Nguồn tin: Lao Động, 20/03/2010
Ngày cập nhật:
22/3/2010
Cty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam (viết tắt là Cty KCP) tại Phú Yên và các thương lái của Nhà máy đường tỉnh Bình Định đang cạnh tranh nhau khốc liệt để mua mía tại các xã miền núi Xuân Lãnh, Đa Lộc, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).
Trong khi đó, nông dân trồng mía ở đây không bán được mía cho tư thương với giá cao hơn, bởi lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Yên luôn gây khó dễ, ngăn chặn xe chở mía ra ngoài tỉnh.
Cty KCP có “ép” người trồng mía?
Mùa mía chín rộ tại Bình Định – Phú Yên, cũng là lúc các tư thương cùng hàng chục xe tải đổ dồn về đây cạnh tranh nhau mua mía của dân. Các thương lái Hồ Thị Thường, Dương Thị Kim Loan, Phạm Văn Tám... tranh với Cty KCP mua mía tại đây để bán cho Nhà máy đường Bình Định. Điều đáng nói là nông dân bị thiệt thòi, khi cây mía bị “ngăn sông cấm chợ” nên không bán được số lượng mía nhiều, giá cao; trong khi đó Cty KCP thì “ép” dân về giá, trừ tạp chất...!
Ông Võ Hồng Thanh - xã Xuân Lãnh - bức xúc: Tôi bán hơn 70 tấn mía chất ở ngay đường cho tư thương với giá 820.000 đ/tấn, nếu tính tiền bốc vác lên xe do tư thương trả thì giá mía là 870.000 đ/tấn. Trong khi Cty KCP chỉ mua giá 810.000 đ/tấn và nông dân chịu tiền bốc vác lên xe!”.
Theo phản ánh của các nông dân xã Xuân Lãnh, trước đây, bà con đều bán mía cho Cty KCP. Nhưng Cty này mua mía với giá thấp hơn thương lái, lại còn “ép” người bán. Nếu như bán cho tư thương chở mía tiêu thụ ở Nhà máy Bình Định, nông dân chỉ bị trừ tạp chất từ 1 - 2%, tính ra 1 tấn mía chỉ mất 10 - 20 kg mía, còn ở Cty KCP trừ tạp chất rất cao từ 3 đến 5%, có nghĩa là 1 xe chở 20 tấn mía, người bán mất đứt 1 tấn mía!
Từ thực tế trên, nhiều nông dân không muốn bán mía cho Cty KCP, mà bán cho tư thương. Nhưng hiện nay, rất ít nông dân bán được mía cho tư thương ngoài tỉnh, bởi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Yên ngăn chặn xe chở mía ra ngoài tỉnh. Bà con cho rằng CSGT đã “bảo kê” cho Cty KCP, bởi hàng ngày những chiếc xe của Cty KCP đều chất mía “lút bin” quá tải 5 - 10 tấn/xe, nhưng CSGT không bắt phạt, mà chỉ lập “chốt mía” ở Xuân Lãnh để chặn bắt xe mía chở quá tải ra khỏi địa bàn huyện Đồng Xuân.
Quyền Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Lãnh Phạm Văn Cường khẳng định: Xuân Lãnh là vùng quy hoạch nguyên liệu mía cho Cty KCP. Tuy nhiên, Cty này chỉ đầu tư cho khoảng 40 - 50% hộ nông dân trồng mía trong tổng số diện tích hơn 1.000ha, phần còn lại nông dân tự xoay xở sản xuất bằng vốn vay. Chủ trương của xã là vận động bà con bán mía cho Cty KCP. Nhưng, Cty KCP đầu tư vốn chậm và không thể “ép” dân.
Cần sớm giải quyết tranh chấp mua mía
Ông Phan Tấn Lam - Trưởng vùng thu mua, phát triển nguyên liệu mía huyện Đồng Xuân - cho rằng: Cty KCP bị Nhà máy đường Bình Định tranh chấp mua mía và một số người dân vi phạm hợp đồng không bán mía cho nhà máy KCP, đồng thời “tiếp tay cho thương lái bán mía ra ngoài”...
Thực tế cho thấy, việc tranh chấp vùng nguyên liệu, cả về cây mía, caosu, chè, sắn... vốn được coi là vấn nạn nhức nhối diễn ra từ lâu và khắp các vùng trong cả nước. Việc tranh chấp vùng nguyên liệu mía đã được Bộ trưởng Bộ NNPTNT đã có Quyết định số 58/QĐ-BNN quy định rất rõ: “Trường hợp trên một địa bàn có nhiều nhà máy đầu tư, thu mua nguyên liệu thì Sở NNPTNT tại địa phương có trách nhiệm chủ trì cùng các nhà máy rà soát, thống nhất phân chia địa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cụ thể đến từng xã cho từng nhà máy...”.
Trước đó, Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng cũng đã nêu: “Khi có tranh chấp về hợp đồng thì UBND xã có trách nhiệm phối hợp với Hội Nông dân VN cùng cấp và Hiệp hội Ngành hàng tổ chức và tạo điều kiện để hai bên giải quyết bằng thương lượng, hoà giải. Trường hợp thương lượng, hoà giải không đạt kết quả thì các bên đưa tranh chấp ra toà án để giải quyết theo pháp luật”.
Được biết, việc tranh chấp vùng nguyên liệu ở các xã Xuân Lãnh, Đa Lộc diễn ra phức tạp từ 7 – 8 năm nay. Do vậy, chính quyền địa phương cần phải giải quyết dứt điểm theo quy định pháp luật, tránh những bất đồng giữa các nhà máy với nhau, giữa người trồng mía với nhà máy.
Lưu Phong
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.