• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Yên Bái: Hạn “gõ cửa” nhà nông

Nguồn tin: Báo Yên Bái, 19/01/2010
Ngày cập nhật: 20/1/2010

Có lẽ chưa bao giờ người dân Yên Bình (Yên Bái) lại mong mỏi một vụ đông xuân “mưa thuận gió hòa” như năm nay. Tình trạng thiếu nước, khô hạn gần như đã “gõ cửa” từng nhà. Nhà ít thì một thửa ruộng, nhà nhiều thì một sào đến vài sào.

Đi dọc quốc lộ 70 ta dễ dàng nhận thấy nhiều thửa ruộng khô khốc, đang “há mồm” chờ nước. Nỗi lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt người nông dân. Anh Lương Văn Phương, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương với vẻ mệt mỏi, chỉ tay vào thửa ruộng đang cuốc dở: “Đấy, anh xem! Đất cát như thế này thì gieo trồng thế nào được!. Nhà tôi có 2 sào ruộng thì đều như thế này cả. Chắc năm nay phải đong gạo mà ăn thôi!”. Cùng chung cảnh ngộ như nhà anh Phương, gia đình anh Phan Văn Năm, Lương Văn Tuỵ, Trịnh Văn Cao cũng có một, đến hai thửa ruộng không có nước để làm đất, gieo mạ.

Theo chân bà Vũ Thị Thu Hiền - cán bộ thủy nông xã, chúng tôi ra cánh đồng với những thửa ruộng khô khốc. Trưởng thôn Yên Thắng - Tạ Quốc Việt đứng trầm ngâm nhìn ruộng của thôn đang trong tình trạng thiếu nước, khô hạn, nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Ông cho hay, đa phần những thửa ruộng này đều ở khu vực cao hơn so với ngòi Búi Hóp nên hiện tại vẫn chưa có nước để làm đất, cày bừa và gieo mạ. Tân Hương có 4 thôn có khả năng bị hạn lớn là thôn Đoan Thượng, Khe Gáo, Khe Mạng, Khe May. Tại những thôn này, trước đây nguồn nước phục vụ trồng trọt chủ yếu dựa vào nguồn nước trên núi chảy xuống, nhưng năm nay đã mấy tháng không có trận mưa nào nên nước cũng đã cạn. Bên cạnh đó, hệ thống mương chủ yếu là do dân tự đào đắp nên nước bị thất thoát nhiều.

Thống kê của Trạm Thủy nông huyện Yên Bình cho thấy, lượng nước phục vụ cho vụ đông xuân năm nay thiếu hụt từ 20% đến 30%. Hầu hết mực nước tại các hồ chứa đều thấp hơn so với mọi năm trung bình là 1 mét. Trong đó, có những đập mực nước đã xuống tới mức báo động như: đập Hang Lùm (xã Vũ Linh), đập Khe Hoài (xã Tích Cốc)… Bên cạnh đó, nguồn nước tại những đập dâng cũng thấp hơn so với mọi năm.

Bà Phạm Thị Lai - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết: “Hiện toàn huyện có gần 200 ha là có khả năng bị hạn. Diện tích này chủ yếu ở các xã: Tân Hương, Mông Sơn, Đại Minh, Hán Đà, Vũ Linh. Đã nhiều năm mới xảy ra tình trạng khô hạn như năm nay. Nguồn sinh thuỷ tại các công trình thuỷ lợi hiện đã gần cạn kiệt”.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo chống hạn vụ đông xuân. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, Trạm Thủy nông, các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ nguồn nước và các công trình thủy lợi; chuẩn bị phương tiện, máy bơm phục vụ tưới tiêu; xây dựng các phương án dự phòng trên những diện tích bị hạn lớn. Vụ xuân 2010, Yên Bình có kế hoạch gieo trồng gần 2.000 ha. Hiện tại, đã tiến hành làm đất, cày bừa được hơn 1.000 ha. Trên những diện tích khô hạn, nếu tình trạng thiếu nước vẫn kéo dài thì sẽ chuyển sang trồng ngô, đậu tương và các loại rau mầu khác.

Trạm Thủy nông đã xây dựng kế hoạch bơm nước và tưới luân phiên cho từng thôn, xã vào những khung thời gian nhất định, bảo đảm nhà nào cũng có nước cho sản xuất. Đồng thời, tiến hành nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương; hướng dẫn người dân cách đắp bờ giữ nước, lấy nước tại các suối, nguồn, lạch.

Ông Trần Đình Nhu - Trạm phó Trạm Thủy nông huyện cho biết: “Việc nạo vét, tu sửa 48 công trình thủy nông do Trạm phụ trách đã cơ bản hoàn thành. Tại những thửa ruộng cao sẽ dùng máy bơm để bơm nước từ suối vào kênh”.

Tại thôn Yên Thắng, xã Tân Hương nhiều biện pháp được thực hiện để tiết kiệm tối đa nguồn nước như: chuyển từ làm mạ đồng sang làm mạ khay; nhiều nhà cùng tiến hành gieo mạ trên cùng một thửa ruộng. Đồng thời, dự phòng các loại giống ngắn ngày, chịu hạn tốt để gieo trồng trong điều kiện khô hạn kéo dài.

Ông Lương Duy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết thêm: Vụ đông xuân 2009 – 2010 xã có kế hoạch gieo trồng 81 ha. Nếu trong điều kiện thời tiết không có mưa như hiện nay, xã vẫn đảm bảo gieo trồng 90% kế hoạch.

Chuyện nhà nông cần nước cho sản xuất chưa bao giờ lại có ý nghĩa thiết thực như năm nay. Tình trạng thiếu nước, khô hạn gần như đã “gõ cửa” từng nhà. Người dân vẫn mong mỏi chờ nước của “ông trời” để kịp làm đất, gieo mạ đúng khung thời vụ để mang về một vụ lúa bội thu.

Hùng Cường

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang