Nguồn tin: Trà Vinh, 26/6/2009
Ngày cập nhật:
27/6/2009
Từ đầu năm đến nay, có thể nói người nông dân Trà Cú rất phấn khởi sau vụ bội thu trúng mùa, trúng giá. Nông dân Trà Cú hy vọng rằng năm nay sẽ là một năm ăn nên làm ra.
VỤ ĐÔNG XUÂN ĐƯỢC MÙA, TRÚNG GIÁ
Đây thực sự là một tín hiệu vui của nông dân huyên Trà Cú trong sáu tháng đầu năm 2009. Cây lúa trúng mùa, trúng giá, người nông dân mừng với một vụ mùa bội thu. Toàn vụ lúa Đông Xuân Trà Cú xuống giống được 7.794 hécta, đạt 111,3% kế hoạch, năng suất bình quân cả vụ đạt 4,45 tấn/ha, sản lượng đạt 34.725 tấn, tăng 1.320 tấn so với cùng kỳ. Với giá bán dao động từ 4.200 đồng - 4.800 đồng/kg, trừ chi phí mỗi ha người nông dân thu lợi nhuận từ khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Riêng đối với những hộ sản xuất các giống lúa có giá trị cao, lợi nhuận thu đạt từ 15 - 17 triệu đồng/ha. Lúa Đông Xuân trúng mùa, được giá, đã giúp nhà nông giảm bớt nỗi lo được mùa mất giá như vụ Hè Thu vừa qua. Việc đưa cơ giới hoá vào thu hoạch lúa vụ Đông Xuân đã phần nào giúp người nông dân giảm được chi phí, và thất thoát trong thu hoạch, vừa tăng được giá trị hạt gạo, và giải được bài toán thiếu lao động thu hoạch lúa cục bộ của địa phương.
Ngày nay, nhiều nông dân Trà Cú áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Cây màu vụ màu Đông Xuân hàng năm được xem là vụ màu chính của nông dân huyện Trà Cú. Toàn vụ xuống giống được 6.216 ha, đạt 66,7% kế hoạch năm, và tăng 660 ha so với vụ trước. Trong đó cây màu lương thực gieo trồng được 1.875 ha, tăng 278 ha so với cùng kỳ, trong đó cây bắp lai trồng được 1.064 ha. Với năng suất bình quân từ 8 tấn/ha, nhiều hộ trồng bắp có lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng ha sau khi trừ chi phí. Đặc biệt những hộ trồng bắp giống ở các xã Long Hiệp, Tân Sơn, Ngọc Biên có lợi nhuận cao hơn, nhờ bà con tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Đặc biệt trong vụ màu Đông Xuân này, nông dân các xã đã hình thành những vùng màu chuyên canh như: Vùng trồng bắp lai, vùng trồng rau màu thực phẩm… Theo tính toán, mỗi ha vụ màu Đông Xuân có thu nhập từ 30 - 45 triệu đồng/ha, trừ chi phí, người trồng thực lãi từ 15 - 30 triệu đồng, góp phần cải thiện đáng kể về thu nhập của người nông dân.
VỤ LÚA HÈ THU ĐẦY TRIỂN VỌNG
Vụ lúa Hè Thu năm 2009, huyện Trà Cú sẽ gieo sạ 16.518 ha, và sẽ được chia làm hai đợt xuống giống theo lịch thời vụ. Theo Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện, vụ lúa Hè thu hàng năm là một trong hai vụ lúa có diện tích lớn nhất của huyện. Năm nay để vụ lúa Hè - Thu đạt được thắng lợi cả ba mặt, diện tích, năng suất và sản lượng, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có kế hoạch sẽ tăng cường công tác quản lý lịch thời vụ, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng các biện pháp ba giảm, ba tăng, hay IPM trên đồng, để giảm được chi phí đầu vào, đảm bảo được hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Đặc biệt là quản lý được dịch bệnh trên đồng. Bởi vụ lúa Hè Thu hàng năm là vụ có sản lượng cao nhất. Theo các nhà chuyên môn ước tính, đây là vụ có đầy đủ điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất cây lúa hàng năm về điều kiện thời tiết, cũng như việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu. Cái mới của vụ lúa Hè Thu năm nay ở Trà Cú chính là việc bố trí cơ cấu giống, vừa mang tính chiến lược, vừa nâng được giá trị trên thương trường, nên sẽ không có giống lúa nào được sử dụng quá 20% diện tích.
Tại xã Phước Hưng, vụ lúa Hè thu năm nay xã gieo sạ 2.451 ha, các loại giống kém chất lượng được giảm hẳn, thay vào đó là các giống có chất lượng hạt gạo tốt như OM 4900, OM 6162…Theo ông Trầm Hoàng Bá, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Trà Cú đánh giá: Sự chuẩn bị của người dân, cũng như cơ quan chuyên môn cho vụ lúa Hè thu năm nay là rất khả quan, từ việc bố trí lịch thời vụ, tổ chức chuyển giao khoa học kĩ thuật từ nguồn vốn sự nghiệp, từ tháng hành động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, từ các chương trình dự án, sẽ mang đến cho người nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ nhất, dể hiểu nhất, và dể áp dụng nhất. Ngoài ra, huyện cũng đã ký hợp đồng với các cơ quan chuyên môn theo hình thức liên kết để phát triển 122,8 ha vụ hè thu từ lúa nguyên chủng ra xác nhận tại các xã Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, Hàm Giang, Ngãi Xuyên. Ngoài ra, ngành còn phối hợp cùng dự án nâng cao đời sống cộng đồng đầu tư sản xuất 191,6 ha lúa thương phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn GAP ở hai xã Thanh Sơn, Ngọc Biên, nhằm giúp người nông dân tăng thu nhập, vừa bảo vệ được môi trường, theo hướng sản xuất bền vững. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo thị trường lúa gạo của năm 2010 sẽ có nhiều thuận lợi, vì cung không đủ cầu, nên việc sản xuất cây lúa sẽ có triển vọng đầu ra thuận lợi. Đây thực sự là một tin vui cho người nông dân Trà Cú nói riêng, và cả khu vực nói chung.
Hồng Phúc – Trần Phương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.