tình trạng tranh mua tranh bán với các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Nếu biến động giá giảm, công ty vẫn đảm bảo mua vào trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, nếu giá tăng công ty sẽ tăng giá mua theo thị trường. Mới đây, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang thành lập đội thu mua lúa trực tiếp trong dân và đã thu mua trên 120.000 tấn lúa trên địa bàn xã Vị Đông, huyện Vị Thủy với mức giá cao hơn giá thương lái mua khoảng 20 đ/kg lúa.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang Nguyễn Văn Đồng, cho biết: Theo ước tính, trung bình giá thành lúa khoảng 2.732 đ/kg, trong khi đó giá sàn quy định không dưới 4.000 đ/kg lúa, thì người nông dân đảm bảo lợi nhuận không dưới 30%. Nhưng thực tế, giá thu mua tại nhà máy của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang cũng như giá thương lái thu mua trong dân còn cao hơn, nhưng nông dân đang có xu hướng chờ giá tăng hơn nữa.

Nhà quản lý - nhà doanh nghiệp - nhà nông hiện hy vọng giá lúa gạo sẽ tăng trong thời gian tới và phù hợp theo quy luật cung - cầu thị trường. Do đó, việc đảm bảo đầu ra cho người nông dân là giải pháp chiến lược để ổn định và phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững. Hiện nay, giá lúa, gạo hoàn toàn lệ thuộc vào tình hình xuất khẩu gạo và biến động của thị trường thế giới. Tuy nhiên, nếu giá lúa, gạo theo hướng khả quan thì không có gì để nói, nhưng nếu biến động theo xu hướng giảm thì giá thu mua trong dân tại các doanh nghiệp thành viên của VFA không thấp hơn giá sàn 4.000 đ/kg lúa.

QUẾ ANH

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang