Nguồn tin: Truyền hình Bến Tre, 08/06/2009
Ngày cập nhật:
9/6/2009
Hội thi trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ 9/2009 vừa qua đã phát hiện 3 giống cây ăn trái mới là nhản Thạch Kiệt, mít mơ và mận Tam hoa. Tuy nhiên, chỉ có giống nhãn Thạch Kiệt đạt tiêu chuẩn trái ngon, bổ sung vào danh mục các loại trái cây được khuyến khích nhân rộng.
Sau khi Hội đồng Giám khảo công bố giống nhản Thạch Kiệt đạt giải nhì tại Hội thi trái ngon, an toàn thì nhiều nông dân đã đặc biệt quan tâm đến giống nhãn này. Theo ông Ngô Chí Dũng, chủ nhân của giống nhản Thạch Kiệt ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách thì, giống nhản Thạch Kiệt xuất xứ từ Trung Quốc, điều kiện canh tác cũng tương tự các giống nhãn khác. Cây trồng 18 tháng có thể cho trái. Tuy nhiên, so với giống nhản tiêu da bò thì nhản Thạch Kiệt có nhiều điểm khác biệt như: cơm dầy, hạt nhỏ, trái sai, mỗi chùm trái có trọng lượng trên 1kg, thậm chí lên đến 2,5kg. Giá bán ngoài thị trường dao động từ 24 đến 30.000 đồng/kg. Những ngày gần đây, nhiều nhà vườn đã tìm đến cơ sở của ông Ngô Chí Dũng để mua cây giống về trồng.
Hội thi trái ngon, an toàn vừa qua cũng đã công nhận giống xoài Đài Loan của nhà vườn Nguyễn Trí Nghiệp ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đạt tiêu chuẩn trái ngon. Giống xoài này đang được một số nhà vườn ở huyện Chợ Lách canh tác với diện tích thử nghiệm và cho hiệu quả kinh tế cao.
Đặc tính của cây xoài Đài Loan là dễ trồng, các khâu chăm sóc rất đơn giản, ít sâu bệnh gây hại, nếu chăm sóc tốt thì cây 2 năm tuổi có thể cho trái. Đặc biệt là cho trái quanh năm.
Cũng tại Ngày hội cây trái ngon, an toàn và sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ 9/2009, giống xoài Úc có tên là xoài Samen du nhập từ Australia được tiêu thụ khá mạnh. Xoài Úc có dạng trái hình tròn, vỏ màu xanh đỏ, trọng lượng từ 0,8 đến 1,4 kg/trái, khi chín chuyển sang màu vàng, vị ngọt thanh. Giá bán lên đến 40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, đây là giống xoài mới du nhập vào Việt Nam nên nhà vườn chỉ nên trồng khảo nghiệm mà chưa khuyến khích trồng đại trà.
Lê Phết
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.