• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Tai họa phân bón thật, chất lượng… giả

Nguồn tin: SGGP, 276/08/2004
Ngày cập nhật: 28/8/2004

Nhìn cánh đồng mía mênh mông đang úa lá, anh Lê Văn Phương, nông dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xót xa lên tiếng: “Phải chi không bón phân mà héo còn đỡ tức. Đằng này, đã phải tốn tiền mua đến phân bón liên doanh Việt- Nhật…”. Từ nhiều năm nay đã có hàng vạn nông dân ở tỉnh biên giới Tây Ninh điêu đứng vì trở thành nạn nhân của các nhà sản xuất phân bón kém chất lượng.

Phân bón thật, chất lượng... giả

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có tổng cộng 413 cơ sở kinh doanh phân bón các loại. Phần lớn các cơ sở kinh doanh và phân phối lớn (đại lý cấp 1) nhận phân bón từ TPHCM, Đồng Nai và một số tỉnh phía Bắc như: liên doanh phân bón Việt – Nhật, Việt – Pháp, Bình Điền 1-2, Sinh hóa Củ Chi, An Lạc, Chánh Hưng, Hữu cơ Humix, Super phốt phát lân Long Thành, Phân lân Ninh Bình, Super phốt phát Lâm Thao v.v…

Một quan chức thuộc Sở NN-PTNT Tây Ninh khẳng định, trong đợt thanh tra hồi tháng 7-2004 vừa qua, cơ quan “đặc nhiệm” của sở ông đã sục sạo hết toàn bộ các đại lý cấp 1 cùng mấy chục đại lý cấp 2 và đã phát hiện nhiều “đại gia” kinh doanh phân bón toàn đi… lừa đảo nông dân. Trong số 37 cơ sở đã kiểm tra, có đến 46,13% phân bón NPK kém chất lượng (1.301,1 tấn).

Một cán bộ đoàn thanh tra nói: “Để nói có sách, mách có chứng, chúng tôi lấy 28 mẫu phân bón của 19 cơ sở kinh doanh đi kiểm định thì có đến 25 mẫu không đạt chất lượng như đã đăng ký trên bao bì - chiếm 89,3%. Còn tổng hàm lượng phân NPK được giám định trong sản phẩm thiếu bình quân 6,2%, thậm chí có những mẫu thiếu hàm lượng lên đến 17,79%”.

Điều bất ngờ nữa là trong số 37 cơ sở kinh doanh phân bón ở Tây Ninh được cơ quan chức năng “sờ gáy” trong đợt này, có đến 24 cơ sở vi phạm nhãn mác (64,86%).

Hàng loạt đại gia vi phạm

Thế nhưng, điều càng khiến người ta “giật mình” là không phải đến bây giờ chuyện phân bón kém chất lượng mới bị phát hiện trên vùng đất biên giới này. Từ giữa năm 2003, trong thông báo gửi các “thủ phạm” và cơ quan ban ngành, Giám đốc Sở NN-PTNT Tây Ninh Phan Văn Sử từng nêu rõ: “Trong những năm qua, nhiều đại lý và cửa hàng kinh doanh phân bón có chất lượng quá kém, có đại lý tái phạm nhiều lần…”. Năm 2001, một loạt cơ sở như Công ty TNHH phân bón Trường Thủy, Doanh nghiệp tư nhân Vy Hoàng Dũng đã bị cơ quan chức năng Tây Ninh vạch mặt bán phân NPK kém chất lượng. Trong năm 2003, các cơ sở như Trường Thủy, Vy Hoàng Dũng, Xuân Hồng, Nguyễn Chính Trường… tiếp tục bị phát hiện bán các loại phân bón kém chất lượng. Những sản phẩm được giám định là “quá kém chất lượng” này đều của các đại gia: Nhà máy Bình Điền 2, Công ty Liên doanh Việt - Pháp (phân Ba Con Cò), Công ty cổ phần Năm Sao, Xí nghiệp Phân bón Chánh Hưng…

Sau đợt kiểm tra cuối tháng 7 vừa qua, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chánh bằng tiền 210.800.000đ, đoàn thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh đã buộc 8/37 cơ sở kinh doanh phải đưa 170 tấn (3.400 bao) phân bón các loại có chất lượng quá kém so với chất lượng cơ sở sản xuất tự công bố trên bao bì để trả về xuất xứ. Điển hình trong số này là đại lý của ông Vy Hoàng Dũng, ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Theo Chánh thanh tra Sở NN-PTNT Tây Ninh Phan Thanh Luyện, đoàn thanh tra phát hiện nơi đây có đến 3.000 bao phân NPK 20-20-15 có xuất xứ từ Nhà máy Phân bón Bình Điền thuộc Công ty Phân bón miền Nam (125 CMT8, quận 3, TPHCM - 2.000 bao) và Xí nghiệp Phân bón hóa sinh của Công ty Thanh Bình (ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHCM – 1.000 bao), bị thiếu hàm lượng từ 13,57% đến 17,79%, buộc phải trả về nơi sản xuất để tái chế. Tương tự, hàng loạt phân bón của các Xí nghiệp Phân bón Chánh Hưng, Công ty Phân bón Ba Lá Xanh, Công ty Phân bón Năm Sao, Xí nghiệp Phân bón hóa sinh, Công ty Phân bón Bình Điền… tại các đại lý khác ở huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành, thị xã Tây Ninh… cũng bị buộc trả về nơi sản xuất vì chất lượng quá kém.

Nếu nhà nước không sớm can thiệp

Ông Phan Thanh Luyện nhận định: “Phân bón kém chất lượng hiện được bán khá phổ biến và sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu không được ngăn chặn kịp thời. Mọi hậu quả người dân phải gánh chịu, thế nhưng điều nghịch lý là nơi sản xuất thì vẫn tiếp tục thu lợi nhuận từ việc kinh doanh phân bón kém chất lượng”. Theo ông Luyện, Nghị định 01/2002 của Chính phủ cho phép cơ quan chức năng xử phạt vi phạm về nhãn hàng hóa và vi phạm về hành vi ghi nhãn hàng hóa không đúng với định lượng, thành phần cấu tạo, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của hàng hóa đã công bố, nhưng mức phạt không đủ răn đe những kẻ cố tình coi thường pháp luật. Hơn nữa, đây chỉ là hình thức xử lý đối với những cơ sở kinh doanh trong tỉnh, còn nơi sản xuất phân bón là các công ty, xí nghiệp, nhà máy thì đều nằm ngoài địa bàn tỉnh, là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm thì “vượt quá thẩm quyền kiểm tra và xử phạt của cơ quan chức năng địa phương”!

Ông Phạm Ngọc Long, Phó Chánh thanh tra Sở NN - PTNT Tây Ninh, khẳng định: “Phân bón hiện nay kém cả về chất lượng lẫn số lượng và vi phạm cả về nhãn hiệu. Điều tôi muốn nói ở đây là phân bón được phân phối trên cả nước, thế nhưng chỉ có tỉnh Tây Ninh đi kiểm tra chất lượng như hiện nay thì như lấy muối bỏ bể. Thẩm quyền của chúng tôi chỉ phạt cơ sở kinh doanh trên địa bàn vi phạm, còn các cơ sở sản xuất ngoài địa bàn, nếu không có sự phối hợp, hỗ trợ của cấp trên thì làm được gì? Như thực tế vừa qua, khi chúng tôi kiến nghị xử lý tận gốc cơ sở sản xuất vi phạm thì Hiệp hội Phân bón còn nói với chúng tôi là “nếu Tây Ninh làm gắt thì sẽ chuyển sang bán ở địa bàn tỉnh khác, không phân phối ở Tây Ninh nữa”. Như thế, nông dân sẽ tiếp tục phải chịu sự khan hiếm giả tạo và phải mua phân bón với giá đắt hơn… và ai sẽ bảo vệ họ?

PHẠM TRƯỜNG – HÀN NI

Sẽ thanh tra chất lượng phân bón

Tại hội nghị “Bàn biện pháp đánh giá chất lượng phân bón” diễn ra ngày 25-8 tại TPHCM, Cục trưởng Cục Nông nghiệp Lê Hưng Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất phân bón phải xem xét lại qui trình, các thiết bị công nghệ sản xuất và kiểm tra chất lượng hàng hóa một cách nghiêm túc. Yêu cầu này xuất phát từ thông tin tập hợp được qua các đợt kiểm tra chất lượng phân bón tại các địa phương với kết quả là hơn 40% sản lượng phân bón lưu thông trên thị trường có chất lượng kém. Theo đó, từ nay đến cuối tháng 9-2004 Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất phân bón, nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép hoạt động.

Trước đó, Cục Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) cũng đã yêu cầu Sở NN-PTNT các tỉnh tiến hành ngay việc khảo sát nắm lại toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng phân bón và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn quản lý, sau đó trình UBND tỉnh, TP tổ chức ngay đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về chất lượng, nhãn hàng hóa đối với hai mặt hàng này.

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang