• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cây cao su xanh đất Phiêng Tìn (Sơn La)

Nguồn tin: Sơn La, 12/11/2007
Ngày cập nhật: 13/11/2007

Nằm bên dãy núi Pú Đán Ngân (núi đá bạc), khu Phiêng Tìn, xã Ít Ong (Mường La) có diện tích tự nhiên 520 ha. Nơi đây, đã bao đời đồng bào chỉ quen với cây sắn, cây ngô và lúa nương, đất đai bạc màu, vất vả quanh năm mà cuộc sống vẫn còn gian khó. Từ khi có chủ trương của tỉnh đưa cây cao su về bản, đồng bào nơi đây bắt đầu làm quen với cây trồng mới theo hướng sản xuất công nghiệp.

Từ những cây cao su đầu tiên...

Tôi đến Phiêng Tìn vào một ngày đầu đông, sương mù giăng trắng trên đỉnh Pú Đán Ngân. Mặc dù trời mưa rét và con đường hơn 3 km từ tỉnh lộ 106 vào Phiêng Tìn gập ghềnh sỏi đá, nhưng đến nơi đã thấy lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần cao su Sơn La có mặt. Trên đồi, những công nhân - cũng chính là người dân của Phiêng Tìn vừa được tuyển dụng vào Công ty trong trang phục bảo hộ đang miệt mài làm việc. Những cây cao su được trồng trên diện tích 70 ha tại Phiêng Tìn gần 3 tháng nay đã cao 40-50cm, do được chăm sóc đúng kỹ thuật nên phát triển rất xanh tốt. Bản Phiêng Tìn có 66 hộ, trên 300 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Thái, trong đó có 128 lao động, hiện trên 20 người được nhận vào làm công nhân của Công ty cổ phần cao su Sơn La. Công nhân mới tuyển được tập huấn sơ bộ và trong quá trình sản xuất có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Trước đây, người dân Phiêng Tìn không ai nghĩ rằng đồi đất Phiêng Tìn bạc màu lẫn nhiều sỏi đá lại có thể trồng được một loại cây có giá trị kinh tế cao. Anh Quàng Văn Nạo, Trưởng bản cho biết: “Trước đây trồng ngô, trồng sắn mỗi năm bà con chỉ thu được 3-4 triệu đồng, nhờ có chủ trương mới, việc đưa cây cao su vào trồng, theo tính toán của các nhà kinh tế có thu nhập cao và ổn định nên bà con rất phấn khởi”. Các gia đình của bản góp cổ phần bằng đất đều được nhận vào làm công nhân của Công ty. Gia đình anh Lò Văn Thưởng góp cổ phần gần 1 ha đất và được vào làm công nhân của Công ty từ đầu tháng 10, anh vừa lĩnh tháng lương đầu tiên 1,7 triệu đồng, ngoài ra anh và các công nhân khác đều được phát quần áo bảo hộ, xà phòng giặt. Còn anh Lò Văn Thương, cả hai vợ chồng đều được nhận vào làm công nhân hơn một tháng nay, phấn khởi cho biết: Làm công nhân trồng cao su cũng như trồng các loại cây trên nương khác, nhưng thu nhập thì cao hơn rất nhiều và còn được Công ty quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt, vợ chồng em không phải đi làm thuê ở xa nữa. Ngoài việc được hưởng lương hàng tháng và các chế độ theo Bộ Luật lao động, những người góp cổ phần bằng đất cho Công ty sẽ được tính lợi tức theo quy định.

...Đến chương trình xóa đói, giảm nghèo

Để đưa cây cao su vào trồng trên địa bàn tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cùng với tỉnh Sơn La đã nghiên cứu thị trường, điều kiện đất đai, khí hậu một số vùng trong tỉnh, với đặc điểm của cây cao su và qua trồng thử nghiệm 70 ha tại Phiêng Tìn, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%, tốc độ sinh trưởng tốt, chưa có biểu hiện của dịch bệnh, bước đầu có thể khẳng định cây cao su sẽ phát triển tốt trên đất Sơn La. Ông Võ Nhật Duy, Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Sơn La đã 23 năm gắn bó với cây cao su từ Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và nhiều vùng khác, cho biết: Mường La là vùng khó trồng cây cao su nhất trong tỉnh do độ ẩm thấp và ít mưa, trên diện tích đã trồng tại Phiêng Tìn, hàng ngày từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm công nhân phải phun phân bón qua lá và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty phải thường xuyên kiểm tra sự sinh trưởng của cây. Trên thực tế, cây cao su có giá trị kinh tế rất lớn và bền vững, ngoài sản phẩm chính là mủ thì thân, hạt, cành, lá cây cao su đều được tận dụng… Cây cao su khi trồng tập trung có khả năng giữ nguồn nước, có độ che phủ lớn, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, làm tốt đất và trong sạch không khí, cải thiện môi trường và có thể xây dựng những khu du lịch sinh thái... Một vấn đề quan trọng là sẽ cơ bản giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp trở thành công nhân của Công ty và từng bước xây dựng mô hình bản công nhân, làng công nhân. Tới đây, Công ty sẽ thành lập các tổ chức đoàn thể và đội văn nghệ để tạo điều kiện cho công nhân có nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm và vui chơi giải trí; tổ chức cho đội ngũ cán bộ học tiếng đồng bào dân tộc Thái để tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật trồng và chăm sóc cao su, tạo sự gần gũi, đoàn kết với bà con.

Thành công của việc trồng cây cao su trên đất Phiêng Tìn là điều kiện cần thiết để tỉnh ta phát triển và mở rộng diện tích cao su. Không bao lâu nữa, trên những quả đồi của Phiêng Tìn và nhiều vùng khác trong tỉnh sẽ được phủ một màu xanh của cây cao su, một màu xanh hứa hẹn sự ấm no bền vững./.

Ngọc Thuấn

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang