• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất lúa giống - Thế mạnh của Quảng Ngãi

Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 29/03/2010
Ngày cập nhật: 30/3/2010

Hiện nay hầu hết nông dân sử dụng các cấp giống từ siêu nguyên chủng đến giống xác nhận trong sản xuất lúa. Chủng loại giống sản xuất rất phong phú và đa dạng. Chỉ tính riêng Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2009, mỗi năm đã du nhập từ 60 - 100 giống lúa để khảo nghiệm đưa vào sản xuất đại trà. Ngoài ra Trung tâm còn trực tiếp sản xuất và cung ứng một lượng lớn giống cho nông dân.

Mỗi năm Trung tâm sản xuất và cung ứng khoảng 2.000 tấn (trên 30% nhu cầu giống của tỉnh). Từ năm 2005 đến nay, các giống lúa chủ lực mà Trung tâm tuyển chọn được đưa vào sản xuất đại trà, góp phần đưa năng suất lúa tỉnh tăng cao như: Xi23, NX30, BM 9855, ĐH815-6, ĐH9981, Q5, QNT1, ĐB6, ML48, Nhị ưu 838, TH3-3, ĐB404…

Sản xuất giống lúa ở tỉnh Quảng Ngãi luôn phát triển theo hướng thích ứng ngày càng cao về điều kiện thời tiết, dịch bệnh, đạt năng suất và chất lượng vượt bậc. Từ năm 1992 đến nay, ở Quảng Ngãi đã có bước tiến bộ trong công tác này: đã có giống lúa năng suất cao, giải quyết vấn đề lương thực (IR108, Ai32, C70…); giống có năng suất cao nhưng kháng được sâu rầy, chịu được khô hạn (KD18, 13/2…); giống có năng suất cao, kháng sâu rầy, thích nghi rộng theo điều kiện địa hình, thời tiết từng vùng (Xi23, NX30, KD18, DV108…); đến giống dài ngày, đột phá về năng suất để phục vụ chuyển đổi từ 3 vụ sản xuất bấp bênh sang 2 vụ ăn chắc (Xi23, BM9855; DH815-6, Nhị ưu 838...); sản xuất giống thích ứng với vùng khó khăn về lương thực; rồi giống có tiềm năng năng suất cao, nhưng phải có chất lượng gạo ngon, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, cũng như nhu cầu hàng hoá tiêu thụ hiện nay (BM9855, HT1, Bio04…).

Nhờ luôn có giống tốt trong những thời điểm khác nhau, đã giúp cho năng suất lúa chung của tỉnh tăng cao trong nhiều năm gần đây. Từ năng suất bình quân khoảng 40 tạ/ha trong những năm 1995 trở về trước, nay đã tăng lên gần 55 tạ/ha liên tục vài năm gần đây; nhiều huyện đồng bằng còn đạt năng suất bình quân từ 60 tạ/ha trở lên. Qua đó cho thấy sản xuất lúa giống là một thế mạnh giúp cho sản xuất lúa của tỉnh phát triển.

Sản xuất lúa giống ở tỉnh Quảng Ngãi trong vài năm trở lại đây là hình thức phát triển kinh tế của nhiều HTX và cả người nông dân trong tỉnh. Không hiếm các HTX chọn hình thức liên kết phát triển sản xuất lúa giống để tăng doanh thu cho HTX. Điển hình như các HTX: Bình Dương, Bình Thới (Bình Sơn), Hành Dũng (Nghĩa Hành), Vĩnh Trường, Bồ Đề (Mộ Đức), Phổ Thuận, Phổ Văn (Đức Phổ)… Ông Phạm Chín - Chủ nhiệm HTX DVNN Vĩnh Trường cho biết: trong gần chục năm trở lại đây, HTX duy trì và phát triển ổn định được là nhờ HTX đã hợp tác, liên kết sản xuất giống lúa với nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh. Mỗi năm HTX hợp đồng sản xuất từ 40 - 50 ha giống các loại, với sản lượng cung cấp từ 200 - 300 tấn giống. Việc sản xuất giống ngoài ý nghĩa tăng doanh thu cho HTX, đảm bảo hoạt động chung của HTX, tăng thu nhập cho bà con xã viên, còn góp phần phát triển KT - XH chung cho địa phương, giúp xã viên và nông dân luôn tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh cây lúa và có nhiều giống mới cho năng suất cao.

Hoàng Hải

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang