• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Phát triển vùng nguyên liệu mía ở Quảng Ngãi

Nguồn tin: ND, 29/08/2008
Ngày cập nhật: 29/8/2008

Cách đây vài năm, cây mía ở Quảng Ngãi khó chen chân với cây sắn, cây keo, nhưng hiện nay nông dân trong tỉnh đầu tư phát triển nhiều vùng mía chuyên canh với năng suất ngày càng tăng.

Đóng bao sản phẩm đường RS tại nhà máy đường Quảng Phú.

Toàn tỉnh hiện có gần 6.500 ha mía, trong đó một phần hai diện tích trồng giống mới và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Những vùng mía chuyên canh bình quân năng suất đạt hơn 80 tấn/ha. Nhiều nông dân có lãi và ổn định cuộc sống từ trồng mía.

Dồn điền, đổi thửa phát triển vùng mía chuyên canh

Một trong những khâu quan trọng là nông dân trồng mía ở Quảng Ngãi đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Hiện nay, hàng nghìn hộ đã ứng dụng các biện pháp thâm canh, bảo đảm tăng năng suất, chữ đường. Nhiều địa phương trong vùng trọng điểm mía đã quy hoạch đất đai, dồn điền, đổi thửa và giao lại ruộng đất cho nông dân trồng mía. Với cách làm này, nông dân tích tụ được ruộng, đất và có điều kiện đầu tư mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh mía. Nhiều hộ trồng mía đã có vài chục ha và mức thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng/năm.

Tại Hội nghị tổng kết công tác phát triển vùng nguyên liệu mía ở Nhà máy đường Phổ Phong mới đây, Giám đốc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi khẳng định: Việc vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào trồng mía và thực hiện hài hòa lợi ích của bốn nhà (nhà nông, nhà máy, nhà khoa học và Nhà nước) là những yếu tố kích thích để nông dân làm chủ thật sự và có điều kiện đầu tư đúng mức vào đồng mía, bảo đảm tăng năng suất, chữ đường, giảm chi phí sản xuất và đạt hiệu quả kinh tế cao...

Hiện nay tỉnh thành lập thí điểm ba HTX chuyên canh mía và chăn nuôi, từng bước tạo được quỹ đất lớn và thu hút nhiều xã viên tham gia trồng mía như HTX Phổ Nhơn (huyện Ðức Phổ) đã trồng gần 200 ha; HTX Tú Sơn (Mộ Ðức) có hơn 90 ha và HTX Tịnh Giang (Sơn Tịnh) trồng khoảng 126 ha.

Ba HTX này đang phối hợp chặt chẽ các nhà máy đường thực hiện dồn điền, đổi thửa và xây dựng vùng mía chuyên canh. HTX cũng bảo đảm cung ứng các dịch vụ kịp thời trong chương trình phát triển, đầu tư thâm canh cây mía đối với nông dân. (HTX chủ yếu cung ứng về dịch vụ kỹ thuật, phân bón, điều phối nhân công và hướng dẫn trồng, chăm bón, tưới tiêu và thu hoạch mía).

Trao đổi ý kiến với chúng tôi về phát triển vùng nguyên liệu mía, Phó Giám đốc Nhà máy đường Quảng Phú Hồ Văn Vân cho biết: Trong vụ mía này, nhà máy đầu tư gần 17 tỷ đồng cho nông dân trồng mía, trong đó các vùng mía chuyên canh được đầu tư toàn bộ từ làm đất, giống, phân bón và công trồng, chăm bón, thu hoạch mía. Nhà máy cho nông dân ứng vốn trước để đầu tư sản xuất, không tính lãi. Nhà máy ký cam kết với từng hộ trồng mía về năng suất, chất lượng, bảo đảm đạt hơn 80 tấn mía /ha.

Vấn đề mà nhà máy quan tâm hiện nay là xây dựng nhiều vùng mía chuyên canh, bảo đảm thực hiện ba chỉ tiêu: tăng năng suất, chất lượng cây mía, giảm chi phí sản xuất và đạt hiệu quả kinh tế cao (trong đó chỉ tiêu làm cho người trồng mía có lãi là quan trọng nhất). Nhiều diện tích sản xuất một vụ lúa trong năm, năng suất thấp được nông dân chuyển sang trồng mía.

Nhiều địa phương đã quy hoạch, bố trí lại cây trồng và giao ruộng đất cho nông dân phát triển hàng trăm ha mía chuyên canh, với năng suất, chữ đường ngày càng tăng. Nếu như cách đây vài năm, bình quân năng suất mía trong tỉnh chỉ đạt 45 tấn/ha thì vụ này ước đạt hơn 55 - 60 tấn/ha (tăng khoảng 10 tấn/ha).

Hiện nhiều xã ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Ðức Phổ, Mộ Ðức và Nghĩa Hành đang thực hiện việc dồn điền, đổi thửa và phát triển nhiều vùng mía tập trung chuyên canh khá tốt như: xã Bình Tân, Bình Phú đã khai thác, cải tạo vùng đất đồi, ven biển trồng hàng trăm ha mía. Hầu hết những vùng mía trồng trên diện tích dồn điền, đổi thửa và đầu tư thâm canh theo quy trình kỹ thuật của nhà máy đường hướng dẫn, bình quân năng suất đạt hơn 80 tấn mía/ha.

Người trồng mía sau khi trừ các khoản chi phí sản xuất, có lãi khoảng 18 triệu đồng. Phó trưởng phòng nguyên liệu mía - Nhà máy đường Phổ Phong Lữ Ngọc Hùng phấn khởi nói: Vụ sản xuất mía năm nay, nhà máy đầu tư cho nông dân gần 11 tỷ đồng để phát triển vùng nguyên liệu mía tập trung. Nhiều giống mía cũ, năng suất thấp đã loại bỏ, thay thế vào các bộ giống mía mới như Roc 27, Mex-105, K88-92... Nhiều hộ nông dân bắt đầu đi thuê đất trồng mía. Có người thuê từ 20 đến 30 ha đất. Ðiển hình là hộ Nguyễn Văn Sơn, ở xã Phổ Nhơn, huyện Ðức Phổ, thuê đất của nông trường 24-3 hơn 20 ha để trồng mía.

Ðưa cơ giới vào đồng mía

Có thể thấy, kết quả việc dồn điền, đổi thửa ở những vùng trọng điểm mía đã tạo thuận lợi cho Nhà máy đường Phổ Phong và Quảng Phú thực hiện đưa cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào vùng mía chuyên canh, bảo đảm phát triển ổn định, với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Trong hai năm (2007 - 2008), Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Ngãi phối hợp hai nhà máy đường thực hiện thành công Dự án dồn điền, đổi thửa, kết hợp cơ giới hóa và cải tạo nông hóa ruộng mía.

Ðây là mô hình hỗ trợ nông dân trồng mía về quy trình kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả cây mía. Từ dự án này, năm 2008, hai nhà máy đường đã sử dụng 30 chiếc máy cày làm đất bốn khâu và thực hiện trồng mía bằng máy, bước đầu đã đưa máy bón phân, làm cỏ, vun hàng, xén rễ cho cây mía.

Với việc đưa cơ giới vào trồng mía tạo điều kiện để nông dân tích cực đầu tư, mở rộng diện tích mía. Bí thư Ðảng ủy xã Phổ Nhơn Nguyễn Văn Luận cho biết: Phổ Nhơn được coi là xã điểm trồng mía của huyện Ðức Phổ. Nhiều năm qua, nông dân ở đây vẫn trồng mía bằng quảng canh, nhỏ lẻ cho nên năng suất mía đạt rất thấp.

Hiện nhà máy đường đã đưa cơ giới hóa vào trồng mía, nông dân thực hiện dồn điền, đổi thửa gần 100 ha. Nông dân đã đầu tư, ứng dụng quy trình kỹ thuật vào thâm canh cây mía vì vậy năng suất mía tăng gấp hai lần so với trước đây. Cánh đồng mía Ðồng Miếu - Phổ Nhơn vừa được cải tạo đưa vào trồng mía chuyên canh, trồng thử một số giống mới như Roc 27, K88-92...

Ðây được coi là mô hình điểm về sản xuất cây mía của xã với sự vào cuộc của bốn nhà đầu tư: Nhà nông, nhà máy đường, Nhà nước và nhà khoa học được thực hiện trong các khâu cải tạo nông hóa, làm đất, tuyển chọn giống, trồng và chăm sóc mía bằng máy. Dự kiến, vụ này cánh đồng chuyên canh mía Ðồng Miếu năng suất đạt hơn 100 tấn/ha (vụ trước thu hoạch đạt bình quân hơn 91 tấn/ha).

Bác Phạm Văn Minh, nhóm trưởng của 62 hộ trồng mía ở xã Tịnh Hà nói: Vùng đất này trước kia trồng khoai lang, mì, đậu phụng cũng không lên nổi, vì là đất cát bạc màu. Bây giờ nhà máy đường cải tạo, đưa máy cày vào làm đất bốn khâu, trồng, chăm sóc và tuyển chọn giống mía mới đưa vào trồng, thâm canh đã đạt năng suất 80 tấn mía/ha.

Qua đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, dồn điền, đổi thửa, đưa cơ giới vào đồng mía và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mía đã tạo được bước ngoặt lớn về phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định. Nhiều hộ nông dân có thời kỳ quay lưng lại với cây mía thì nay bắt đầu thuê đất, đầu tư vốn, kỹ thuật, phát triển vùng mía chuyên canh với hàng trăm ha.

Ðể đạt được mục tiêu toàn tỉnh trồng hơn 9.000 ha mía đến năm 2010 và xây dựng những vùng chuyên canh mía ổn định, ngành mía đường Quảng Ngãi cần khắc phục những yếu kém, tồn tại là: thực hiện tốt hơn nữa việc dồn điền, đổi thửa và đầu tư vốn cho nông dân đầu tư mở rộng vùng mía chuyên canh tập trung. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ nông dân trồng mía và đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng mía một cách đồng bộ (chủ yếu là giao thông, thủy lợi)... Có như vậy thì mới giúp nông dân đưa cơ giới vào đồng mía, trồng giống mía mới và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất, chữ đường và hiệu quả kinh tế cao trong từng vụ sản xuất.

MINH TRÍ

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang