• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làm giàu từ các mô hình kinh tế

Nguồn tin: eND, 25/01/2005
Ngày cập nhật: 25/1/2005

Ðến thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, bạn có thể nhận thấy là có nhiều ngôi nhà mới hai, ba tầng khang trang, nhiều công trình cầu, đường nhựa vừa được xây dựng. Điều đáng ghi nhận là vài năm trở lại đây, thị trấn xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp như nuôi rắn, cá sấu, trăn, cá lóc, cá rô... làm "đổi đời" nhiều hộ gia đình.

Những người năng động, dám nghĩ, dám làm

Bí thư Ðảng ủy thị trấn Phước Long Phạm Thanh Hải phấn khởi đưa tôi đến thăm một số hộ sản xuất giỏi ở các ấp, mỗi hộ một năm thu lãi hàng trăm triệu đồng từ các mô hình.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá lóc bán công nghiệp của hộ anh Lê Văn Mẫu, ở ấp Nội Ô. Vừa đến nhà, tôi bắt gặp không khí lao động của các thành viên trong gia đình những ngày giáp Tết rất khẩn trương, tất bật, mỗi người một công việc. Hai đứa con trai của anh đang chặt cá phi con cho cá lóc ăn. Còn anh cũng đang cởi trần, mặc quần cụt chăm sóc cá.

Anh Mẫn cho biết: Gia đình anh thả nuôi 800 m2 mặt nước, với 20 nghìn con cá lóc theo mô hình bán công nghiệp. Cá hiện được hơn ba tháng tuổi, chừng ba, bốn con/kg, đang phát triển tốt. Kế hoạch của anh nuôi lứa cá này bán trong dịp Tết Ất Dậu sắp tới, khi đó chừng hai con/kg, với giá 18-20 nghìn đồng, dự kiến thu lãi 50-60 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn đang ươm thêm 30 nghìn cá lóc con, để thu hoạch xong lứa cá bự, sẽ "bung" diện tích trên để nuôi tiếp vụ sau...

Ở thị trấn Phước Long, nhiều người biết đến Trần Hoàng Minh, ấp Long Thành và phong cho anh là "vua" rắn, cá sấu, trăn. Anh Minh là thương binh hạng 3/4. Trước đây gia đình cũng rất nghèo, anh phải "lang thang" nhiều nơi kiếm sống. Từ khi chuyển sang nghề nuôi rắn ri tượng và cá sấu, trăn..., gia đình anh "phất" lên nhanh chóng. Hiện giờ anh đã thành lập được trang trại chuyên nuôi động vật hoang dã gồm: trăn, rắn ri tượng, cá sấu, với diện tích hơn 7.000 m2.

Hôm tôi đến, anh Minh vui vẻ dẫn đi thăm hơn 800 con cá sấu các loại, hàng trăm con trăn và hàng nghìn con rắn ri tượng. Anh cho biết, từ năm 2000 đến nay, mỗi năm gia đình anh thu nhập 300-400 triệu đồng từ diện tích chưa đầy 1 ha. Làm ăn phát đạt, anh Minh còn sẵn lòng hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi rắn ri tượng, trăn, cá sấu cho nhiều hộ trong huyện. Nhiều hộ trong xóm ấp do khó khăn, không có vốn ban đầu và kinh nghiệm, anh sẵn sàng bán chịu giống cá sấu, trăn để bà con nuôi. Nhờ vậy, đã giúp nhiều hộ dân làm ăn, vươn lên khá giả.

Bí thư Ðảng ủy thị trấn Phạm Thanh Hải cho biết: Thị trấn hiện có 21 hộ nuôi cá sấu, với số lượng hàng nghìn con trên diện tích chuồng trại lên đến hàng chục ha; 25 hộ chuyên nuôi cá đồng, với diện tích 36 ha. Ngoài anh Trần Hoàng Minh và anh Lê Văn Mẫn nêu trên, còn nhiều hộ điển hình về phong trào sản xuất như hộ anh Trần Văn Ðẹp, ấp Long Thành, với mô hình nuôi cá lóc, cá rô, cá trê phi bán công nghiệp, mỗi năm thu lãi 50 - 60 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, mô hình nuôi cá chẽm bước đầu xuất hiện một số hộ nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong đó phải kể đến mô hình nuôi cá chẽm của anh Huỳnh Hồng Hải, ở ấp Hòa A, với diện tích chưa đầy 500 m2 mặt nước, vụ đầu vừa qua anh thả nuôi 9.000 con cá giống, sau hơn ba tháng, trừ chi phí, thu lãi hơn 30 triệu đồng. Từ kết quả bước đầu đáng khích lệ này, anh đang tích cực cải tạo, mở rộng diện tích, nhằm "làm ăn lớn" hơn, thu lãi nhiều hơn.

Anh Trần Văn Bê, 49 tuổi, ở ấp Hòa A, cũng nuôi cá chẽm trên diện tích chưa đầy 500 m2 mặt nước, với mật độ 2.500 con, hiện bình quân 1,2 kg/con. Anh Bê vui ra mặt, nói: "Mẻ cá này tôi tính đến giáp Tết Ất Dậu sẽ thu hoạch, dự kiến có khả năng "bỏ túi" hơn 50 triệu đồng".

Nhằm đẩy nhanh phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn đạt kết quả cao, Ðảng ủy thị trấn Phước Long rất chú trọng phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao đến các hộ dân học tập. Sau khi chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, ngoài diện tích chuyên nuôi tôm, thị trấn còn 2.000 ha sản xuất theo mô hình lúa - tôm, đem lại hiệu quả kinh tế cao khá bền vững và ổn định; trong số này có 510 ha sản xuất lúa chất lượng cao.

Ðể mùa xuân về với mọi nhà

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất giúp nhân dân làm giàu, trong mấy năm qua, Ðảng ủy thị trấn đã đề ra mục tiêu, kế hoạch mỗi cán bộ, đảng viên nhận đỡ đầu một, hai hộ nghèo, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Ðảng bộ có tổng số 162 đảng viên, thì hiện có 72 đảng viên nhận đỡ đầu 72 hộ nghèo.

Các thành viên trong Ban Thường vụ, Ðảng ủy đều gương mẫu nhận đỡ đầu ít nhất là hai hộ nghèo. Nhờ vậy, năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn là hơn 15%, thì đến cuối năm 2004 chỉ còn hơn 140 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 7%. Ðời sống nhân dân có bước phát triển rõ rệt, bộ mặt thị trấn ngày một đổi mới; Tết Ất Dậu này thật sự là một cái Tết vui vẻ, đầm ấm...

TRỌNG DUY

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang