• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất vụ đông ở Khoái Châu (Hưng Yên): Hiệu quả từ giống mới

Nguồn tin: Hưng Yên, 16/9/2008
Ngày cập nhật: 17/9/2008

Vụ đông là vụ sản xuất cho thu nhập cao với các loại cây trồng phong phú, ít sâu bệnh, có thị trường tiêu thụ thuận lợi. Vì vậy, những năm gần đây, huyện Khoái Châu luôn quan tâm chỉ đạo, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích.

Vụ đông này, huyện Khoái Châu có kế hoạch gieo trồng 3.100 ha rau màu các loại, tăng hơn 50 ha so với vụ đông trước, trong đó diện tích ngô 950 ha, đỗ tương 1.000 ha, khoai lang 50 ha, khoai tây 30 ha, cây dược liệu 250 ha, đỗ túi 200 h;, cây xuất khẩu gồm cải salát, ớt, dưa chuột 140 ha, rau các loại 430 ha…Huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng xã, thị trấn và coi đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá thi đua, xét danh hiệu Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các đoàn thể phối hợp với chính quyền, ngành chuyên môn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân làm vụ đông

“Nhất thì, nhì thục”, trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất vụ đông nói riêng, thời vụ là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, sản lượng cây trồng. Do vậy, huyện chỉ đạo chặt chẽ thời vụ đối với từng loại cây trồng, khuyến cáo nông dân thu hoạch lúa đến đâu trồng cây vụ đông đến đó với phương châm “sáng lúa, chiều vụ đông“. Khi lúa mùa chín đỏ đuôi và chín 1/2 số bông đối với chân trũng và 2/3 số bông đối với chân cao thì rút nước tạo thuận lợi cho gieo trồng vụ đông. Đối với cây ngô, kể cả ngô trồng trên đất bãi và đất 2 lúa phải trổ cờ trước ngày 30.11. Vụ mùa này gieo cấy muộn hơn so với vụ mùa trước khoảng 10 ngày nên việc thu hoạch lúa chậm lại, thời gian thu hoạch rộ khoảng từ 5-10.10, do vậy việc đưa cây ngô lai vào vụ đông dứt điểm phải làm bầu trước ngày 20.9 và đưa bầu ra ruộng trước 5.10. Sau khi đặt bầu cần chăm sóc, tưới bằng phân đạm cộng với nước phân chuồng ngâm lẫn phân lân pha loãng để ngô sinh trưởng, phát triển nhanh. Cây đỗ tương là cây ưa ấm, có tác dụng cải tạo đất, thời vụ trồng trước ngày 15.10, đất trồng phải thường xuyên đủ ẩm. Cây khoai tây là cây ưa lạnh, có ưu thế về thời vụ, trồng đại trà từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 bằng các giống năng suất cao như Nicola, Diamand. Các loại rau màu khác căn cứ điều kiện tự nhiên, thị trường và tập quán canh tác để mở rộng diện tích.

Chị Nguyễn Thị Lý, Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện, một cán bộ nhiệt huyết với nông dân, nông nghiệp, đã nhiều năm gắn bó với đồng ruộng, lăn lộn ở cơ sở rút ra kinh nghiệm: để đẩy mạnh sản xuất vụ đông cần chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để nhân dân làm theo. Tuy còn một vài địa phương trong tỉnh không hoàn thành kế hoạch vụ đông nhưng ở Khoái Châu luôn đạt và vượt kế hoạch. Nông dân tự giác làm vụ đông theo hướng sản xuất hàng hoá, đưa giống cây có năng suất, chất lượng cao vào thâm canh, tăng vụ. Chị Lý cho biết: xác định giống là khâu đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả canh tác nên huyện luôn quan tâm chuyển giao giống mới cho năng suất cao. Những năm gần đây, hàng loạt giống mới như giống ngô Wax 44, NK 4.300, LVN4, giống lạc L14, L18, giống đậu tương V74, DT 96, DT99 được đưa vào sản xuất. Vụ xuân hè vừa qua, huyện trồng được 648 ha lạc xuân, 460 ha đậu tương, hơn 1.200 ha ngô chủ yếu bằng các giống mới. Do thời tiết thuận lợi, nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật nên cây trồng được mùa, được giá. Năng suất lạc từ 220-230 kg /sào, giá bán 10.000-12.000 đồng/kg; năng suất đậu tương bình quân 75-80kg/sào, giá 13.000-15.000 đồng/kg; năng suất ngô 220-230 kg/sào, giá từ 4.500-5.000 đồng/kg. Nhiều hộ làm giàu từ trồng rau, nông dân có thu nhập cao nên rất phấn khởi. Vụ đông này, huyện tiếp tục hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, chuyển giao giống mới cho nông dân nhằm nhân rộng những mô hình hiệu quả. Dự kiến, huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình trồng các giống ngô NK66, NK4300, ngô nếp Wax 44 trên đất cấy 2 vụ lúa ở các xã Thuần Hưng, Phùng Hưng, Nhuế Dương, Thành Công, Việt Hoà, Đại Hưng. Riêng giống ngô Wax 44 là giống ngô nếp lai đơn của công ty Syngenta có thời gian sinh trưởng ngắn, sau khi trồng khoảng 60 ngày là cho thu hoạch, có khả năng chịu úng, chịu rét, dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh. Hiện giá ngô bán trên thị trường bình quân 700-800 đồng/bắp, riêng ngô Wax 44 được tư thương hỏi mua với giá 1.000-1.200 đồng/bắp. Như vậy, một sào ngô nếu thu hoạch bắp non bán được 1,7- 2 triệu đồng. Theo kết quả khảo nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón, năng suất giống ngô này đạt 9,6 tấn/ha, với giá bán từ 5.000-10.000 đồng/kg hạt khô, tuỳ theo từng thời điểm. Vì vậy, thu hoạch ngô để già, bán hạt cũng vẫn cho hiệu quả cao. Với giống ngô này, nông dân có thêm một sự lựa chọn trong cơ cấu cây trồng ở địa phương.

Các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, quy hoạch vùng, thửa để chủ động tưới tiêu; chuẩn bị phân bón, vật tư, hỗ trợ chuyển giao giống, kỹ thuật cho bà con nông dân, tuyên truyền về hiệu quả của cây vụ đông. Xã Phùng Hưng là địa phương có diện tích canh tác lớn, thường dẫn đầu phong trào làm vụ đông của huyện. Vụ này, xã có kế hoạch gieo trồng hơn 330 ha rau màu với chủ trương mở rộng diện tích ngô, đỗ tương, cải salat, rau xanh đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và ngoài huyện. Những ngày này, HTX dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị hạt giống, phân bón, liên hệ tìm đầu ra cho nông sản, phối hợp với huyện tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân. Nhiều hộ bắt đầu ươm giống ngô, làm đất, rẽ lúa để đưa ra ruộng trong khung thời vụ thích hợp. Nông dân các xã có kinh nghiệm trồng rau màu quanh năm như Đông Kết, Bình Kiều, Thuần Hưng cũng đang tích cực chuẩn bị tra hạt ngô, ươm bí xanh và chăm sóc các cây gối vụ như đậu trạch, đỗ đũa, lạc thu đông với quyết tâm giành thêm những mùa vụ thắng lợi. Đồng ruộng Khoái Châu xanh tươi bốn mùa, luôn nhộn nhịp tiếng nói cười vì nông dân đã biết đi lên, làm giàu từ đất.

Phạm Đức Nhuận

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang