Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 21/02/2010
Ngày cập nhật:
23/2/2010
Gặp anh trong căn nhà sang trọng, đầy đủ tiện nghi, khó mà hình dung ra cách đây hơn 10 năm, anh Hải ở xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom - Đồng Nai) còn là một nông dân nghèo.
* Nghiệp trồng mía
Không cam chịu khó nghèo, anh Hải quyết tâm lặn lội đến tất cả các nhà máy đường ở khu vực phía Nam tìm đầu ra ổn định cho cây mía. Sau nhiều ngày vất vả, tốn không ít tiền của đi lại, anh Hải cũng ký được hợp đồng bán mía cho một số nhà máy ngoài tỉnh. Anh Hải kể: "Cây mía gắn bó với gia đình tôi nên không bỏ được. Tôi đã liên kết với bà con trồng mía trong vùng để có số lượng lớn đem bán cho các nhà máy chế biến đường. Có đầu ra ổn định, tôi và người dân yên tâm đầu tư cho cây mía để tăng năng suất và lợi nhuận".
Sau nhiều năm trồng mía, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, anh Hải đúc kết ra một điều là muốn cho cây mía có năng suất cao, giá thành hạ thì phải trồng những giống mới năng suất cao và đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất để giảm công lao động. Anh Hải đã là người tiên phong đưa các giống mía mới về trồng và nhân rộng ra cho bà con trong vùng. Nhờ vậy, năng suất mía vùng Hưng Thịnh luôn cao hơn các địa phương khác trong tỉnh từ 20 - 30 tấn/hécta/năm.
* Mỗi năm lãi hơn 1 tỷ đồng
Những thành công ban đầu đã thúc đẩy anh Hải tiếp tục có nhiều đầu tư hơn nữa cho cây mía. Thấy làm nông dân thời nay mà thiếu kiến thức sẽ rất khó thành công, vì vậy, dù mọi người trong gia đình cản ngăn, năm 2000 đã ở tuổi 32 anh Hải vẫn quyết tâm ôn thi vào đại học kinh tế. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Hải nung nấu ý chí sẽ làm giàu trên chính mảnh đất này bằng cây mía. Vậy là anh lao vào nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mới và đưa các loại máy móc hiện đại vào sản xuất. Lúc này, vùng đất Trảng Bom ngày càng công nghiệp hóa, lao động nông nghiệp giảm, người dân bỏ dần cây mía, đất đai bị rao bán và bỏ hoang khá nhiều. Anh Hải gom góp tất cả vốn liếng, thế chấp ngân hàng vay thêm vốn để mua và thuê đất trồng mía. Từ khi các nhà máy, công ty được thành lập nhiều ở Trảng Bom thì đất ở Hưng Thịnh và các vùng lân cận trở nên có giá, nhiều người ở Sài Gòn, Biên Hòa về mua một vài hécta để đó khi có lời sẽ bán. Do đó, đất bỏ hoang khá nhiều, tiếc đất anh Hải lại lặn lội tìm đến các chủ hợp đồng thuê đất theo năm. Đến năm 2007, anh Hải đã có trong tay hơn 100 hécta đất chuyên trồng mía.
Nhờ đưa giống mới vào trồng, áp dụng kỹ thuật và cơ giới hóa nên năng suất mía của anh Hải luôn đạt từ 80 - 100 tấn/hécta, cá biệt có một số hécta năng suất đạt đến 140 - 150 tấn/hécta. Lợi nhuận mỗi hécta mía anh Hải thu được luôn cao gấp 1,5 - 2 lần/hécta so với những hộ trồng mía khác, tính ra hàng năm anh thu lời trên 1 tỷ đồng.
Có vốn trong tay, anh Hải quay qua đầu tư giống, phân bón, kỹ thuật và cả máy móc cho những hộ trồng mía thiếu vốn hoặc công lao động, cuối vụ anh mua lại mía và trừ vốn mình đầu tư nhưng không tính lãi. Ông Nguyễn Văn Mai, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, nhận xét: "Anh Hải giúp khá nhiều hộ nông dân trồng mía trong xã thoát được khó khăn về thiếu vốn đầu tư và đầu ra. Trong khi giá mía anh Hải mua lại của nông dân luôn ngang bằng giá thị trường nên nông dân được lợi rất nhiều".
Khi chúng tôi hỏi anh về điều này, anh cười nói: "Tôi giúp họ cũng là giúp cho chính mình, vì sản xuất nông nghiệp thời buổi này không liên kết sẽ khó mà thành công được".
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.