• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giải bài toán cho thanh long xuất khẩu vào thị trường Mỹ

Nguồn tin: Tiếng nói Việt Nam, 12/03/2009
Ngày cập nhật: 14/3/2009

Trái thanh long Việt Nam, trong đó, chủ yếu sản xuất tại Bình Thuận, những năm trứơc đây, đã tìm được đường xuất khẩu sang một số thị trừơng Đài Loan, Trung Quốc, EU… Tuy nhiên, gần đây, sau ba lô hàng đầu tiên xuất sang Mỹ, đến nay, việc xuất khẩu thanh long đi Mỹ tưởng rằng suôn sẻ nhưng không như mọi người vẫn nghĩ, do gặp một số trở ngại.

Vào những tháng cuối năm 2008, khi lần đầu tiên trái thanh long Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ những người trong ngành trái cây không giấu được sự phấn khởi. Khi đó, ông Trầm Bê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Sơn Sơn, vui mừng cho biết, với giá bán khoảng 4,5 USD/kg, không chỉ doanh nghiệp mà cả nhà vườn đều có lời. Vậy mà, niềm vui không tồn tại được bao lâu khi những lô hàng thanh long xuất khẩu qua Mỹ có phản hồi xấu.

Để xuất khẩu thanh long vào Mỹ, trước nhất, ngoài việc vùng nguyên liệu phải được công nhận đạt GlobalGAP, sản phẩm còn phải được chiếu xạ, mà việc này chỉ 1 doanh nghiệp tư nhân ở TPHCM có đủ thiết bị và được Mỹ công nhận, nên chi phí cho mỗi ký thanh long chiếu xạ lên đến 1 USD là quá cao, trong khi ở Thái Lan gía chiếu xạ chỉ bằng khoảng 25%. Và hiện nay, do máy móc thiết bị cũng đang bị trục trặc, cần sửa chữa nên chưa hoạt động chiếu xạ trở lại. Vì vậy, thanh long chưa thể tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ. Mặt khác, giá thanh long chào bán cũng bị các doanh nghiệp xuất khẩu cạnh tranh nhau, giảm xuống còn 50% so với trứơc. Điều này cũng làm một số doanh nghiệp đắn đo trong kinh doanh với thị trừơng mới mở này. Một vấn đề nan giải khác, đó là thời gian bảo quản thanh long tương đối ngắn so với hành trình kinh doanh. Hiện nay thanh long chỉ có thể giữ được chất lượng trong khoảng 40 ngày, trong khi đó, từ khi thu hoạch đến xử lý, đóng gói mất khoảng 10 ngày, vận chuyển 20 ngày, như vậy chỉ còn 10 ngày để trái thanh long ra chợ, đến tay ngừơi tiêu dùng. Về phía các doanh nghiệp kinh doanh trái thanh long, Công ty thanh long Hoàng Hậu, Bình Thuận, là một trong những đơn vị xuất khẩu trực tiếp thanh long với doanh số khỏang 700.000 USD/năm. Lâu nay, mỗi năm doanh nghiệp này đã xuất khẩu hàng ngàn tấn trái thanh long sang nhiều thị trường như Đài Loan, Hồng Kông, EU… Vừa qua, sau lô hàng thanh long của Hoàng Hậu xuất sang Mỹ, theo tỉnh Bình Thuận dự kiến, HTX Hàm Minh sẽ là đơn vị thứ 2 đưa thanh long vào thị trường Mỹ. Khi việc xuất khẩu đã thuận lợi, thông thóang thì các doanh nghiệp khác mới triển khai làm tiếp theo. Hiện tại, sản phẩm được chấp nhận xuất sang thị trường Mỹ là những vườn sản xuất theo tiêu chuẩn Eurepgap và VietGAP. Ông Nguyễn Thuận, Chủ nhiệm HTX thanh long Hàm Minh không khỏi lo lắng: tuy mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nói tự tin hoàn toàn với chúng tôi thì chưa hẳn. So với các thị trường khác, đây là lần chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng nhiều điều kiện nhất, từ sản xuất đến đóng gói, vận chuyển, bảo quản. Trong khi đó, thị trường ít bị hạn chế hơn là hiện nay, EU không yêu cầu phải chiếu xạ nên cùng thời gian vận chuyển bằng tàu thủy, trái thanh long đi EU có lợi thế đến sớm hơn khỏang 10 ngày so với thị trừơng Mỹ. Đây là một trong những lý do Công ty thanh long Hòang Hậu chưa hứng thú kinh doanh với thị trừơng Mỹ. Nhận định về một số bất lợi của thanh long xuất khẩu sang Mỹ, ông Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty thanh long Hòang Hậu cho biết:

Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội trái cây Việt Nam, khỏang cúôi tháng 03 năm 2009 này, máy chiếu xạ của Công ty Sơn Sơn sẽ họat động trở lại. Ngoài ra, Hiệp hội thanh long Bình Thuận cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư xây dựng một nhà máy chiếu xạ thanh long đặt ngay tại địa phương với tổng chi phí đầu tư thiết bị máy móc chiếu xạ khoảng 10 triệu USD, để xử lý côn trùng trên trái thanh long như diệt ấu trùng ruồi đục quả và rệp sáp trước khi xuất khẩu. Đây là một trong những tín hiệu mới, tạo cơ chế cạnh tranh trong họat động chiếu xạ, tránh tình trạng độc quyền, tạo cơ hội mới cho trái thanh long sẽ tiếp tục sang thị trừơng Mỹ. Tuy nhiên, với một thị trường mới khai phá này cũng còn cần giải quyết một số vấn đề. Đó là cần nhà khoa học nghiên cứu để trái thanh long sau chiếu xạ có được thời gian bảo quản dài hơn, các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long cần đòan kết, có tiếng nói chung để bảo vệ lợi ích kinh tế không chỉ cho bà con nông dân mà cả cho doanh nghiệp./.

Nguyễn Thắng

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang