• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thừa nguyên liệu sắn vì thiếu quy hoạch

Nguồn tin: ND, 25/10/2008
Ngày cập nhật: 26/10/2008

Việc tiêu thụ khó khăn cộng thêm giá sắn liên tục giảm đang làm cho người trồng sắn ở Phú Yên bị thiệt hại. Ðây là hậu quả của việc trồng sắn ồ ạt không theo quy hoạch.

Dọc theo những tuyến đường dẫn về Nhà máy tinh bột sắn Sông Hinh của Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV, ở đâu cũng có sự hiện diện của sắn. Sắn chất đống ngoài rẫy, sắn tập kết ven đường, sắn được đưa lên xe vận chuyển. Trước cổng nhà máy, đoàn xe tải chở đầy sắn nằm chờ lên đến cả trăm chiếc, kéo dài hơn cây số. Những ngày qua, trên địa bàn huyện miền núi Sông Hinh có mưa lớn, người trồng sắn thi nhau thu hoạch sắn vì sợ ngập úng làm hư thối củ như năm trước. Trong khi đó, nhà máy với công suất chế biến 500 tấn sắn tươi/ngày không tiêu thụ kịp, lại không kịp thời dãn phiếu thu mua, dẫn đến tình trạng nhiều xe phải nằm chờ trước cổng nhà máy từ năm đến bảy ngày mới nhập được sắn.

Sắn thừa, người mua thừa cơ ép giá nông dân. Ðầu vụ, công ty mua sắn tươi tại bàn cân nhà máy với giá 1.120 đồng/kg (loại có 30 chữ bột). Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, giá sắn mua chỉ còn 1.075 đồng/kg và hiện nay là 1.030 đồng/kg. Tại nhà máy là vậy, còn trên ruộng, người mua gom sắn cũng ép giá xuống còn 700 đồng/kg. Với việc tiêu thụ khó khăn, cộng với giá sắn giảm dần, sau khi trừ chi phí trồng, chăm sóc và thu hoạch khoảng bảy triệu đồng/ha và công vận chuyển về nhà máy khoảng hai triệu đồng, người trồng sắn xem như hết lãi. Chủ sắn nào không may phải chờ lâu để sắn thối, cầm chắc lỗ vốn. Anh Trần Kim Hùng ở thôn Tân An, xã Ea Bar than thở: "Tôi chở xe sắn 20 tấn, chờ cả tuần mới nhập được vào nhà máy, bị trừ hư thối hết tám tấn, coi như lỗ nặng".

Ngoài việc thu hoạch sắn cùng một thời điểm, nhà máy không tiêu thụ kịp, việc phát triển diện tích sắn ồ ạt trong năm vừa qua là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thừa sắn nguyên liệu. Theo bà con nông dân, hai năm qua giá sắn tăng cao, người trồng sắn có lãi sáu đến bảy triệu đồng/ha, hơn nữa lại dễ trồng, vốn đầu tư thấp và không kén đất nên mọi người đua nhau mở rộng diện tích sắn. Theo quy hoạch vùng nguyên liệu cho hai nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh là 9.500 ha, nhưng hiện tại đã lên đến 15.975 ha. Riêng vùng nguyên liệu cho Nhà máy tinh bột sắn Sông Hinh được quy hoạch trên địa bàn các huyện Sông Hinh, Tây Hòa và Sơn Hòa với diện tích 6.000 ha thì nay người dân đã trồng xấp xỉ 10.300 ha với sản lượng khoảng 160.000 tấn sắn tươi. Tại huyện miền núi Sông Hinh, cách đây hai năm chưa đến 4.200 ha sắn, thì nay đã lên đến 6.684 ha. Ðiều đáng nói, diện tích sắn phát triển tự phát đó, không chỉ thu hẹp diện tích các loại cây trồng khác, như mía mất hơn 1.813 ha, mà có không ít diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị chuyển đổi sang trồng sắn. Tình trạng phát triển cây sắn quá mức còn phá vỡ quy hoạch vùng nguyên liệu các cây công nghiệp khác trên địa bàn, nhất là cây mía, đặt các nhà máy đường vào nỗi lo thiếu nguyên liệu trong niên vụ tới.

Ðây không phải lần đầu nhà máy tinh bột sắn ở Phú Yên không tiêu thụ kịp nguyên liệu, mà từ các vụ sản xuất trước, đã có nhiều lúc sắn ứ đọng bị hư thối ngay tại nương rẫy. Vụ vừa qua, Công ty cổ phần tinh bột sắn FOCOCEV thu mua, chế biến được 79.528 tấn sắn nguyên liệu, chưa đến 70% sản lượng sắn trong vùng nguyên liệu của nhà máy. Do vậy, việc phát triển "nóng" cây sắn trên địa bàn các huyện miền núi đã được các ngành chức năng cảnh báo song vẫn không ngăn chặn được. Giám đốc FOCOCEV Trần Vĩnh Xuân, cho biết: Lường trước tình hình nguyên liệu tăng, nên vụ sản xuất này, chúng tôi đã hoạt động sớm hơn một tháng so với năm trước. Tuy nhiên, hiện tại sức tiêu thụ của Nhà máy mới đáp ứng khoảng 70% sản lượng sắn của vùng nguyên liệu. Công ty đang lập dự án đầu tư thêm dây chuyền mới, nâng công suất chế biến của nhà máy đạt 750 đến 800 tấn/ngày, nhằm rút ngắn thời gian sản xuất, đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sắn cho bà con nông dân.

Năng lực chế biến của nhà máy có hạn, nhiều người trồng sắn ở Phú Yên đã bị thiệt hại nặng trong niên vụ sản xuất này. Rõ ràng nếu để cho người nông dân chạy theo lợi nhuận trước mắt, phát triển cây nguyên liệu ồ ạt không theo quy hoạch thì hậu quả này sẽ còn lặp lại với những cây trồng khác.

NGUYÊN TRƯỜNG

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang