• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trang trại bên sông Trà

Nguồn tin: ND, 10/3/2005
Ngày cập nhật: 10/3/2005

Bước sang tuổi 35, Phạm Bá Vang đã có một trang trại rộng gần sáu ha ở thôn Tú Linh, xã Tân Bình (Vũ Thư, Thái Bình). Với hai tỷ đồng, cách làm táo bạo, chàng trai này đang trở thành một chủ trang trại trẻ có số vốn đầu tư lớn nhất nhì trong tỉnh.

Phạm Bá Vang sinh ra và lớn lên ở vùng đất ven sông Trà thơ mộng. Gia đình đông con, cuộc sống chủ yếu là làm ruộng. Tám anh chị em nheo nhóc lớn lên bên dòng sông hiền hòa với bao kỷ niệm. Thời ấu thơ qua đi, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1987, cuộc sống gia đình khó khăn, Phạm Bá Vang đã từng đi làm thu mua cho nhà máy đông lạnh. Năm 1993 sang Nga lao động. Năm 2002 trở về quê, anh chợt nghĩ tại sao không đầu tư làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Những năm tháng sống bên nước bạn anh hiểu, nhớ và yêu mảnh đất quê hương biết nhường nào. Vậy là ý tưởng hình thành. Sau khi nghiên cứu, thấy phù hợp anh quyết định đấu thầu lại vùng đầm hoang bên sông Trà để xây dựng trang trại chăn nuôi. Có cơ sở nhưng còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm, không nản lòng anh nhờ người giới thiệu đến Trung tâm giống gia cầm Thụy Phương Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm và tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi các loại gia cầm. Rồi đi Nam Ðịnh, vào miền nam. Chưa thật yên tâm, anh đến từng trang trại lớn, nhỏ trong tỉnh tham khảo, học hỏi. Mỗi nơi anh đến lại cho anh thêm những kiến thức và kinh nghiệm. Ðể rồi ý tưởng cứ lớn dần và trở thành hiện thực. Anh vững lòng tin, đầu tư số tiền hai tỷ đồng xây dựng trang trại bên sông Trà, nơi để lại nhiều kỷ niệm thời thơ ấu ở làng quê nghèo xưa.

Mỗi người có cách lập nghiệp riêng, với Phạm Bá Vang, nhiều người khuyên anh: Có nhiều tiền sao không đầu tư vào bất động sản, đầu tư chăn nuôi cho vất vả. Nhưng anh lại nghĩ khác, làm nghề gì cũng tốt, trong thực tế qua tìm hiểu nghề chăn nuôi cũng có lãi.

Vậy là dựa vào thế mạnh của khu đầm hoang, sau khi được chính quyền xã cho phép, anh bắt tay vào đầu tư. Bước đầu gặp không ít khó khăn. Bởi đây là khu đầm hoang ven đê, nước vào tận chân đê. Anh phải đầu tư, xây kè đắp thành đập rồi phun cát làm cứng chân đê, độ cao lấp lên 1,4 m cát, từ chân đê vào 25 m chạy dài gần 800 m chân đê, toàn bộ địa phận của xã Tân Bình. Hiện nay trang trại đã hình thành sáu khu ao diện tích 3 ha, trên bờ ao đắp rộng 6 m, lấy bờ 4,5 m làm ba khu chuồng trại diện tích 1.400 m2. Ban đầu anh đưa vào nuôi 7.000 con giống các loại, nuôi thử nghiệm để chọn ra loại phù hợp có hiệu quả. Sau khi chọn loại giống phù hợp anh đã nuôi ngan giống, gà sinh sản, gà siêu trứng, gà thương phẩm, ngan thương phẩm theo phương thức lấy ngắn nuôi dài. Hiện anh đầu tư máy ấp trứng công suất hơn 10 nghìn quả trứng, một tuần hai phiên. Trang trại của anh hiện một tháng trung bình xuất bán 20 nghìn con gà và ngan giống. Ðến giữa tháng 11-2004, doanh thu đạt 300 triệu đồng. Ðối với ao nuôi cá, từ tháng 5-2004 anh đưa vào nuôi năm loại cá cao sản đưa ra từ miền nam: trê vàng 90 nghìn con lấy từ Cà Mau, lóc bông 90 nghìn con, cá tra, ba sa 110 nghìn con và cá trê sổ. Sau năm tháng nuôi đã xuất được hơn 10 tấn cá các loại, chủ yếu bán cho khách từ Nam Ðịnh. Với doanh thu khoảng 200 triệu đồng.

Trang trại chăn nuôi của Phạm Bá Vang hình thành, giải quyết việc làm thường xuyên cho 17 lao động có mức thu nhập bình quân 700 nghìn đồng/tháng và từ 20 đến 30 lao động không thường xuyên với 25 nghìn đồng/ngày công lao động. Băn khoăn lớn nhất hiện nay của Vang là tìm đầu ra ổn định. Ðầu năm 2005 anh tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng để mở rộng quy mô trang trại, ký hợp đồng tìm đầu ra ổn định. Anh xây quy mô chuồng trại công suất nuôi 20 nghìn con một lứa, tương đương 30 - 50 tấn trong một lứa kéo dài 45 ngày. Anh tiếp tục làm khu ao nuôi cá giống. Thời gian tới, anh sẽ thay đổi quy mô nuôi cá. Bởi giống cá cao sản hợp khí hậu mùa hè. Do vậy anh chuyển hướng một năm chỉ nuôi vào một mùa. Anh cho biết những giống cá này chỉ nuôi trong thời gian bốn tháng là bán. Ðồng thời, thực hiện dự án nuôi bò sữa của tỉnh, cuối năm 2004 anh trồng được 2 ha cỏ voi, tiến hành thực hiện dự án vào đầu năm 2005.

Ngắm nhìn khu trang trại chăn nuôi với quy mô hợp lý của Phạm Bá Vang mới thấy lớp trẻ ngày nay đầy năng động. Phạm Bá Vang đã và đang thực hiện ý tưởng của mình, làm giàu trên quê hương bằng cả tinh thần, lòng nhiệt huyết của sức trẻ.

CẨM THÚY

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang