• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hải Phòng: Mở rộng diện tích rau màu vụ xuân - Băn khoăn đầu ra

Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 14/02/2009
Ngày cập nhật: 16/2/2009

Thắng lợi từ vụ đông đang trở thành đòn bẩy để nông dân Hải Phòng mở rộng diện tích cây màu vụ xuân. Giá vật tư nông nghiệp ổn định, sự hỗ trợ, tiếp sức kịp thời của chính quyền địa phương…cũng giúp việc mở rộng diện tích cây vụ xuân của nông dân thuận lợi. Tuy nhiên, nỗi lo giá nông sản thấp, “đầu ra” không ổn định, khiến việc mở rộng diện tích cây vụ xuân vẫn có trở ngại nhất định.

Vùng chuyên canh nhộn nhịp

Những ngày này, khu vực chuyên canh rau của xã An Hoà (An Dương) không khí hết sức sôi động. Trên 70 ha trồng bạt ngàn su su, bà con nông dân tấp nập thu hoạch quả. Niềm vui được mùa giúp nông dân phấn khởi mở rộng hơn 50 ha đậu tương, đỗ xuân. Ông Nguyễn Văn Thà, nông dân xã An Hoà cho biết: “120 ha quy vùng tập trung này được trồng rau quanh năm. Hiện su su trồng vụ đông đang thu hoạch rộ, đạt 1,8-2 triệu đồng/ sào. Kết thúc vụ trồng su su, bà con sẽ chuyển sang trồng rau ăn lá các loại, khả năng thu nhập còn cao hơn. Hiện bà con dồn sức chăm sóc 50 ha cây vụ xuân vừa trồng. Việc quy vùng sản xuất tập trung giúp nông dân dễ luân canh 4 vụ/ năm. Vụ xuân năm nay, nhiều hộ có thêm lao động là công nhân nghỉ việc từ các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng về tiếp sức, nên tiến độ trồng nhanh hơn”. Tại các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, nông dân cũng phấn khởi mở rộng diện tích trồng rau màu vụ xuân sau một vụ đông thắng lợi. Huyện Tiên Lãng đã trồng gần 1800 ha cây vụ xuân, huyện Vĩnh Bảo hơn 1200 ha. Theo ông Trịnh Khắc Tiến, Trưởng Phòng nông nghiệp- PTNT huyện Vĩnh Bảo, sản xuất vụ xuân năm nay trên địa bàn huyện có nhiều thuận lợi. Thời tiết ấm áp, không mưa, thích hợp trồng cây vụ xuân. Giá vật tư nông nghiệp, giống cây trồng ổn định, lực lượng lao động nông nghiệp dồi dào, cùng sự chỉ đạo quy vùng sản xuất hàng hoá lớn, hỗ trợ giống rau màu của huyện giúp tiến độ trồng cây vụ xuân nhanh hơn. Việc chỉ đạo sản xuất tại các vùng chuyên canh, tập trung dễ hơn, ngược lại, tại các địa phương chưa quy vùng sản xuất hàng hoá, tiến độ trồng cây vụ xuân chậm chạp.

Lơ lửng nỗi lo đầu ra

Ngược lại với không khí nhộn nhịp tại các vùng chuyên canh, nhiều nơi việc mở rộng diện tích rau màu vụ xuân xuất hiện không ít khó khăn. Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Tân Phong (Kiến Thụy) cho biết: “Xã chủ động xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây màu vụ xuân từ rất sớm, nhưng vận động nông dân thực hiện không dễ. Đến nay, xã mới thực hiện 40% diện tích theo kế hoạch. Nhiều diện tích có khả năng chuyên canh cây rau màu quanh năm, nhưng nông dân không trồng màu, mà chuyển sang cấy hai vụ lúa. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều hộ không thiết tha sản xuất vì thu nhập thấp, ngại đầu tư, thâm canh, nên chỉ cấy hai vụ lúa trên ruộng được Nhà nước giao khoán”. Lý giải việc này, anh Nguyễn Văn Toàn, nông dân thôn Thái Lai, xã Tân Phong cho rằng: “Cốt yếu vẫn do đầu ra sản phẩm. Giá rau ngay sau Tết đã xuống thấp bằng giá ngày thường, khi thu hoạch vụ xuân có khi còn rẻ hơn. Đấy là chưa kể rau thông thường có xu hướng khó bán, do người tiêu dùng thay đổi thói quen, chuyển sang sử dụng rau an toàn. Với diện tích nhỏ lẻ, vài sào, xen cấy lúa thì chi phí nông dân bỏ ra cao, nhưng thu nhập lại thấp, vì đầu ra không ổn định. Suy đi, tính lại, bà con chuyển sang cấy lúa cả diện tích có thể trồng màu”.

Ngược lại, một số xã ở huyện An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, nông dân muốn trồng cây vụ xuân, rau các loại để tăng thu nhập lại không có diện tích. Bà Nguyễn Thị Uyển, nông dân xã Toàn Thắng (Tiên Lãng) cho biết: “ Năm nay, có thêm lao động nông nghiệp (hai con phải nghỉ việc ở các nhà máy), gia đình tôi muốn trồng rau màu để tăng thu nhập, nhưng không có diện tích, phần vì các cháu không có ruộng, phần lớn diện tích ruộng được giao khoán của gia đình nằm trong vùng cấy lúa, mình không thể tách ra trồng màu, bởi sẽ ảnh hưởng đến cả vùng sản xuất”.

Rõ ràng ở đâu việc sản xuất rau màu không được chú trọng quy vùng, quy hoạch từ trước, thì việc mở rộng sản xuất, ứng dụng các biện pháp luân canh mới để tăng thu nhập cho nông dân sẽ rất khó khăn. Theo bà Đào Thị Hà, Phó Phòng Trồng trọt lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp- PTNT, đến nay, toàn thành phố đã trồng hơn 5500 ha cây màu vụ xuân, đạt khoảng 65% diện tích dự kiến. Nhiều khả năng, không đạt kế hoạch trồng 7500 ha cây vụ xuân.

Hoàng Yên

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang