Nguồn tin: Tuyên Quang, 12/11/2007
Ngày cập nhật:
13/11/2007
Ninh Lai (Sơn Dương), một trong những xã trải dài dưới thung lũng dãy núi Tam Đảo - nhiều năm nay có phong trào làm vụ đông vào loại nhất, nhì huyện.
Bà con thôn Hội Tân chăm sóc ngô đông. Ảnh: LQH
Ông Đinh Minh Tuyên, Chủ tịch UBND xã cho biết, cách đây chục năm, bà con nông dân Ninh Lai chỉ quen làm hai vụ/năm. Nay vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính, nâng hệ số sử dụng đất của xã lên gần 3 lần/năm. Vụ đông năm nay Ninh Lai gieo trồng 300 ha rau màu, trong đó có 200 ha trồng ngô lai. Giống ngô lai được trồng chủ yếu là P60, LVN4, năng suất đạt 47-49 tạ/ha. Hiện nay xã đưa thêm giống ngô mới C119 vào trồng. Giống ngô C119 thích hợp trồng dầy, sinh trưởng nhanh. Cây ngô đông giúp Ninh Lai có thêm lương thực và thức ăn xanh để chăn nuôi gần 10.000 con gia súc, trong đó trên 6.000 con lợn, 1.400 con trâu, 1.000 con bò, vài trăm con dê. Vào thời điểm gần giữa vụ đông này, bà con nông dân các thôn bản đang tập trung ra đồng làm cỏ, bón phân chăm sóc ngô đông lần hai. Ngô đông năm nay khá tốt, ít sâu bệnh. Mặc dù vậy, một số diện tích trong tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới dẫn đến sinh trưởng chậm.
Vườn bí đao của chị Lê Thị Gái, thôn Ấp Mới. Ảnh: LQH
Ngoài cây ngô lai, năm nay Ninh Lai còn trồng hơn 100 ha rau, đậu, trong đó có 31 ha đậu tương, 30 ha khoai lang, 32 ha rau đậu các loại, 10 ha bí đao. Đưa chúng tôi thăm một số mô hình rau vụ đông ở các thôn Ấp Mới, Hợp Hoà, Hợp Thịnh, Cây Đa 2, Ninh Lai, Ninh Phú, Ninh Quý, anh Dương Văn Sự, cán bộ khuyến nông xã cho biết, cứ 1 sào bí đao trung bình cho 2 tấn quả, bán với giá 1.500 đồng/kg, thu nhập 3 triệu đồng. Cà chua 1 sào cho 2,7-3 tấn quả, thu nhập 3 triệu đồng. Dưa hấu cũng vậy, 1 sào cho 1 tấn quả, thu nhập gần 3 triệu đồng (tương đương 81 triệu đồng/ha). Chị Lê Thị Gái, thôn Ấp Mới trồng 1 sào bí đao khẳng định, nếu có thị trường tiêu thụ ổn định, gia đình sẽ mở rộng diện tích. Quả bí đao ngoài để nấu ăn, tư thương đang mua gom về làm mứt, ép nước đóng lon, nên phát triển rất có triển vọng.
Để làm được vụ đông kịp thời vụ và tốt như vậy, cũng theo cán bộ khuyến nông xã Dương Văn Sự, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể xã đến các thôn, xóm rất quan tâm đến sản xuất vụ đông. Đảng uỷ, UBND xã có kế hoạch và biện pháp chỉ đạo sản xuất cụ thể; giao chỉ tiêu gieo trồng vụ đông đến từng thôn, xóm; mở hội nghị đầu bờ, xây dựng mô hình học tập và nhân ra toàn xã. Các bí thư chi bộ, truởng thôn xóm và cán bộ trong xã có trách nhiệm đôn đốc bà con gieo trồng đúng chủng loại giống, đúng khung thời vụ.
Đài truyền thanh không dây có ở khắp 20 thôn bản trong xã thông tin kịp thời giúp nông dân nắm bắt được lịch sản xuất. Xã thường xuyên duy tu bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành chức năng ở tỉnh, huyện sửa chữa, nâng cấp hồ Hoàng Tân, chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho 16/20 thôn, xóm. Toàn xã hiện có tới hơn 70% số hộ gia đình là đồng bào dân tộc Sán Dìu, nhưng trình độ thâm canh cây vụ đông không kém gì đồng bào dân tộc Kinh ở miền xuôi.
Lê Quang Hòa
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.