• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vụ mía mới, nỗi lo cũ

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 04/08/2009
Ngày cập nhật: 5/8/2009

Các nhà máy đường phải tranh giành nguyên liệu. Thậm chí, có nhà máy còn mua cả mía chưa đến kỳ thu hoạch với năng suất và chữ đường thấp. Những bất cập trên có nguy cơ tái diễn trong niên vụ mía đường 2009 - 2010. Ngày 3-8 tại tỉnh Hậu Giang, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Bùi Bá Bổng đã làm việc với các cơ quan chức năng, các nhà máy đường ở ĐBSCL và Đông Nam bộ để chấn chỉnh tình trạng trên. Tuy nhiên, những bất cập mang tính truyền thống của ngành mía đường vẫn chưa được tháo gỡ.

Vùng nguyên liệu không ổn định

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam tiểu vùng ĐBSCL, diện tích trồng mía ở ĐBSCL là 52.500 ha, tăng 10% so niên vụ mía đường 2008 - 2009. Diện tích trồng mía tập trung vào các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Long An, Bến Tre nên các địa phương này thừa nguyên liệu khi thu hoạch rộ. Các địa phương khác lại thiếu mía nguyên liệu. Vụ mía đường năm nay, nông dân tỉnh Hậu Giang trồng được 13.000 ha, giảm khoảng 2.000 ha so vụ trước.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Hậu Giang, diện tích trồng mía giảm mạnh do thu nhập của người trồng mía bấp bênh và thấp hơn trồng lúa, nhiều người đã phá rẫy mía trồng lúa. Tỉnh Sóc Trăng hiện có 12.000 ha mía tập trung ở huyện Cù Lao Dung, Long Phú và huyện Mỹ Tú.

Ông Hồ Quang Cua, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT Sóc Trăng trăn trở: thu nhập của người trồng mía không cao, mặt khác các vùng mía tập trung thường thiếu nhân công trong khâu thu hoạch. Tương tự, diện tích trồng mía ở Tỉnh Cà Mau đang giảm mạnh để nhường chỗ cho tôm sú.

Riêng ông G.Madhava Raju, Giám đốc Công ty mía đường NIVL (Long An) cho biết: ở tỉnh này, diện tích đất cho các khu công nghiệp tăng nhanh, nông hộ trồng mía thiếu nhân công thu hoạch nên diện tích trồng mía giảm mạnh.

Mua - bán mía non

Năm nay tình hình mưa lũ được dự báo đến sớm, một vài nhà máy có kế hoạch vào vụ sản xuất sớm để giúp người trồng mía thu hoạch chạy lũ. Trong đó, Công ty cổ phần mía đường cồn Long Mỹ Phát đã chuẩn bị 30.000 tấn mía trong vùng lũ của tỉnh Hậu Giang để sản xuất từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9.

Tuy nhiên, nhiều nhà máy đường ở ĐBSCL cảnh báo hội chứng “gà ghét nhau tiếng gáy” nên khi nhà máy này đi vào hoạt động, các nhà máy khác không thể yên tâm đứng nhìn dù mía chưa đến kỳ thu hoạch.

Ông Trịnh Minh Châu, Thành viên Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết, kết quả khảo sát và phân tích các mẫu mía ở huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cho thấy đường bình quân trong mía chỉ đạt từ 4,2 đến 4,4 chữ.

Ông Châu giải thích: “Do mía còn trong giai đoạn phát triển nên chữ đường rất thấp, đến giữa tháng 9 trở đi thì mía mới đạt 7 đến 8 chữ đường. Ông Châu cho rằng thời điểm thích hợp nhất để các nhà máy đường thu mua là giữa tháng 9 tới.

Đồng thuận với quan điểm trên, ông Võ Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ tính toán: Nếu thu hoạch 9.000 ha mía ở huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang sớm 1 tháng sẽ làm mất đi của xã hội khoảng 150 tỷ đồng.

Ông G.Madhava Raju, Giám đốc Công ty mía đường NIVL bổ sung thêm: Nếu các nhà máy đường ở ĐBSCL chậm vào vụ sản xuất mới 1 tháng thì lượng đường ở ĐBSCL sẽ tăng thêm 25.000 tấn. Do đó, ông mong muốn các nhà máy đường cùng chậm sản xuất niên vụ mới, để nâng cao sản lượng mía, chữ đường trong mía để tăng thu nhập cho nông dân.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho rằng: 1 tấn mía sản xuất được 60 kg đường, do đó khi giá đường ở mức 10.000 đồng/kg thì các nhà máy phải thu mua mía 600 đồng/kg. Khi giá đường ở mức 12.000 đồng/kg thì giá mía phải ở mức 720 đồng/kg, khi giá đường giảm, giá mía cũng sẽ giảm tương ứng.

“Nếu lũ xảy ra, tất cả các nhà máy đường phải hoạt động để tiêu thụ mía cho nông dân. Khi chưa có lũ, các nhà máy đường phải tuân thủ nguyên tắc không thu mua mía non với sản lượng và chữ đường thấp” - Thứ trưởng Bùi Bá Bổng nhấn mạnh.

NHẬT CHÁNH

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang