• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thị trường khoai mỳ: Sốt ảo

Nguồn tin: Báo Bà Rịa Vũng Tàu, 17/03/2009
Ngày cập nhật: 18/3/2009

Vụ mỳ năm 2009 toàn tỉnh BRVT có hơn 7.200ha đất trồng khoai mỳ, tăng hơn 40% so với năm ngoái, sản lượng đạt hơn 720.000 tấn, tập trung tại một số huyện như: Châu Đức, Tân Thành, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền...

Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, khoai mỳ liên tục rớt giá, nhiều hộ trồng mỳ bị lỗ nặng. Hơn một tuần qua, các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ khoai mỳ khô cho nông dân. Nhờ đó, giá khoai mỳ đã có chiều hướng tăng. Tuy nhiên, để việc tiêu thụ khoai mỳ đạt hiệu quả, giữa nông dân và doanh nghiệp cần có sự phối hợp, tránh tình trạng tranh mua, tranh bán gây bất lợi cho cả hai bên.

NHIỀU TÍN HIỆU VUI

Đến thời điểm này, bà con trồng mỳ trong tỉnh đã thu hoạch xong vụ khoai mỳ 2008-2009. Năm nay khoai mỳ được mùa, năng suất bình quân đạt 12 tấn/ha, cao hơn 2 tấn/ha so với những năm trước. Được mùa nhưng bà con trồng mỳ không khỏi lo lắng vì giá mỳ giảm mạnh. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh và ngành nông nghiệp đã kêu gọi các doanh nghiệp, các cửa hàng mua bán nông sản tìm kiếm đầu ra để mua hết khoai mỳ, giúp người trồng mỳ giảm bớt gánh nặng thua lỗ, ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Châu Đức (huyện Châu Đức) đã chủ động tìm kiếm khách hàng và đã ký hợp đồng xuất khẩu 17.000 tấn khoai mỳ cho Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan. Hiện nay, công ty đang mua mỳ khô trong dân với giá 1.900-2.100 đồng/kg, cao hơn giá bình quân thị trường 500 đồng/kg. Với mức giá này, những người có đất trồng mỳ sau khi trừ chi phí nhân công, phân bón, người trồng mỳ có lãi từ 2-3 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, với những người thuê đất trồng mỳ thì vẫn lỗ. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Châu Đức cũng cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mua khoảng 15.000 tấn. Ông Lê Văn Lợi, Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất cũng cho biết, hiện tại Công ty đã mua được 5.000 tấn mỳ khô với giá hiện nay là 2.100 đồng/kg. Theo kế hoạch, năm nay công ty sẽ mua hơn 15.000 tấn mỳ. Công ty đã đặt 4 trạm mua tại các huyện như: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, TX. Bà Rịa, mỗi trạm mua trung bình 200 tấn/ngày.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh khoai mỳ cho biết, năm nay số lượng các tàu mua khoai mỳ đến từ các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ… cập tại các cảng Phú Mỹ, Gò Dầu, Tân Cảng (TP. Hồ Chí Minh) nhiều hơn. Hầu hết những tàu này có nhu cầu mua mỳ với khối lượng lớn, thông qua hình thức ký kết hợp đồng với các công ty mua bán nông sản. Họ mua khoai mỳ để chế biến tinh bột, cồn, thức ăn gia súc… So với mọi năm, số lượng mỳ xuất khẩu năm nay tăng gấp 2-3 lần. Đồng thời, khách hàng khá “dễ tính”, họ không quá khắt khe về chất lượng, nhưng năm nay giá thu mua chỉ có 130 USD/tấn, gần bằng với giá doanh nghiệp mua của nông dân. Nguyên nhân giá mỳ thấp là tình trạng giảm giá chung của các mặt hàng nông sản. Vì thế, hiện tại các doanh nghiệp mua mỳ với mục đích giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm là chính, chứ thực ra với giá xuất khẩu trên doanh nghiệp chưa có lãi. Ông Võ Đình Dũng, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức cho biết: “Năm nay sản lượng mỳ trong dân tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Đầu vụ giá mỳ giảm, mỳ tươi bán không ai mua, nông dân rất lo lắng. Nhưng hiện nay, các cửa hàng, doanh nghiệp chung tay chia sẻ khó khăn với nông dân nên bà con chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

THƯƠNG LÁI LÀM KHÓ DOANH NGHIỆP

Hiện tại, thị trường mua bán khoai mỳ khá sôi động. Mỗi địa phương đều có từ 5-7 điểm mua. Nguồn khoai mỳ trong dân đã tiêu thụ được khoảng 60-70%, một số rẫy mỳ còn lại cũng đang được thương lái vào tận vườn mua. Tuy nhiên, trên thị trường đang xảy ra tình trạng các đại lý tư nhân “tranh mua” với các doanh nghiệp, dẫn đến sốt ảo, gây bất lợi cho doanh nghiệp. Ông Lê Văn Lợi, Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất cho biết, việc “tranh mua” xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Mặc dù Công ty mua với giá cao nhưng nhiều hộ trồng mỳ vẫn không dám bán cho công ty mà chỉ thích bán cho các đại lý. Ông Lê Hùng, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ băn khoăn: “Nông dân không dám bán hàng cho công ty vì “sợ” trong thời gian tới công ty không tiếp tục thu mua sản phẩm nữa thì các đại lý sẽ gây khó khăn, khi đó bà con không biết bán cho ai. Vì vậy, dù họ có mua giá thấp hơn, nhưng buộc lòng nông dân cũng phải bán cho họ”. Tuy thị trường thu mua mỳ nhộn nhịp, nhưng theo dự đoán giá khoai mỳ khó có thể tăng cao bằng năm 2008, bởi giá xuất khẩu chẳng những không tăng mà còn có chiều hướng giảm trong khi đó hầu hết các nhà máy thu mua, chế biến tinh bột mì là để xuất khẩu. Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ vụ mỳ năm 2008, bên mua cũng thận trọng hơn để tránh lặp lại tình trạng mua nhiều mà không tiêu thụ được cuối cùng phải bán tống bán tháo dẫn đến thua lỗ. Vì vậy, theo nhiều doanh nghiệp với giá mỳ như hiện nay, bà con nông dân không nên “ghim” hàng chờ giá.

Thanh Nga

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang