• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nghệ An: Xác định rõ môi giới truyền bệnh để xử lý triệt để

Nguồn tin: Báo Nghệ An, 22/01/2010
Ngày cập nhật: 25/1/2010

Sau hơn một năm triển khai các biện pháp phòng chống, tưởng như dịch chồi cỏ sẽ bị thu hẹp và đẩy lùi. Đáng tiếc là hiện nay, diện tích mía bị nhiễm lại tăng cao. Toàn vùng bị nhiễm 5.316 ha, trong đó 719 ha bị nhiễm nặng...

Bệnh chồi cỏ được phát hiện trên vùng mía Phủ Quỳ (Nghệ An) vào cuối năm 2009 và được Viện Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An triển các biện pháp tiêu hủy khá tích cực.

Các huyện nằm trong vùng công bố dịch đã thành lập ban chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu rộng trong nhân dân. Mở được 151 lớp tập huấn với trên 7550 lượt người tham gia, in phát 22.000 tờ rơi quy trình xử lý bệnh chồi cỏ. Đi đôi với nâng cao nhận thức, Ban chỉ đạo các huyện đã triển khai các biện pháp kỹ thuật xử lý tiêu hủy. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức xử lý 6.787 ha mía bị nhiễm bệnh, trong đó, cày phá tiêu hủy được 4.582,64 ha mía bị bệnh nặng và trung bình; tiến hành xử lý theo phương pháp đào bỏ cây bị bệnh 2.205 ha; tổ chức trồng lại bằng giống sạch bệnh 2.542 ha.

Hiện tại, bệnh chồi cỏ trên mía đang tái phát trên diện rộng ở vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường NAT&L. Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp - Cao Thanh Long, lo lắng: Dịch chồi cỏ hiện đang lan nhanh trên nhiều diện tích mía của huyện.

Toàn huyện có gần 5.800 ha thì 2.361 ha mía bị nhiễm bệnh. So với tháng 7/2009, diện tích bị nhiễm chồi cỏ tăng gấp hơn 2 lần. Diện tích bị nhiễm không chỉ trên các thửa ruộng mía lưu gốc mà ngay cả những diện tích vừa mới trồng lại bằng giống sạch bệnh. Kỹ sư Nguyễn Đình Hương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Dịch chồi cỏ không chỉ lan truyền gây hại trong vùng nguyên liệu của Nhà máy đường NAT&L mà đã lây sang vùng nguyên liệu mía Nhà máy đường Sông Con. Diện tích mía bị nhiễm của vùng nguyên liệu này đã lên tới gần 470 ha, trong đó diện tích bị nặng 167 ha, nhiễm trung bình 121 ha.

Theo các chuyên gia bảo vệ thực vật, nguyên nhân dẫn đến bệnh chồi cỏ tăng chủ yếu là việc tiêu hủy nguồn bệnh chưa triệt để. Trong tổng diện tích nhiễm bệnh trên 6.000 ha, vụ xuân mới cày bỏ, tiêu hủy 4582ha nhiễm nặng và trung bình, số diện tích nhiễm nhẹ 1439 ha chưa được xử lý, đây là nguồn bệnh gây lây lan ra các vùng khác.

Mặt khác, thực hiện phương án xử lý diện tích bị nhiễm nhẹ từ dưới 20% số bụi mía bị bệnh chỉ đào bỏ xử lý cây bị bệnh và tiếp tục chăm sóc. Cách làm đó chưa triệt tiêu được mầm bệnh nên diện tích này đã tái nhiễm bệnh. Ngoài ra, các diện tích trồng giống sạch bệnh cũng bắt đầu nhiễm bệnh nhẹ. Bệnh không chỉ phát sinh phát triển ở các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa mà đã lan tới địa bàn các huyện: Tân Kỳ, Quỳ Châu và Quỳnh Lưu gây suy giảm năng suất và sản lượng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Bá Quy, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tân Kỳ, tỏ ra rất lo lắng về nạn dịch chồi cỏ trên mía. Bởi hiện tại các nhà khoa học bảo vệ thực vật vẫn chưa xác định môi giới truyền bệnh nên khả năng ngăn chặn dịch bệnh hạn chế.

Văn Đoàn

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang