• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quyết liệt hóa giải nắng nóng và sâu bệnh

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 20/02/2010
Ngày cập nhật: 22/2/2010

Trước những hiện tượng cực đoan của thời tiết, Bộ NN&PTNT vừa họp khẩn cấp với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng bàn biện pháp hóa giải nắng nóng và sâu bệnh gây hại lúa xuân. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, nguy cơ mất mùa dễ xảy ra nếu các địa phương không có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt và kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Tiềm ẩn nguy cơ mất mùa

Do nguồn nước dồi dào, thuận lợi, toàn vùng Đồng bằng sông Hồng đã gieo hơn 50 nghìn hécta mạ, trong đó: trà mạ xuân sớm gieo trong tháng 12-2009 khoảng 7000 hécta (chiếm 15%), mạ xuân muộn khoảng 43 nghìn hécta (chiếm 85%), đủ lượng để cấy hết toàn bộ diện tích. Đến thời điểm này, các địa phương đã cấy được trên 40% diện tích lúa xuân (hơn 200 nghìn hécta). Mặc dù thời tiết xảy ra rét, nhưng trước Tết Nguyên đán lại ấm nóng nên mạ và lúa mới cấy bén rễ và sinh trưởng rất nhanh. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn TƯ đưa ra cảnh báo, vụ xuân năm nay nền nhiệt độ sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, phổ biến từ 6 - 7oC. Dự báo những ngày cuối tháng 2 đến hết tháng 4, nền nhiệt độ tiếp tục tăng ở mức cao. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt nắng nóng sớm ngay từ đầu tháng 3. Điều đáng nói, lượng mưa năm nay thấp hơn mức trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50% nên tình trạng khô hạn sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Hiện tượng xuất hiện những đợt nắng nóng sẽ làm cho diện tích lúa xuân sớm cấy trước ngày 15-1 và xuân muộn cấy trước ngày 31-1 có thể trỗ sớm vào nửa cuối tháng 4 dễ bị lép hạt, giảm năng suất lúa. Đặc biệt, nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho nhiều loài sâu bệnh phát sinh, gây hại cho cây trồng, nhất là nhóm rầy hại lúa và bệnh virút lúa lùn sọc đen do rầy lưng trắng là môi giới gây bệnh vàng lùn tạo nên. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Bùi Sỹ Doanh cảnh báo, các bệnh rầy nâu và rầy lưng trắng, bệnh sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn khả năng nhiễm sẽ cao hơn vụ xuân năm trước. Hiện bệnh lùn sọc đen và lùn xoắn lá đang gây hại trên mạ tại các tỉnh, thành phố như Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội… Theo kết quả kiểm tra lấy mẫu mạ gieo ở một số địa phương cho thấy, các mẫu đều âm tính với virút lùn sọc đen. Trong thời gian tới, virút này khả năng bùng phát ở lúa xuân trên diện rộng, đại trà và mật độ rất cao.

Quyết liệt hóa giải

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, khung thời vụ gieo cấy lúa xuân ở miền Bắc còn dài, theo dự báo thời tiết nắng nóng rất dễ phát sinh sâu bệnh ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân. Bộ trưởng gay gắt yêu cầu các địa phương chỉ đạo nông dân không dùng mạ già tuổi từ 5 lá trở lên để cấy, nếu thiếu mạ có thể gieo mạ bổ sung hoặc gieo thẳng. Khung thời vụ đối với lúa gieo thẳng có thể kéo dài đến ngày 20-2, kết thúc vụ gieo cấy vào ngày 5-3. Đối với diện tích mạ đã gieo, lúa đã cấy, phải tiến hành kiểm kê, phân loại tập trung chăm bón, tưới dưỡng để lúa đẻ nhánh, cứng cây, thời gian lúa trỗ sau ngày 24-4 là an toàn nhất. Liên quan đến việc phòng trừ sâu bệnh do nắng nóng gây nên, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương chỉ đạo nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sinh trưởng của lúa và sự phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt lưu ý rầy lưng trắng gây bệnh lùn sọc đen hại lúa. Với những diện tích chưa cấy phải vệ sinh đồng ruộng, đốt hoặc chôn vùi lúa chét và cây trồng vụ đông còn sót, tuyệt đối không được cấy mạ bị nhiễm bệnh. Theo ông Doanh, nếu các địa phương trang bị tốt hệ thống bẫy đèn và theo dõi chặt chẽ rầy di trú, phòng trừ môi giới truyền bệnh và thực hiện tốt "4 đúng" (phun thuốc đúng loại, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách) sẽ kiểm soát và khống chế được dịch bệnh. Cũng tại cuộc họp, vấn đề bón phân và nguồn nước tưới cho lúa xuân được nhiều đơn vị và địa phương đề cập đến trước những biến đổi dị thường của thời tiết. Ông Nguyễn Hữu Trượng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, thời tiết nắng nóng, nông dân không nên bón nhiều đạm, làm lúa sinh trưởng mất cân đối, nên bón vừa đủ để lúa trỗ từ 24-4 đến 5-5 là tốt nhất. Một số địa phương khác băn khoăn, liệu nguồn nước tưới dưỡng có đủ để cây lúa phát triển trong thời kỳ sinh trưởng, bởi dự báo năm nay là năm đại hạn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất vụ xuân.

Vụ lúa xuân ở các tỉnh miền Bắc nguy cơ đối mặt với hạn hán, nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm, sâu bệnh gây hại trên đại trà. Trong khi đó, ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn diện tích lúa ở thời kỳ đẻ nhánh đến đòng trỗ đang đối mặt với lứa rầy nâu (ở tuổi từ 2 - 4) nở rộ và có khả năng gây cháy rầy. Ngoài ra, thời tiết lạnh ban đêm và sương mù vào sáng sớm như hiện nay rất dễ phát sinh bệnh đạo ôn cổ bông cũng như đạo ôn trên lá, tốc độ lây lan của bệnh đạo ôn rất nhanh, có khả năng gây thiệt hại trên diện rộng.

Hữu Hoài

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang