• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Thị trường cây giống: Nhiều giống cây mới được tiêu thụ mạnh

Nguồn tin: Cần Thơ, 07/07/2008
Ngày cập nhật: 9/7/2008

Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là nơi sản xuất cây giống nhiều nhất với sản lượng từ 16-20 triệu cây giống các loại/năm. Năm nay, bên cạnh những giống cây trái ngon quen thuộc như: sầu riêng hạt lép, xoài cát Hòa Lộc..., thị trường cây giống ở Bến Tre có thêm nhiều loại cây giống mới được tiêu thụ mạnh như các loại mít, dừa, mận An Phước.

Những loại cây giống mới của các cơ sở sản xuất giống ở Chợ Lách đang được tiêu thụ mạnh.

ĐA DẠNG HÓA CÁC LOẠI CÂY GIỐNG

Những loại cây giống đang có giá cao đứng đầu là dừa, sầu riêng, măng cụt, xoài. So với năm 2007, hiện giá nhiều loại dừa giống đã tăng 5.000-8.000 đồng/cây; còn các loại sầu riêng, măng cụt, xoài, chôm chôm... giá tăng 1.000 -3.000 đồng/cây. Chỉ có một số loại cây có múi giá giảm.

Hiện giá cây giống sầu riêng hạt lép Ri 6, Chín Hóa, Monthoong, loại cây ghép lên được 1 cơi lá giá: 15.000 đồng/cây, 2 cơi lá: 17.000-18.000 đồng/cây, 3 cơi lá: 20.000 đồng/cây, tăng khoảng 2.000 đồng/cây so với năm trước. Còn măng cụt loại còn nhỏ khoảng 8.000 đồng/cây, loại cây lớn đã có thập (có khoảng 3-4 nhánh): giá 21.000-22.000 đồng/cây. Giá xoài giống (xoài ghép Hòa Lộc, tứ quý, xoài Thái...) từ 11.000 -15.000 đồng/cây. Chôm chôm (chôm chôm nhãn, Java) từ 4.000-6.000 đồng/cây, tùy loại. Trong khi đó, giá dừa xiêm từ 15.000-25.000/cây, tùy loại; dừa ẻo mới ươm lên mọng 7.000 đồng/cây, còn loại cây lớn hơn khoảng 12.000 đồng/cây; dừa dứa, dừa sáp giá 30.000-50.000 đồng/cây; dừa lấy dầu phổ biến ở mức 10.000-25.000 đồng/cây. Mận An Phước hút hàng, nhánh mới chiếc khoảng 4.000 -6.000 đồng/nhánh, nhánh đã vô bầu: 8.000-10.000 đồng/nhánh. Giá các loại mít giống (cây ghép cao khoảng 1,5-2 tấc) đang ở mức từ 3.000- 7.000 đồng/cây, tùy loại. Trong đó, giá cao nhất là mít Viên Linh với mức khoảng 6.000-7.000 đồng/cây; mít Thái 4.500-5.000 đồng/cây. Còn giá quýt đường và cam sành đang ở mức từ 1.800-2.000 đồng/cây (loại 2 cơi lá).

Năm nay, chi phí sản xuất cây giống đã tăng cao so với năm trước do giá các loại phân bón, vật tư nông nghiệp và nhân công đều tăng. Nhưng nhờ giá nhiều loại cây giống cũng tăng theo, nên nhiều người sản xuất cây giống vẫn có được mức lời từ 1.000-1.500 đồng/cây giống, tùy loại. Cá biệt, cây dừa có mức lời khá cao do sức mua tăng đột biến và giá tăng khá mạnh. Riêng những người sản xuất cây giống có múi (cam, quýt) thì phá huề hoặc lỗ vốn do giá cam, quýt giống đang giảm từ 500-1.000 đồng/cây so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại khó tiêu thụ. Theo các nhà vườn sản xuất cây giống ở Chợ Lách, mặt hàng cây giống có múi có sức tiêu thụ yếu do thời gian qua nhiều người đã hạn chế trồng loại cây này vì sợ bị nhiễm bệnh vàng lá. Mặt khác, sau một thời gian trồng cây bị hư nếu trồng lại hiệu quả không cao.

Hiện nhiều nhà vườn tại các tỉnh, thành ĐBSCL, miền Đông, miền Trung... đang có xu hướng chuyển sang trồng các loại cây ăn trái đặc sản như: sầu riêng hạt lép; xoài cát Hòa Lộc, xoài Tứ quý, mít, măng cụt, các loại dừa chuyên uống nước, dừa lấy dầu có năng suất cao... và một số giống cây mới mà theo nhà vườn là đang có nhiều triển vọng như: chôm chôm nhãn, mận An Phước. Gần đây, đã xuất hiện một xu hướng mới là nhiều nhà vườn tại các tỉnh miền Đông đã chuyển sang trồng chuyên canh cây mít với diện tích lớn. Các giống được nhà vườn miền Đông chọn trồng nhiều là mít có năng suất cao, có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất mít sấy xuất khẩu như: mít Viên Linh, mít Thái, mít Nghệ cao sản...

Bà Nguyễn Thị Phượng Loan, chủ vườn ươm cây giống Tấn Đạt ở ấp Tân An, Long Thới, bộc bạch: “ Dù các chi phí sản xuất đều tăng nhưng nhiều loại cây giống như: sầu riêng, xoài, măng cụt, chôm chôm... vẫn tiếp tục dễ bán hàng, nên những người sản xuất các loại cây này vẫn có lời từ 1.000-1.500 đồng/cây. Năm nay, giá các loại sầu riêng và xoài tiếp tục tăng cao do nguồn gốc ghép đã hết vì mấy năm trước giá quá rẻ, nhiều người đã chuyển sang sản xuất các loại cây giống khác. Hiện giá cây sầu riêng chưa ghép (loại đường kính cây cỡ 1,2 phân) đang ở mức 5.000-6.000 đồng/gốc nhưng nguồn cung ít. Do dự đoán giá các loại sầu riêng giống sẽ còn ở mức cao trong năm tới nên hiện tôi đang tiến hành sản xuất khoảng 8.000 cây sầu riêng để bán trong thời gian tới”.

Còn ông Mai Hữu Tín, chủ cơ sở Năm Tín ở ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, chuyên sản xuất các loài xoài và mít giống, cho biết: “Lượng người mua mít giống đã tăng gấp đôi so với năm trước do các vùng miền ngoài đang phát triển trồng mạnh. Tuy giá các loại mít giống chỉ tăng chút ít hoặc ở mức tương đương năm rồi, nhưng nhờ giống mít nhẹ vốn lại dễ làm và bán được với số lượng lớn, tính ra người sản xuất cũng thu lời từ 1.000-1.500 đồng/cây giống. Năm nay, tôi làm hơn 70.000 cây mít giống và khoảng 20.000 cây xoài. Đến thời điểm này hầu hết lượng cây đã được xuất bán”.

Riêng anh Anh Lê Minh Sang ở ấp Long Vinh, xã Long Thới, Chợ Lách, chọn hướng khác: “Năm nay, do sức mua dừa giống đã tăng rất mạnh, nhiều người đến tận nhà đặt hàng trước, có bao nhiêu cũng mua hết. Năm nay, tôi làm 2.000 cây giống dừa xiêm xanh và dừa ẻo nhưng vẫn không đủ bán. Giá dừa xiêm năm rồi có 8.000 đồng/cây mà nay lên ở mức 16.000 đồng/cây (ươm 5 tháng), còn dừa ẻo từ 7.000 đồng/cây, giờ ở mức 12.000 đồng/cây”.

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Theo đánh giá của giới kinh doanh cây giống, hồi đầu mùa, nhiều loại cây giống như: xoài, mận An Phước, mít, ổi không hạt... đã hút hàng mạnh nhưng nay sắp bão hòa. Nguyên nhân do hàng năm thường vào những tháng mưa nhiều như tháng 6, tháng 7 âm lịch, lượng người mua cây giống về trồng giảm, làm giá cây giống giảm theo. Dù vậy, theo dự đoán thì trong thời gian tới giá nhiều loại cây giống (như: dừa, sầu riêng, măng cụt) vẫn tiếp tục đứng ở mức cao. Năm nay, sức mua một số loại cây có tăng mạnh so năm trước nhưng trên tổng thể thì sức mua các loại cây giống không bằng năm trước. Giá nhiều loại cây giống không tăng cao được là do chi phí vận chuyển cây giống ra các tỉnh khác trong khu vực và các tỉnh miền ngoài đang tăng mạnh, nên để có lời thương lái các tỉnh khác phải cố hạ giá thu mua xuống. Cụ thể, trước đây thuê xe tải 7-8 tấn chở hàng ra tới Đắc Lắc chỉ 4 triệu đồng/chuyến, giờ đã tăng 6 triệu đồng/chuyến.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, năm 2008, một số loại cây giống như: mít, dừa, mận An Phước có số lượng cây giống được sản xuất ra tăng mạnh. Chẳng hạn, lượng cây mít được sản xuất trong năm nay ước vào khoảng 2,5 triệu cây (trong khi năm trước chỉ ở mức vài trăm nghìn cây), còn cây dừa giống các năm trước có số lượng không đáng kể, giờ đang tăng lên ở mức khoảng 60.000-70.000 cây; mận 2,5-3 triệu cây các loại. Tuy nhiên, hiện số hộ sản xuất cây giống tại huyện Chợ Lách vẫn ở mức khoảng 5.000-5.500 hộ. Lượng cây giống sản xuất ra trong năm nay sẽ vẫn ở mức tương đương năm rồi, với khoảng 16 triệu cây giống các loại/năm. Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, cho biết: Năm nay, giá nhiều loại cây giống đã tăng từ 10-20% so với năm trước nên người sản xuất cây giống vẫn có lời. Để nghề sản xuất cây giống tại Chợ Lách phát triển bền vững, hiện huyện đã có chủ trương đa dạng hóa các loại cây giống và tăng cường sản xuất cây hoa kiểng, do đây là loại cây còn nhiều tiềm năng. Còn về lâu dài, cây giống sẽ bão hòa. Hiện nay, Chợ Lách sản xuất được khoảng 7 triệu sản phẩm hoa kiểng/năm, hướng tới sẽ phát triển tăng lên thêm nữa. Riêng về cây giống, huyện sẽ duy trì ở mức khoảng 15 triệu cây các loại/năm, không để lượng cây giống tăng lên tới 20 triệu cây/ năm như một số năm trước đây. Ngoài việc duy trì số lượng cây giống ở mức thích hợp, hiện nay huyện đang tăng cường việc quản lý chất lượng cây giống theo các quy định của Nhà nước, nhất là Pháp lệnh về giống cây trồng và vật nuôi.

KHÁNH TRUNG

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang