• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Có một làng nghề nuôi nhím ở Yên Phú (Tuyên Quang)

Nguồn tin: Tuyên Quang, 08/11/2007
Ngày cập nhật: 9/11/2007

Xã Yên Phú (Hàm Yên) hiện có 17 hộ nuôi nhím với gần 100 con lớn nhỏ, trong đó có đến một nửa là nhím cái đang trong thời kỳ sinh sản. Theo giá hiện tại, một đôi nhím giống 2 tháng tuổi có ít nhất 7 triệu đồng. Trong xã đã có nhiều gia đình chăn nuôi nhím đạt mức thu nhập từ 50 triệu đến 100 triệu đồng/năm.

Một đôi nhím bằng một cặp trâu

Anh Chiến dự tính năm nay thu 70 triệu đồng từ chăn nuôi nhím. Ảnh: TTL

Người khởi sự nuôi nhím và nhân giống nhím thành công ở Yên Phú là ông Dương Cao Long, thôn 1 Minh Phú. Nhưng người gắn bó với nghề chăn nuôi này và có nhiều nhím nhất hiện nay phải kể đến anh Lê Văn Dũng, thôn 5 Minh Phú. Năm 2004, thấy có người nuôi nhím đẻ thành công, anh Dũng đã "liều" bán hết đàn lợn đang “trơn lông đỏ da”, đẹp như tranh, cải tạo lại chuồng trại để rước về 2 đôi nhím giống với giá bốn triệu đồng một đôi. Trong chuồng nhà anh Dũng hiện có 26 con nhím lớn, nhỏ, trong đó có 12 con nhím nái. Năm 2006, anh bán 20 cặp nhím giống được 140 triệu đồng, trừ khoảng 15-20% chi phí còn lại là thực lãi. Năm nay anh đã bán được 12 đôi và còn 10 con đang có chửa. Anh nói với tôi: “Có người đã gạ mua 2 con nhím giống đang có chửa với giá 13 triệu đồng/con rồi đấy!”

Theo anh Dũng, nuôi nhím dễ nhất trong các loại vật anh đã từng nuôi từ trước đến nay. Hơn thế, nuôi nhím có nhiều cái lợi do thức ăn dễ kiếm, như khoai lang, sắn, hoa quả, mướp đắng, bắp cải, bí đỏ, bí xanh... đều là những nông sản có thể trồng ngay tại vườn nhà. Mặt bằng chăn nuôi nhỏ (mỗi ô chuồng khoảng 1,5m2), ít tốn công chăm sóc (chỉ cần một lao động) và ít bị hao hụt vốn vì nuôi nhím chưa thấy bị dịch bệnh bao giờ. Để chủ động nguồn thức ăn, anh đã phá cả vườn cam gần cuối chu kỳ kinh doanh, trồng một năm 3 vụ ngô, đủ phục vụ đàn nhím. Anh Dũng là một người khá “mát tay” trong chăn nuôi. Trong chuồng nhà anh có lúc có tới ba chục con trâu, vài chục con lợn. Nhưng từ khi chăn nuôi nhím, anh đem hơn 30 con trâu, bò của mình cho các hộ quanh vùng nuôi rẽ theo tỷ lệ chia lời đẻ hai con thì chủ nhà lấy một.

Anh Phạm Văn Chiến, thôn 3 Minh Phú mới nuôi nhím được một năm rưỡi, đã thu được 42 triệu đồng tiền bán nhím giống. Năm nay dự tính, anh cũng thu được 70 triệu đồng. Trong chuồng của anh hiện có 5 nhím nái và 2 con nhím đực. Anh đã “thuần hóa” được nhím, gãi gãi vào người một con rồi thoải mái bế nó lên… Anh cho biết, trước đây làm nghề buôn trâu, mỗi tháng trừ chi phí cũng đưa cho vợ được 3 triệu đồng. Riêng nuôi lợn, mỗi năm cũng thu tới 50 triệu đồng. Nhưng từ khi bị nghề nuôi nhím “hớp hồn”, anh bỏ hết. Giờ anh vẫn sống trong ngôi nhà vách đất, dồn sức chăm sóc đàn nhím và 5 ha keo lai với dự định mở rộng thành trang trại nhím trong thời gian gần nhất.

Hướng làm giàu mới

Anh Dũng hiện nuôi 26 con nhím. Ảnh: TTL

Chẳng riêng trang trại nuôi nhím của anh Lê Văn Dũng, Phạm Văn Chiến, hiện nay ở xã Yên Phú còn có rất nhiều hộ nuôi nhím. Nuôi nhiều có ông Dương Cao Long, thôn 1 Minh Phú (20 con), anh Dương Văn Công, thôn 1 Minh Phú (20 con), anh Trần Văn Tiến, thôn 1A (16 con)… Hộ ít vốn thì nuôi 1-2 cặp. Hiện nay, nhím nuôi trong môi trường nhân tạo còn khan hiếm nên các hộ chỉ bán nhím giống với giá 7-9 triệu đồng/cặp (2 tháng tuổi, trọng lượng 2kg – 3kg/con). Còn giá nhím thịt trên thị trường đang được các nhà hàng thu mua dao động từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/1kg, nhưng cũng chỉ bán những con nhím đực không còn khả năng sinh sản. Một năm, mỗi nhím nái đẻ được 4 con, sống 100%, hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với nuôi lợn hoặc một số gia súc khác.

Về hướng phát triển lâu dài của nghề nuôi nhím, anh Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Yên Phú lạc quan nói: “Bây giờ các hộ đang bán nhím giống với giá cao. Nhưng đến một lúc nào đó, thị trường giống bão hòa, giá nhím thịt có thể giảm đến ngưỡng 100.000 đồng/kg thì nghề nuôi nhím vẫn là nghề có lãi và rất nhàn hạ. Nuôi nhím thương phẩm 1 tháng mỗi con có thể tăng trọng 1,2 kg mà lượng thức ăn đầu tư lại rất ít. Đã có những thương lái ở Hải Phòng lên liên hệ bao tiêu sản phẩm, nhưng ít nhất mỗi chuyến cũng phải đủ một xe ôtô và phải có giấy phép kiểm lâm đàng hoàng. Nhưng làm gì có nhím thịt để bán! Hội Nông dân xã đã tiến hành đăng ký nuôi động vật hoang dã với Hạt Kiểm lâm huyện và xúc tiến thành lập hội nuôi nhím, hoàn tất các thủ tục xin cấp phép chăn nuôi động vật hoang dã để rộng đường cho tiêu thụ nhím thương phẩm sau này.

Lam Sơn

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang