• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Duy trì trồng mía - Khó, nhưng vẫn có đường ra

Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 27/05/2009
Ngày cập nhật: 28/5/2009

Giá mía nhiều lúc bấp bênh, nhưng nông dân vùng Phụng Hiệp vẫn duy trì trồng mía. Họ không chỉ chú ý đến việc chuyển đổi giống để nâng năng suất, chất lượng đường mà mô hình trồng xen vào rẫy mía cũng được các nhà nông ở đây tính đến.

* Khó khăn vùng mía chạy lũ

Xã Phụng Hiệp có 327 ha mía, thì có đến 90% diện tích mía phải thu hoạch chạy lũ nên giá bán thường không cao, làm cho đời sống nông dân trồng mía gặp khó khăn. Gia đình anh Mai Thanh Vĩnh, ở ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp vừa trồng 3 công mía ROC 16 vụ vừa rồi chỉ đạt 15 tấn/công, bán với giá 410 đ/kg cho các lò đường thủ công để chạy lũ và gieo sạ lại lúa liếp. Anh Vĩnh cho rằng: “Do đầu vụ thương lái thu mua với giá thấp, nhưng chi phí đầu tư tăng, người trồng mía vụ này rất khó có lãi. Biết rằng giá thấp, nhưng hàng năm gia đình vẫn bán mía sớm một phần để chạy lũ, phần nữa là hy vọng gở lại vụ lúa liếp để có vốn đầu tư cho vụ mía sau”.

Còn 3 công mía của anh Nguyễn Văn Phương cùng ấp Sậy Niếu B vụ vừa rồi chỉ lợi nhuận khoảng 4 triệu đồng sau khi trừ đi các khoản chi phí. Anh Phương cho biết, do không có đê bao khép kín, nước lũ vừa có dấu hiệu dâng là nông dân vùng này tranh thủ bán mía. Nếu không bán thì mía sẽ chết, nước ngập làm mất chữ đường còn không gieo sạ lại được vụ lúa. Nếu được đầu tư đê bao khép kín, gia đình sẽ giữ mía lại lưu gốc để bán được giá, chưa kể tái đầu tư lại cho vụ sau cũng nhẹ vốn hơn. Mặc dù vụ lúa liếp không mấy ăn chắc, nhưng vẫn gieo sạ vì chỉ chăm bẵm vào một vụ mía thì không thể nuôi đủ 4 miệng ăn trong gia đình, chưa kể đến các chi phí sinh hoạt khác.

Hai năm trước, giá thành của một công mía vùng Phụng Hiệp chỉ đầu tư chưa đến 4 triệu đồng/công, nhưng năm nay phải trên 5 triệu đồng/công, chưa kể các chi phí phát sinh khác. Nếu giá mía dưới 500 đ/kg thì người trồng mía coi như không còn lợi nhuận. Ngoài giá phân bón tăng, tất cả các chi phí khác cũng đều tăng so với trước như: hom giống, tiền công đào hộc, vô chân, làm cỏ, bơm sình, thu hoạch,... đều tăng từ 20-30%.

* Chuyển đổi giống mới

Rẫy mía của anh Nguyễn Văn Trí, cùng ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp nhiều năm liền có năng suất cao nhờ vào sử dụng giống mía QĐ 13. Trước đây, gia đình trồng giống Hòa Lan Tím, nhưng từ khi có chính sách khuyến khích thay đổi giống, anh Trí mua giống QĐ 13 về trồng và đã mang lại hiệu quả. Hiện nay, mía đã trên 5 tháng tuổi đang phát triển tốt, theo dự đoán, năm nay năng suất sẽ đạt trên 200 tấn/ha. Theo anh Trí, giống mía QĐ 13 có năng suất cao, chữ đường khá, nhưng rất nhạy với sâu đục thân gây hại nếu chăm sóc không tốt. Kinh nghiệm nhiều năm trồng mía của anh Trí là không dùng thuốc hóa học để ngừa sâu đục thân mía; đợi đến khi mía khoảng 2-3 tháng tuổi, lúc này đã có sâu đục thân sẽ thường xuyên kiểm tra trên các bụi mía để tiêu diệt. Nếu thấy cây nào có dấu hiệu sâu chích thì phải đốn cả cây và tiêu diệt hết ổ mới tránh được lây lan. Nhờ cách làm này, rẫy mía của anh Trí nhiều năm liền giảm thiểu tối đa sâu đục thân gây hại. Anh Trí cho biết: “Nếu không xử lý kịp thời, các ổ sâu sau khi nở sẽ lây lan ra từ 60-100 cây lân cận, nhất là vào thời điểm sau khi đánh lá chân đến khi mía khoảng 5 tháng tuổi do mía rất non nên sâu rất nhạy phá hoại. Nếu trúng ngay thời điểm này, chắc chắn sẽ giảm từ 10-20% năng suất”.

Còn rẫy mía giống QĐ 11 của gia đình ông Nguyễn Văn Vũ, ở ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp năm vừa rồi cho năng suất gần 200 tấn/ha. Theo ông Vũ, muốn mía phát triển ổn định, nhà nông phải biết chuyển đổi giống, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới hạ được giá thành, tăng thu nhập. Do hiện nay giá phân bón, hom giống tăng, nếu sử dụng giống mía năng suất và chữ đường thấp sẽ không mang lại lợi nhuận. Với giá cả đầu vào, đầu ra hiện nay, nếu năng suất mía từ 100-150 tấn/ha thì coi như chỉ lấy lại vốn.

* Mô hình trồng xen

Gia đình ông Đinh Văn Tuôi, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp đã thực hiện mô hình xen canh trên rẫy mía hơn 10 năm trước. Với 4 công trồng mía, các đầu dòng, ông cho trồng xen thêm khoảng 2.500 dây khổ qua và 1.000 cây cà phổi. Theo dự kiến của ông Tuôi, khổ qua sẽ cho khoảng 13 lứa trái, thu hoạch khoảng 7 tấn, thu về lợi nhuận trên 10 triệu đồng. Còn cà phổi cũng cho thu hoạch từ 2-3 tấn trái, với giá trung bình 2.000 đ/kg tại rẫy, gia đình ông Chín Tuôi cũng bỏ túi từ 3-4 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ông Tuôi cho rằng: “Giá thành sản xuất của cây mía trong 2 năm gần đây liên tục gia tăng từ phân bón đến các chi phí khác, nếu nông dân mình không biết trồng xen thêm vào rẫy mía thì rất khó kham nổi trong thời buổi tăng giá”.

Còn gia đình của ông Sáu Quốc, ở ấp Quyết Thắng cũng áp dụng mô hình trồng xen này từ năm 2005. Hiện tại, rẫy mía của ông Sáu Quốc cho xen canh nhiều loại như bầu, khổ qua, bắp, đậu đen nhằm tăng thêm nguồn thu nhập, hạ giá thành cho cây mía. Sau các đợt trái, gia đình ông thu về khoản lợi nhuận 9 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí. Ông Sáu Quốc cho biết: “Ưu điểm của mô hình trồng xen là tận dụng được thời gian nhàn rỗi để tăng nguồn thu nhập. Đặc biệt, đối với cây màu trồng xen canh trên liếp mía, chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả mang lại rất cao. Thuận lợi của mô hình này là khi chăm sóc mía, có thể chăm sóc màu, tận dụng lượng phân dư thừa từ cây mía để cung cấp cho cây màu mà năng suất cây mía vẫn không bị ảnh hưởng”.

* Giữ ổn định mía, vẫn có cách !

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, trong thời gian qua do giá mía biến động, giá phân liên tục tăng, nên nông dân ít đầu tư chăm sóc dẫn đến năng suất mía giảm. Các địa phương, ngành nông nghiệp muốn giữ vững cây mía đã giúp nông dân hạ giá thành bằng cách khuyến khích trồng thưa, hạn chế sử dụng phân hóa học, trồng xen,... Tuy nhiên, cách chọn giống tốt có năng suất chất lượng cao là yếu tố quan trọng nhất để giúp nông dân trồng mía tăng nguồn lợi nhuận. Ngoài ra, còn kết hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống mía mới, chọn làm điểm trình diễn mô hình giống mía mới để nông dân trồng mía tham quan.

Phó phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp Nguyễn Thế Tự cho rằng, có không ít hộ trồng mía trong vùng khá lên cũng nhờ biết chuyển đổi giống, xen canh cây màu vào rẫy mía. Từ cây màu này mà có tiền trang trải cuộc sống gia đình, mua phân, thuê mướn người chăm sóc mía. Ngoài những mô hình xen canh, trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức nuôi và nhân rộng mô hình thả cá vào rẫy mía để tăng nguồn thu nhập cho người trồng mía. Hiện tại, tất cả các chi phí từ phân bón, thuê mướn nhân công lao động, chăm sóc mía đều tăng, nếu muốn tăng thu nhập chỉ còn cách tăng nguồn thu từ trồng xen chứ còn chuyện hạ giá thành của cây mía thì rất khó. Bên cạnh đó, cái khó của địa phương là có khoảng 3.000/8.159 ha nằm trong vùng lũ ở xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Hòa Mỹ, thị trấn Cây Dương... phải thu hoạch sớm nên giá và chữ đường rất thấp. Nếu được tỉnh sớm đầu tư đê bao cho vùng mía chạy lũ, kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình trồng xen, nuôi cá trong rẫy mía, từ đó giúp nông dân hạ giá thành, tăng thu nhập, phát triển ổn định...

HOÀI THU

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang