• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thu nhập cao nhờ rau, củ, quả

Nguồn tin: Báo Phú Yên, 23/02/2009
Ngày cập nhật: 26/2/2009

Sau khi chuyển đổi những diện tích trồng sắn, lúa bấp bênh sang trồng rau, củ, quả, nhiều nông dân có thu nhập cao, ổn định cuộc sống.

Trồng rau xanh, sạch ở Tuy An - Ảnh: D.T.XUÂN

THU NHẬP CAO TỪ RAU

Xã An Hòa (huyện Tuy An) có 24,8 ha trồng rau. So với các loại cây trồng khác thì diện tích rau chỉ chiếm 30%, song trong nhiều năm qua, rau là nguồn thu chủ yếu của nhiều hộ gia đình nơi đây. Bà Phan Thị Nồng ở thôn Tân An (xã An Hòa) cho biết: “Trồng một sào rau như: ngò, cải, hành, tỏi thì thu nhập trong năm cao gấp đôi so với trồng lúa, sắn”. Hầu hết người trồng rau ở hai thôn Phú Điềm, Tân An thu nhập từ 50-70 triệu đồng/ha/năm. Chủ tịch UBND xã An Hòa Nguyễn Minh Công cho biết: “Vùng chuyên canh cây rau của xã trước đây trồng các loại cây khác cho thu nhập bấp bênh. Sau nhiều năm chuyển đổi, bây giờ đã hình thành vùng trồng rau trọng điểm, nhiều người trồng rau thu nhập ổn định. Để xóa đói giảm nghèo, sắp đến xã mở rộng diện tích trồng rau”. Tuy nhiên, theo ông Công, việc chuyển đổi và mở rộng diện tích trồng rau đang gặp khó khăn, nhất là khâu tưới nước. Hiện tại, khu vực trồng rau ở xã An Hòa không có hồ chứa để chủ động nước tưới mà đa số đều dùng nước giếng bơm. Năm nào có mưa đều thì giếng đủ nước, năm nào nắng hạn thì nước giếng không đủ bơm tưới, vì vậy phải thu hẹp diện tích trồng rau.

Tại TP Tuy Hòa, sau một thời gian chuyển đổi diện tích cây trồng thu nhập bấp bênh sang trồng rau màu, hiện diện tích rau chuyên canh của thành phố là 418 ha, ở các cánh đồng Bình Ngọc, Bình Kiến và Hòa Kiến. Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Tuy Hòa, năm qua, toàn thành phố có 1.151 hộ trồng rau màu, hoa cảnh, thu nhập trên 50 triệu đồng/hộ/năm.

Bà Trần Thị Thu ở xã Hòa Kiến cho hay, trồng rau tuy nhọc nhưng ngày nào cũng có thu nhập. Rau xanh bán chạy, giá ổn định. Thời điểm nắng gắt, rau xanh hút hàng, đầu mối ở các nơi đến đặt tiền cọc trước.

TRỒNG RAU, CỦ, QUẢ TRÊN NÚI

Gần 19 ha đất sản xuất cây lương thực kém hiệu quả đã được 174 hộ nông dân ở xã Xuân Bình (huyện Sông Cầu) chuyển sang trồng rau xanh. Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Bình Nguyễn Văn Cảm cho biết: “Diện tích trồng rau của xã hình thành cách đây 2 năm từ việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả. Hiện nay, diện tích này mang lại thu nhập cao cho nông dân”. Cũng theo ông Cảm, rau xanh bán chạy, vì thế nhiều người dân sống trên núi đang chuyển đổi diện tích sắn sang trồng rau. Trước kia, nhiều gia đình chỉ trồng rau lúc nông nhàn, bây giờ họ xem đây là công việc chính.

Anh Nguyễn Văn Thuận ở thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm (huyện Sông Cầu) đang trồng 0,5ha khổ qua và 0,5ha bí đỏ, thu nhập 4-5 triệu đồng/năm. Để chuyển đổi diện tích đất rẫy sang trồng khổ qua và bí đỏ, anh Thuận mua ống dẫn nước từ suối về tưới, vì vậy cây xanh tốt quanh năm.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sông Cầu Võ Ngọc Minh cho biết: “Nông dân ở đây trồng rau mà không hề xài một giọt thuốc trừ sâu, chỉ dùng phân trâu bò chứ không dùng phân hóa học, nước tưới thì lấy từ trên núi cao. Vì thế rau xanh bán chạy”. LÊ TRÂN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang