• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cây khoai tây trên đồng đất Lạng Sơn

Nguồn tin: Nhân Dân, 05/05/2009
Ngày cập nhật: 7/5/2009

Sau nhiều năm được nông dân tích cực đưa vào cơ cấu giống, đến nay, khoai tây bắt đầu trở thành cây trồng chính trong vụ đông xuân đối với bà con các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn. Năm nay, diện tích trồng khoai tây trên địa bàn tỉnh đạt 2.400 ha, tăng 24% so với năm trước...

Những ngày tháng tư, tiết trời ấm dần lên. Tại những cánh đồng ở thôn Nà Hán, Tân Liên (Cao Lộc), nông dân hối hả thu hoạch khoai tây. Những túp lều được dựng tạm trên cánh đồng, để che mưa, khoai được đưa vào lều rồi đóng vào các bao tải, mỗi bao trung bình khoảng 30 kg, chờ chuyển bằng xe máy, hoặc gánh đưa về trung tâm thôn, nơi có các xe công nông chờ sẵn để vượt qua sông Kỳ Cùng đưa về các điểm đại lý thu mua. Anh Hoàng Văn Giang, Trưởng thôn Nà Hán nói: Thôn có 128 hộ, thì hơn 98% số hộ trồng khoai, với tổng diện tích hơn 24 ha, cho thu hoạch hơn 200 tấn, trung bình mỗi sào đạt 300 kg. Hộ anh Dương Văn Sơn, trồng hơn một mẫu, cho thu hoạch hơn ba tấn. Năm nay bà con rất vui mừng được Viện Sinh học, Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội cung cấp giống mới Atlantic, lại bao tiêu sản phẩm, giá 3.400 đồng/kg. Nhiều hộ trừ chi phí, giống, phân bón, thuốc trừ sâu... một sào cũng lãi gần một triệu đồng. Ðây là số tiền lớn đối với bà con nông thôn miền núi. Vì hằng năm khi vào mùa đông, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhiều hộ gia đình bỏ đất ruộng trống, vì không trồng được cây gì, nhưng cây khoai tây lại rất thích hợp. Cây khoai tây chỉ trồng từ 90 đến 100 ngày là đã cho thu hoạch... Sau đó lại tiếp tục trồng được lúa vụ xuân, hoặc ngô...

Dọc con đường 4B, đoạn khu chợ Bản Ngà, Gia Cát, nhiều xe ô-tô tải ở các tỉnh phía nam lên thu gom khoai tây của bà con. Anh Lương Văn Hưng, chuyên viên ở Viện Sinh học, Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội, hồ hởi cho biết: Vụ đông năm vừa rồi, Viện đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con các dân tộc thuộc hai xã Gia Cát và Tân Liên (Cao Lộc), với tổng diện tích hơn 100 ha. Với phương thức hợp tác là Viện cung ứng giống, thuốc trừ sâu, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Sau khi thu hoạch bà con bán sản phẩm cho Viện với giá 3.400 đồng/kg, (nếu bán ra ngoài thị trường thì chỉ được khoảng 2.500 đồng). Sau trừ chi phí, giống, thuốc..., một sào còn lãi hơn một triệu đồng, cho nên bà con rất phấn khởi, toàn bộ sản phẩm thu hoạch được bà con đều bán cho đơn vị và số sản phẩm này một phần sẽ lựa chọn làm giống và cung cấp cho các nhà máy chế biến ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Vụ đông xuân 2008-2009, các địa phương của tỉnh Lạng Sơn trồng khoai tây gặp thời tiết không thuận lợi (nhiệt độ tăng so với mọi năm, độ ẩm không khí cao, ban ngày nắng hanh, khô hạn kéo dài...) cho nên nhiều nơi khoai tây bị nhiễm bệnh mốc sương. Mặt khác, do bà con nông dân chưa chú trọng đến kỹ thuật chăm sóc... cho nên đã ảnh hưởng lớn đến năng suất. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năng suất trung bình chỉ đạt từ 300 đến 600 kg/sào, giảm từ 100 đến 200 kg/sào so với cùng kỳ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nông Ngọc Tăng khẳng định, sau nhiều năm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đến nay, cây khoai tây bắt đầu trở thành cây chủ lực trong cây trồng vụ đông xuân. Nhiều huyện như Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Ðịnh... phát triển mạnh cây khoai tây. Sau khi thu hoạch khoai tây, bà con lại tiếp tục gieo trồng cây vụ xuân như: ngô, lúa và các loại cây rau màu khác. Như vậy, nhiều địa phương trước đây chỉ cấy hai vụ lúa xuân và mùa, nay trồng thêm cây khoai tây (với cơ cấu là lúa xuân + lúa mùa + khoai tây; hoặc dưa hấu + ngô + lúa mùa) đạt hiệu quả hơn 50 triệu đồng/ha. Nổi bật như xã Ðồng Bục, Xuân Lễ, Xuân Mãn... (Lộc Bình), nhiều hộ nông dân đã có cuộc sống ổn định nhờ chuyển dịch các loại cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng hệ số sử dụng đất, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân. Thấy được triển vọng của cây khoai tây, hơn hai năm qua, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) đã nghiên cứu đưa vào ứng dụng các loại giống khoai tây mới như Atlantic, Diamant, Salara... thay các loại giống cũ. Ðể chủ động giống khoai tây và bảo đảm chất lượng, không phải mua các loại giống trôi nổi trên thị trường, tỉnh cũng đã xây dựng ba kho đông lạnh bảo quản giống sau thu hoạch, có sức chứa hàng trăm tấn. Rồi đây, cây khoai tây sẽ là một trong những cây trồng chính trong vụ đông xuân ở Lạng Sơn.

HÙNG TRÁNG

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang