Nguồn tin: Vietnamplus, 29/06/2009
Ngày cập nhật:
30/6/2009
Người dân Sa Pa không những tạo được giàn su su to nhất Việt Nam mà còn đăng ký được thương hiệu rau “su su Sa Pa” và sẽ chính thức công bố trong vụ thu hoạch năm nay.
Khu nghỉ mát Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai hiện có 75ha giàn su su, sản lượng ước đạt trên 1.000 tấn quả; và 20% trong tổng số hàng trăm giàn su su ở Ô Quý Hồ rộng tới 2.000m2 được cột bằng bêtông, lưới thép đan giàn, cao trung bình 1,5m.
Chị Đỗ Thị Liên, tổ trưởng dân phố số 13, Chủ nhiệm hợp tác xã Hoa Đào chuyên trồng rau và hoa khu vực Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa cho biết năm nay, su su Sa Pa đang có một số thuận lợi trong đầu ra, giá khoảng 3.500 đồng/kg, cao gấp 10 lần vụ 2008.
Tuy nằm trong vùng du lịch nổi tiếng nhưng người dân khu vực Ô Quý Hồ sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, cây trồng chủ lực là su su và hoa. Những năm trước, một số thương nhân đã cố gắng đưa loại rau đặc sản su su ra thị trường nước ngoài, nhưng vì không đăng ký được thương hiệu nên sản phẩm chưa được đón nhận.
Đến nay hợp tác xã Hoa Đào đã xây dựng được thương hiệu rau su su Ô Quý Hồ, được coi như "tấm thẻ" đưa sản phẩm vươn ra thị trường trong và ngoài nước.
Thời gian qua, hợp tác xã Hoa Đào còn được mời tham gia hội nghị khách hàng tại Hà Nội và thành phố Lào Cai để quảng bá thương hiệu rau su su, các xã viên trong hợp tác xã đều được tham dự các khóa tập huấn về kỹ thuật, quy trình sản xuất rau an toàn theo phương pháp hữu cơ. Năm nay, giao thông thuận lợi hơn nên việc vận chuyển rau sẽ không khó khăn như năm trước.
Đến nay Công ty cổ phần chế biến nông lâm sản Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình sẽ thu mua khoảng 1.000 tấn quả và khối lượng rau tương đương cho các đơn vị đầu mối, các siêu thị ở Hà Nội. Theo nhu cầu của thị trường, hợp tác xã sẽ thu mua rau không chỉ của các hộ xã viên mà toàn vùng Ô Quý Hồ để xử lý đóng gói bảo quản cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
Ngoài su su, hiện nay rau của Công ty Nông Liên ở Sa Pa cũng có 80% sản phẩm xuất khẩu, chủ yếu là súp lơ, cải tây, tỏi, đậu Hà Lan, cải thảo và đặc biệt là bắp cải sang Đài Loan.
Ông Phạm Quốc Cường, Trưởng phòng Kinh tế huyện Sa Pa cho biết Xí nghiệp Nông Liên triển khai dự án trồng rau an toàn xuất khẩu tại Sa Pa từ năm 2006, diện tích lên đến 44ha như ở xã Tả Phìn.
Trung bình mỗi tháng, công ty thu hoạch 80 tấn rau xanh các loại, trong đó 80% sản phẩm xuất khẩu sang Đài Loan. Với phương thức trồng gối vụ, nên tháng nào công ty cũng có sản phẩm thu hoạch và đưa ra thị trường.
Theo đánh giá của công ty Nông liên và các doanh nghiệp, hợp tác xã trồng rau ở Sa Pa xí nghiệp, do thời tiết, thổ nhưỡng ở Sa Pa thuận lợi nên có thể thực hiện được phương thức trồng rau quanh năm, sản phẩm chất lượng tốt, được người tiêu dùng ưu chuộng./.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.