• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất ngô hàng hóa vụ đông tại Lục Yên (Yên Bái): Cách mạng “xanh” trên đồng ruộng

Nguồn tin: Báo Yên Bái, 02/11/2009
Ngày cập nhật: 3/11/2009

Những năm trước đây, do chuyển dịch thời vụ chậm, cộng với thiếu lao động nên huyện Lục Yên (Yên Bái) luôn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất vụ đông. Nhận thức rõ những hạn chế đó, vụ đông 2009, Huyện uỷ, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương thành lập ban chỉ đạo sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân gieo trồng đúng khung thời vụ.

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy và chính quyền cơ sở, có thể nói cuộc cách mạng về tư duy sản xuất truyền thống, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá tại Lục Yên đã và đang được triển khai một cách hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác và tạo nên những bước tiến quan trọng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho việc xuống giống các loại cây vụ đông, chính quyền các địa phương đã tăng cường vận động nhân dân thu hoạch nhanh lúa mùa, khẩn trương nhận giống, làm bầu và đặt bầu ngô trong thời vụ cho phép. Trên cánh đồng Vải Hoàng (thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn) sau gặt mùa đã được thay thế bởi mầu xanh tươi của ngô đông. Chị Âu Thị Ngói, thôn 1, bản Sơn Bắc phấn khởi cho biết: “Gia đình mình vừa thu hoạch xong 4 sào lúa mùa và tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung trồng ngô vụ đông.

Trước đây, nhà mình gieo cấy không đúng thời vụ, giống cây không ổn định nên năng suất, hiệu quả kinh tế không cao. Năm nay, được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, chỉ rõ khung thời vụ nên ngô nhà mình trồng dễ nẩy mầm và sinh trưởng phát triển đều. Cứ như thế này, chắc chắn vụ đông năm nay nhà mình sẽ thắng lớn”. Một trong những điểm mới quyết định hiệu quả quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ đông năm nay tại Lục Yên đó là, kế hoạch sản xuất được huyện xây dựng từ cơ sở nên rất phù hợp với trình độ canh tác và khả năng tiêu thụ.

Cơ cấu giống được tính toán rất cụ thể, tùy thuộc vào điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương, người dân có thể chủ động lựa chọn các loại giống có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn như: NK 4300, NK66, C919 và các giống nếp lai MX (năng suất 5 - 6 tấn/ha, thời gian rút ngắn từ 5 - 7 ngày so với giống cũ cùng loại) để tổ chức gieo trồng. Đồng thời, để tạo điều kiện cho bà con giảm bớt khó khăn, yên tâm sản xuất, bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chính sách hỗ trợ 30.000 đ/kg của tỉnh, Lục Yên quyết định tiếp tục giúp đỡ bà con thêm 10.000 đồng/kg các giống ngô: NK 4300, NK66, C919 và chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường trợ giúp, hướng dẫn bà con gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông đúng kỹ thuật.

Đối với, chính quyền các địa phương, huyện yêu cầu phải thực hiện đúng và đủ các bước tổ chức thực hiện từ họp thôn, vận động, đăng ký diện tích trồng ngô trên đất 2 vụ lúa, đất đồi, soi, bãi; tổ chức hướng dẫn bà con nhận giống làm bầu, tra hạt; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật tra hạt trực tiếp; cung ứng vật tư phân bón và tập trung mọi lực lượng phòng trừ sâu bệnh, phòng chống úng ngập cho ngô...

Nhờ đó, nhân dân Lục Yên đã thực hiện gieo trồng được 1366 ha ngô/1245 ha kế hoạch, trong đó có 1011 ha trồng trên đất 2 vụ lúa (tăng 11 ha), trồng 355 ha trồng trên đất đồi, soi, bãi (vượt 110 ha); toàn bộ diện tích đất ở 15/24 xã, thị trấn có điều kiện tham gia gieo trồng ngô đông đã xuống giống và đang phát triển tốt. Người dân bước đầu đã có những thay đổi trong nhận thức, tạo những điều kiện căn bản trong việc hình thành tư duy sản xuất hàng hóa.

Ông Vũ Xuân Hợi - Phó chủ tịch UBND huyện Lục Yên, Trưởng ban chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2009 cho biết: “Căn cứ vào điều kiện canh tác và thổ nhưỡng của từng địa phương, huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng và chính quyền các xã, thị trấn tập trung vận động bà con đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng tập trung, trong đó chủ yếu là các loại ngô hàng hóa vụ đông.

Đây là một cuộc cách mạng thay đổi về tư duy sản xuất, do đó huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương phải huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ gieo trồng trong khung thời vụ, chú trọng đến các loại cây có giá trị kinh tế cao và mở rộng diện tích được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Kết quả quá trình sản xuất có tác động rất lớn đến thu nhập của nhân dân nên Huyện ủy, UBND huyện xác định sẽ lấy kết quả trồng ngô vụ đông trên đất 2 lúa là một trong những tiêu chí xét duyệt thi đua của năm, thi đua đột xuất và là cơ sở để đánh giá trình độ năng lực chỉ đạo của đội ngũ cán bộ”.

Đến thời điểm cuối tháng 10, Lục Yên đã hoàn thành kế hoạch trồng ngô hàng hóa vụ đông, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai gieo trồng các loại cây rau màu khác còn thời vụ. Với những kết quả đã đạt được, Lục Yên đang vững tin vào một vụ đông thắng lợi tại địa phương.

Đức Thành

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang