• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hòa Bình: Trồng rừng "sạch" ở Cao Phong

Nguồn tin: Hà Nội Mới, 03/09/2009
Ngày cập nhật: 3/9/2009

Xuân Phong và Bắc Phong là hai xã miền núi huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Nơi đây có 98% dân số là đồng bào Mường, đời sống khó khăn. Từ tháng 4-2009, địa phương đã triển khai dự án trồng rừng theo cơ chế sạch.

Chu kỳ dự án là 15 năm nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả tốt, sẽ đạt được 3 mục tiêu: phục hồi đất bị suy thoái; giảm lượng khí CO2 trong sinh quyển; tăng thu nhập cho các hộ nhờ sản xuất gỗ và bán tín chỉ CO2. Đây là mô hình đầu tiên của Bộ NN&PTNT triển khai tại các xã miền núi phía Bắc.

Một chương trình trọng tâm

Trước mắt chúng tôi là khu rừng keo lá tràm 2ha ở xóm Bắc Sơn, xã Bắc Phong. Những hàng cây mới cao khoảng gần 1m nhưng cứng cỏi, xanh mát, khỏe khoắn. Trong nắng chói chang, rừng cây làm dịu không khí khiến cho ai nấy thấy dễ chịu. Xa xa bên xóm Nhoi, xã Xuân Phong, bà con đang chặt phá lớp thực bì chuẩn bị trồng cây cho dự án. Ông Bùi Minh Phúc, thôn Rú 4 (Xuân Phong) nhận trồng 0,5ha rừng phấn khởi cho biết, trước đây gia đình chỉ trồng cây lấy củi, bán được ít tiền. Nay có dự án trồng rừng sạch lại được cấp tín chỉ CO2 nên nhà nào cũng mong đợi kết quả cao khi thu hoạch. Ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định, mất rừng và suy thoái rừng phòng hộ đã gây xói mòn, lở đất, hạn hán và lụt lội, mất đa dạng sinh học. Đây chính là nguyên nhân thứ 2 làm trái đất nóng lên do giảm khả năng hấp thụ khí CO2 và gây ra khoảng 20% lượng phát thải trên toàn thế giới. Do vậy, chương trình phát triển và quản lý rừng bền vững (QLRBV) được coi là chương trình trọng tâm của Chiến lược lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006-2020. Các mục tiêu được đưa ra là: Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu hécta đất có rừng, sản lượng gỗ khai thác trong nước đạt từ 20 đến 24 triệu m3/năm và đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản và 30% diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng. Chủ trương xã hội hóa nghề rừng đã được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), hiện nay, dự án trồng rừng theo cơ chế sạch đã được triển khai thực hiện tại 5 vùng riêng biệt của 2 xã thuộc huyện Cao Phong với quy mô diện tích 365,26ha và trồng trong chu kỳ 15 năm. Hai loại cây có khả năng nâng cao chất màu cho đất và điều kiện môi trường là keo tai tượng và keo lá chàm đã được trồng trong dự án. Mô hình trồng rừng sạch được tiến hành theo từng phân tầng, được đo đếm tại thực địa 5 năm 1 lần trước khi kiểm chứng. Các chuyên gia lâm nghiệp khảo sát ít nhất mỗi năm 1 lần để đánh giá chất lượng rừng trồng, tiến hành giám sát lượng CO2 tại các bể sinh khối trên và dưới mặt đất.

Hy vọng mới

Kết quả nghiên cứu của các tổ chức cho thấy, trong thời gian 15 năm, diện tích rừng của dự án sẽ loại bỏ được 41.029 tấn CO2. Đồng thời gỗ tỉa thưa, gỗ khai thác chính và tín chỉ CO2 sẽ được bán và lợi nhuận sẽ được chia sẻ giữa cơ quan quản lý dự án và người trồng. Bên cạnh đó, dự án còn có kế hoạch trồng cỏ để cung cấp thức ăn chất lượng cao cho gia súc và giảm sức ép chăn thả trâu, bò tại vùng đã được lập kế hoạch trồng rừng. Đồng thời, kế hoạch trồng cỏ cũng sẽ có tác dụng giảm thiểu lượng rò rỉ tiềm năng của dự án và được kỳ vọng là sẽ làm tăng thu nhập cho dân cư địa phương thông qua việc cải thiện điều kiện dinh dưỡng cho trâu, bò.

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt của rừng trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, sự phát triển mạnh của công nghiệp và tiến trình đô thị hóa, Bộ NN&PTNT đặc biệt quan tâm tới QLRBV. Việt Nam là 1 trong 2 nước trên thế giới đi đầu thực hiện chương trình này. Ông Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển rừng huyện Cao Phong cho biết, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là làm sao để cộng đồng dân cư nhận thức được việc phát triển và bảo tồn rừng nhằm nâng cao khả năng hấp thụ CO2 từ hiệu ứng nhà kính. Những khu rừng mới được trồng trên đất đồi hoang hóa từ những năm 1980 đã mang lại niềm hy vọng, tin tưởng mới trong cộng đồng dân tộc Mường ở địa phương.

Hoài Thanh

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang