• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Rớt giá hoa hồi Lạng Sơn

Nguồn tin: Tiền Phong, 29/04/2009
Ngày cập nhật: 5/5/2009

Chỉ vào đống hồi ở góc nhà, phơi nắng ngoài sân, chủ vựa hồi lớn nhất Chợ Bãi (xã Yên Phúc, Văn Quan, Lạng Sơn), ông Hoàng Văn Pháy cho biết, gia đình còn gần 60 tấn hồi, trong đó có 50 tấn khô chưa bán. Không phải không có khách mua mà giá cả thấp quá.

Nếu Lạng Sơn được coi là rốn hồi của Đông Nam Á thì vùng Yên Phúc, Bình Phúc quê hương hoa hồi của xứ Lạng. Xã Yên Phúc có chừng 150 nóc nhà, hộ nào cũng có rừng hồi và kinh doanh hoa hồi. Đáng kể nhất là gia đình ông Nông Văn Liêm ở thôn Đèo Lăn.

Mỗi năm ông Liên thu hoạch trên hai tấn hồi. A Năm ở Khòn Đón trồng một vạn cây, năm nay thu được 50 tấn hồi tươi. Những năm được mùa, trúng giá như 2003, 2004 nhiều gia đình ở Yên Phúc thu hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Nhưng một vài năm gần đây, do khách Trung Quốc ăn hàng ít, mà chủ yếu lại mua tinh dầu, thêm nữa, xe vận chuyển hàng đến cửa khẩu Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) rất khó khăn vì đường xấu, tắc đường liên tục nên hồi bị ế.

Các chủ kinh doanh hồi ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội cũng mua nhỏ giọt, vì thế hồi rớt giá. Chủ vựa hồi tên Pháy ở Yên Phúc nói: Tuy hôm nay (28/4), giá hồi nhích lên một tý nhưng nếu bán vẫn bị lỗ vốn. Giá hồi khô ở Lạng Sơn hiện là 20 ngàn đồng/kg. Hồi tươi gần năm ngàn đồng/kg. Còn tinh dầu hồi xuất bán tại Trung Quốc là 140 ngàn đồng/kg.

So với những năm trước, giá chỉ còn một phần bảy (thời đắt hàng lên tới 150 ngàn đồng/kg mà không có bán- PV). Nhiều chủ kinh doanh lỗ lớn liên tục đã bỏ nghề hoặc quay trở lại làm ăn nhỏ lẻ. Không ít người trồng hồi chán nản, chặt cây hồi trồng cây ăn quả. Một ông chủ đất hồi cho biết, đầu ra cho hồi vẫn do dân tự xoay xở. Nghe nói, từ tháng 9/2008, Hội sản xuất, chế biến và kinh doanh hồi Lạng Sơn được thành lập và hoa hồi xứ Lạng Sơn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Tuy thế, đến nay, đầu ra của hồi vẫn chưa có gì chuyển biến.

Hồi Lạng Sơn thuộc loại Đại Hồi (IlliciumverumHook.f). Tên địa phương gọi là cây Mác Chác. Một năm có hai vụ, vụ hồi tứ quý thu hoạch từ tháng ba đến tháng tư; vụ hồi mùa (vụ chính) thu từ tháng tám đến tháng chín. Hồi Lạng Sơn cho năng suất và chất lượng tinh dầu cao hơn hẳn. Với diện tích 32.000ha, chiếm khoảng 71 phần trăm tổng diện tích trồng hồi cả nước, mỗi năm Lạng Sơn thu được hàng nghìn tấn quả hồi khô, trở thành vùng sản xuất, thu hoạch hồi lớn nhất cả nước.

Theo kỹ sư Hoàng Lê Minh, GĐ Cty Giống Lâm nghiệp vùng Đông Bắc: Hồi dùng làm thực phẩm, làm thuốc và phát triển công nghiệp hương liệu. Nhu cầu tiêu thụ tại nước ngoài rất lớn, nhất là các vùng phía Bắc của Trung Quốc).

Nguyễn Duy Chiến

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang