• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cam Lâm (Khánh Hòa): Xây dựng “cánh đồng 70 triệu”

Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 29/03/2010
Ngày cập nhật: 30/3/2010

Thắng lợi lớn từ vụ kiệu 2009 - 2010 khiến người trồng kiệu ở Cam Lâm (Khánh Hòa) càng thêm phấn khởi. Chỉ qua một vụ, thu nhập của nông dân đã vượt xa chỉ tiêu 70 triệu đồng/ha. Bước vào vụ mới, với những hỗ trợ từ chính quyền, ngành Nông nghiệp (NN) và Hội Nông dân (HND) huyện, hy vọng danh hiệu “cánh đồng 70 triệu” ở Cam Lâm sẽ tiếp tục được củng cố.

Anh Nguyễn An Anh - Phó Chủ tịch HND thị trấn Cam Đức (Cam Lâm) đưa chúng tôi đến thăm “cánh đồng 70 triệu” thuộc khu vực đường Đại Hàn, thị trấn Cam Đức. Vụ này, cánh đồng bao phủ bởi màu xanh của đậu phụng. Những đám ruộng trồng đậu đang lên xanh nhưng lại bị nấm gỉ sét phá hoại. Nhiều nông dân đang tích cực chống nấm theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) huyện. Anh Nguyễn An Anh cho biết, xây dựng “cánh đồng 70 triệu” là sáng kiến của Chủ tịch HND huyện Võ Văn Đức. Hàng ngày, khi đi làm qua con đường này, ông Đức nhận thấy, đây là vùng đất chưa có hệ thống thủy lợi nhưng đất đai màu mỡ, tơi xốp, rất thích hợp cho việc xây dựng “cánh đồng 70 triệu” mà HND đang phát động; vì vậy, ông đã bàn bạc cùng chính quyền và HND các cấp vận động nông dân triển khai. Cánh đồng có diện tích gần 11ha, tục danh Đất Ông Bảy là nơi sản xuất của 15 hộ nông dân thị trấn Cam Đức và 1 hộ xã Cam Thành Bắc. Vụ kiệu 2009 - 2010, cánh đồng đem lại thắng lợi lớn, làm nức lòng những “chủ nhân” của nó. Do được mùa, được giá, bà con thu nhập 1 sào (1.000 m2) kiệu từ 18 đến 20 triệu đồng (tương đương 180 - 200 triệu đồng/ha), vượt xa con số 70 triệu đồng/ha đã đề ra. Thắng lợi này đã thúc giục nông dân tiếp tục sản xuất vụ mới. Sau khi bàn bạc thống nhất, nông dân tiến hành trồng đậu phụng trên diện tích 8ha (trừ những diện tích thu hoạch vụ trước bị trễ, không triển khai kịp). HND thị trấn cũng đã tiến hành vận động nông dân gia nhập và tổ chức ra mắt Tổ sản xuất “cánh đồng 70 triệu”.

Anh Nguyễn Bảy (thị trấn Cam Đức) - một nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh - được bầu làm Tổ trưởng Tổ sản xuất “cánh đồng 70 triệu” cho biết: “Vụ kiệu vừa qua, gia đình tôi thắng lớn, 5 sào kiệu đã thu được 7 tấn, giá 22 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí lãi ròng 200 triệu đồng…” Anh Bảy cùng những thành viên trong tổ đã bàn với nhau trồng đậu phụng trong vụ này. Theo anh, thay kiệu bằng đậu sẽ cải tạo và làm tốt đất, ít tiêu tốn nước nhưng giá trị vẫn cao. Hiện nay, đậu phụng đang có giá, đậu phụng tươi bán 6 - 7 ngàn đồng/kg, đậu phung khô 30 ngàn đồng/kg, đậu phụng giống 35 ngàn đồng/kg. Liên quan đến tình hình sâu bệnh trên đậu phụng, anh Bảy đang vận động nông dân phun trừ nấm gỉ sét bằng dung dịch sunfat đồng (CuSO4) - loại thuốc chuyên trừ nấm. Hiện nay, tổ sản xuất thường xuyên nhóm họp hàng tuần, bàn bạc các biện pháp sản xuất có hiệu quả, trong đó, anh Bảy “’hiến kế” nhiều kinh nghiệm quý đúc rút qua thực tiễn sản xuất nông nghiệp (SXNN).

Theo ông Võ Văn Đức - Chủ tịch HND huyện Cam Lâm, việc xây dựng “cánh đồng 70 triệu” có ý nghĩa lớn trong giai đoạn hiện nay, khi năng suất, chất lượng, hiệu quả SXNN cần phải hạch toán trên đơn vị diện tích. “Cánh đồng 70 triệu” được xây dựng tại thị trấn Cam Đức hoàn toàn thỏa mãn vấn đề này. Tuy là vùng đất chưa có hệ thống thủy lợi, nhưng người dân ở đây từ lâu đã đào giếng để chủ động nước tưới; vì vậy, việc xây dựng danh hiệu “cánh đồng 70 triệu” hoàn toàn có thể, vụ kiệu vừa qua là một minh chứng. HND đã đề nghị chính quyền và ngành NN giúp đỡ, hỗ trợ. Huyện nhất trí cung cấp giống hỗ trợ cho cánh đồng với 1ha đậu phụng, 1ha đậu xanh trong năm 2010; sắp tới nghiên cứu mua sắm cho nông dân một máy thu hoạch đậu phụng; vật tư sẽ được Phòng NN - PTNT huyện hỗ trợ 2ha thí điểm với mức nông dân 40%, Nhà nước 60%. HND đã tổ chức ra mắt Tổ sản xuất “cánh đồng 70 triệu”; lo kinh phí hội họp, đi lại; phối hợp các ngành cung cấp tài liệu kỹ thuật; vận động hỗ trợ giống cây trồng…

Việc xây dựng danh hiệu “cánh đồng 70 triệu” là tín hiệu vui cho nông dân. Đây là nhiệm vụ cũng là niềm tự hào của nông dân trên bước đường xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả cao, bền vững; từng bước đưa nông dân làm quen với việc làm ăn tập trung, sản xuất hàng hóa lớn, thực hiện lịch thời vụ, kế hoạch gieo trồng theo sự bàn bạc thống nhất, có ích lợi chung. Việc xây dựng “cánh đồng 70 triệu” của Cam Lâm bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực. Nông dân được Nhà nước hỗ trợ giống, vật tư, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện đồng loạt lịch sản xuất, tránh sản xuất đơn độc, liên kết tránh tư thương ép giá, từng bước cơ giới hóa trong khâu thu hoạch, giảm bớt sức lao động… Tuy nhiên, việc xây dựng “cánh đồng 70 triệu” đang cần sự trợ giúp tích cực hơn nữa từ phía chính quyền, ngành chức năng để nông dân cảm thấy ý nghĩa của việc tham gia xây dựng danh hiệu này mang lại nhiều lợi ích thiết thực và tự nguyện tham gia.

Q.V

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang