• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Lao đao cây chè Lâm Đồng

Nguồn tin: Lao Động, 14/04/2009
Ngày cập nhật: 14/4/2009

Những ngày đầu tháng tư này, giá chè búp tươi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lại tiếp tục rớt xuống đến mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Cùng với thời tiết nắng hạn và nạn phân bón kém chất lượng hoành hành, cây chè của tỉnh có diện tích chè cao nhất nước này càng bị thách thức, bởi giá cả chè búp tươi không nhích lên. Nhiều diện tích chè đang bị chặt hạ

Theo khảo sát tại một số thị trường trong tỉnh, đặc biệt là ở các vùng chè trọng điểm của Lâm Đồng như Bảo Lâm, Bảo Lộc... thì giá chè búp tươi hiện chỉ còn nằm ở mức trên dưới 1.000 đồng/kg; riêng đối với vùng sâu, xa như Lộc Bắc, Lộc Bảo, giá này chỉ còn chưa đến 800 đồng.

"Giá chè bị rớt xuống khá thấp từ đầu tháng 11 năm trước đến nay. Suốt gần nửa năm qua, nhiều hộ gia đình chuyên canh chè ở nhiều địa phương trong tỉnh lâm vào tình cảnh khó khăn vì thu nhập giảm sút" - một cán bộ có trách nhiệm của Sở NNPTNT Lâm Đồng cho biết.

Một hộ nông dân ở Lộc Thắng (Bảo Lâm) cho biết: "Nếu chỉ tính tiền công lao động và công vận chuyển hiện nay thôi thì 1kg chè cũng đã "tụ" đến trên dưới 1.000 đồng/kg rồi. Nếu tính thêm tiền đầu tư ban đầu cho vườn cây và tiền phân bón cho từng vụ thì với giá 1.000 đồng/kg bán ra như hiện nay, nhà vườn chúng tôi bị lỗ nặng".

Vườn chè già cỗi, cộng với giá cả quá thấp là nguyên nhân chính khiến cho hàng loạt vườn chè bị nông dân mạnh tay xóa bỏ để trồng các loại cây trồng khác, với mong muốn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện chưa có con số thống kê chính xác là cả tỉnh đã có bao nhiêu hécta chè bị xóa bỏ trong vài tháng qua, nhưng theo một cán bộ của Sở NNPTNT ước tính thì con số này hẳn là không nhỏ.

Chỉ tính riêng ở thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm), từ đầu năm đến nay, trong số 400ha chè của thị trấn trước đây, hiện đã bị phá bỏ trên 30% diện tích.

Làm sao để cây chè phát triển bền vững?

Việc làm thế nào để cây chè Lâm Đồng phát triển một cách bền vững quả là điều không dễ dàng. Giải pháp mà cơ quan chức năng đưa ra để cây chè luôn là một trong ba cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng là gì?

Theo ông Phạm S - Phó GĐ Sở NNPTNT - thì vấn đề trước tiên là cần nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường của loại sản phẩm này. Lâm Đồng xưa nay được xem là vùng nguyên liệu chè trọng điểm của cả nước với diện tích trên 25.000ha, sản lượng hằng năm đạt con số trên dưới 200.000 tấn - cao nhất nước cả về diện tích (chiếm 25%) lẫn sản lượng (chiếm 27%), nhưng nếu nói về chất lượng sản phẩm thì chè Lâm Đồng vẫn còn rất nhiều điều đáng bàn.

Tất nhiên không thể phủ nhận rằng trong vòng vài năm trở lại đây, cuộc cách mạng về giống và cả kỹ thuật canh tác lẫn việc nâng cao công nghệ chế biến đã có những tác động nhất định đến sản phẩm cuối cùng của sản phẩm trà Lâm Đồng, song như thế vẫn chưa đủ. Diện tích vườn cây được trồng các giống chè cũ, chè kém chất lượng của Lâm Đồng vẫn còn chiếm một tỉ lệ khá lớn - gần 70% trong tổng diện tích.

Theo đề án phát triển cây chè đến năm 2020, Lâm Đồng phấn đấu đưa tổng diện tích cây chè lên 28.000ha; tuy tăng không nhiều so với diện tích hiện có, nhưng điều đáng nói là trong 28.000ha đó, diện tích chè giống mới có năng suất và chất lượng cao chiếm khoảng 55%.

Rồi nữa, cũng cần lưu ý đến thực tế lâu nay, việc "bắt tay" giữa người sản xuất với các doanh nghiệp chưa thực sự mang lại hiệu quả, bởi bên nào cũng đều lo thiệt hơn cho mình trước tiên, chứ chưa tạo thành mối liên kết bền vững.

Khắc Dũng

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang