Nguồn tin: Ninh Thuận, 26/08/2008
Ngày cập nhật:
27/8/2008
Cách đây khoảng 10 năm về trước, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước được xem là một trong những địa phương có diện tích trồng cây thuốc lá lớn nhất ở tỉnh ta. Đã có không ít hộ nông dân ở đây nhờ vào trồng loại cây này mà thoát được đói nghèo, trở nên khấm khá. Song, do chỉ độc canh một loại giống trên một diện tích nên cây thuốc lá ngày càng bị thoái hoá dẫn đến năng suất giảm sút. Trước thực tế trên, song vài năm trở lại đây, bà con nông dân ở xã Phước Vinh đã năng động chuyển sang trồng loại cây trồng mới, đó là cây hành tím. Ưu điểm của loại cây này là thời gian ngắn ngày, ít vốn, có khả năng chịu hạn tốt và năng suất sang lại cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác.
Anh Trần Đình Cơ, ở thôn Phước An 1 cho biết: Gia đình tôi có 3 sào đất vườn nhưng trước đây do chưa biết cách đầu tư cây trồng đúng hướng nên cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Vụ hè- thu vừa qua, tôi chuyển sang trồng cây hành tím, nhờ kinh nghiệm cộng thêm kỹ thuật làm đất, vun xới nên sau một tháng xuống giống diện tích cây hành tím phát triển rất tốt, cho năng suất khoảng 4 tấn, với giá thu mua 4.500 đồng như hiện nay, sau khi trừ chi phí gia đình còn lãi hơn 2 triệu đồng/sào.
Toàn xã Phước Vinh hiện có tổng diện tích tự nhiên 4.584 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm trên 1.600 ha. Trước đây ngoài cây lúa nước, bà con nông dân chủ yếu canh tác cây thuốc lá, mía, bông vải với diện tích hàng năm khoảng 1.739 ha, nhưng bây giờ thì khác, cây hành mới là cây trồng chính, chiếm diện tích tương đối lớn so với các loại cây trồng khác ở địa phương. Bình quân mỗi vụ toàn xã Phước Vinh xuống giống từ 100 đến 150 ha cây hành tím, sản lượng đạt khoảng 1 tấn/sào và có thể sản xuất từ 2 đến 3 vụ trong một năm tuỳ vào thời tiết. Như tháng giêng, tháng hai âm lịch, nông dân trồng vụ hành tưới nước, qua đến tháng 3 thì thu hoạch. Khi thu hoạch xong nếu nguồn nước đảm bảo thì bà con xuống giống trồng vụ tiếp theo, còn không thì chuyển sang trồng các loại cây trồng khác như bắp, dưa,...Đến tháng 8, tháng 9 nông dân lại xuống giống trồng hành vụ mùa. Trong khi trồng hành, nông dân có thể trồng xen thêm rau, đậu các loại, vừa có thêm thu nhập vừa cải tạo được đất.
Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND xã khẳng định: Hiệu quả mang lại từ việc chuyển sang trồng cây hành tím của bà con nông dân thời gian qua là rất đáng kể, không chỉ giúp người dân xoá được đói nghèo mà còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người nông dân. Đặc biệt đối với những vùng đất trồng các loại rau màu cho năng suất thấp sẽ vận động bà con chuyển sang trồng hành, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên mỗi diện tích đất.
Văn Thanh, Báo Ninh Thuận
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.