• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

"Vua lúa giống"

Nguồn tin: TG, 4/11/2007
Ngày cập nhật: 6/11/2007

Từ 07 hạt lúa đã nhân ra và sản xuất được 60 tấn lúa, từ hai con heo giống đã phát triển được đàn heo hơn 500 con, từ một nông dân nghèo trở thành chủ trang trại giàu có. Chuyện tưởng như đùa nhưng là sự thật. Đó là tấm gương sản xuất giỏi của ông Võ Văn Chung (tức ông Hai Chung) ở ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang). Một nông dân chân đất khá nổi tiếng trong ngành nông nghiệp của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và được nhiều người phong tặng danh hiệu Ông Vua lúa giống.

- Từ 07 hạt lúa giống

Gia đình ông Võ văn Chung có truyền thống làm ruộng giỏi ở vùng Bến Tranh. Vào những năm 1977 - 1978 dịch rầy nâu hoành hành ở tỉnh Tiền Giang cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên lúa giống rất khan hiếm. Các loại giống như: Thần nông , Long Định, 1, 2.. năng suất không cao lại lắm sâu bệnh nên khi nghe tin Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân (hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang) mang từ Viện lúa IRI (Philipine) về một số lượng lúa IR36 để phân phát cho ngành Nông nghiệp các tỉnh đồng bằng sông cửu Long trồng thử nghiệm. Người nông dân này quyết tâm qua đến Cần Thơ xin lúa giống của Giáo sư -Tiến sĩ Võ Tòng Xuân về nhân giống.

Do số lúa giống đã phân phát cho các tỉnh nên ông Hai Chung chỉ xin được 07 hạt lúa IR36. Về nhà, ông đem 07 hạt lúa này gieo nhưng có một hạt lúa lép không nảy mầm, chỉ còn 06 hạt lúa nảy mầm nhanh chóng phát triển thành sáu bụi lúa. Do khan hiếm giống nên ông đưa ra sáng kiến sẽ tỉa mỗi bụi lúa này và cấy nhân được 124 cây lúa khác. Khi các cây lúa này chín đến đâu thì ông dùng kéo cắt lấy hạt để nhân giống tiếp. Đến cuối năm 1977, ông có đủ lượng lúa giống IR36 để gieo sạ hết diện tích đất 3,2 ha của gia đình. Lúa giống này do ông lai tạo có nhiều ưu điểm như: kháng rầy, năng suất cao, đẻ nhánh nhiều, bông dài và hạt chắc. Qua thu hoạch năng suất lúa trên ruộng ông làm đạt kỷ lục 05 tấn /ha. Chỉ 03 năm sau, ông sản xuất ra được hơn 60 tấn lúa giống. Riêng một số giống mà Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân phân phát cho các tỉnh về nhân giống thì hiệu quả không cao, một số diện tích bị lũ lụt làm thiệt hại. Do đó 60 tấn lúa IR36 của ông thời điểm này vô cùng quý giá. Ông cho biết, số lúa giống này tuy quý hơn vàng nhưng ông tình nguyện hỗ trợ cho người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ vậy mà giống lúa IR36 mới nhân rộng ra trong khu vực và góp phần cứu vãn được tình hình khó khăn do mất mùa những năm 1979 - 1980. Có thể nói thời điểm này, ông Hai Chung như là vị cứu tinh của ngành Nông nghiệp khu vực đồng bằng SCL và 06 hạt lúa IR36 như là những hạt lúa thần. Nhờ có uy tín trong sản xuất nên ông được bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú, xã Lương Hòa Lạc. Và mỗi năm ông tiếp tục cùng với các xã viên nhân ra hàng chục loại giống chất lượng cao để phục vụ sản xuất lúa hàng hóa của nông dân. Căn nhà ông là nơi thường xuyên mà các sinh viên Khoa Nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ đến trú ngụ để thực tập, học hỏi công việc nhân lúa giống đạt hiệu quả cao. Hiện nay, có nhiều sinh viên thời ấy đã trưởng thành là các giảng viên các trường, Viện hay làm công tác quản lý ngành nông nghiệp các địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Đến hai con heo giống Pháp

Theo ông Chung, khi công việc trồng lúa đã thành công, ông liền nghĩ đến chăn nuôi gia súc. Được nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt (lúc đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh) mến mộ và gởi tặng hai con heo giống Pháp. Lão nông Hai Chung không phụ lòng của vị lãnh đạo liền đầu tư chuồng trại để nuôi và nhân giống heo. Từ đó mà đàn heo của gia đình ông ngày càng tăng, công việc chăn nuôi ngày được tổ chức theo hướng công nghiệp hiện đại. Hiện tại, ông có đến 06 trại nuôi heo với hơn 500 con heo. Trong đó có khoảng 200 con heo nái, 10 con heo đực để lấy giống, số còn lại là heo thịt. Hiện nay, ngoài việc bán heo thịt, heo giống, ông còn làm dịch vụ gieo tinh nhân tạo. Tính từ việc chăn nuôi heo mỗi năm gia đình ông có nguồn thu trên 500 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết từ khi chăn nuôi đến nay đều không bị dịch bệnh do nắm bắt được kỹ thuật nuôi cũng như các kiến thức phòng bệnh.

- Và một trang trại tổng hợp VACR.

Kinh tế gia đình đã khá giả nhưng lão nông này cũng chưa chấp nhận mà sang nhượng thêm gần 03 ha đất gần nhà để trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản theo mô hình sản xuất VACR. Giờ đây, gia đình ông ngoài 01 ha lúa giống, 06 trại heo còn có 02 ha vườn trồng mận An Phước xen cam sành, bưởi da xanh. Dưới các ao mương, ông thả các loại cá tra, cá tai tượng, cá trê. Do đó, tháng nào ông cũng có nguồn thu nhập cao từ các mô hình sản xuất. Đặc biệt, chỉ riêng giống mận An Phước với giá khoảng 10.000 kg, mỗi năm ông có nguồn thu hơn một trăm triệu đồng. Được biết, ông là một trong những người trồng đầu tiên ở Tiền Giang. .

Ông bộc bạch, công việc làm ăn quanh năm suốt tháng rất bề bộn. Bản thân ông tuy đã ở tuổi 77 nhưng vẫn còn tham gia lao động công việc của gia đình . Ngoài ra, ông còn thuê mướn thêm nhiều lao động thường trực để phụ trách từng lĩnh vực sản xuất khác nhau. Công việc sản xuất của gia đình ông giống như một nông trường.

- Gieo nhân lành gặp quả tốt.

Phải nói rằng trang trại sản xuất của Ông Võ Văn Chung là một trong số các trang trại có quy mô lớn và bài bản nhất ở Tiền Giang. Nhờ thành quả trong sản xuất mà cuộc sống gia đình ông trở nên giàu có. Các con của ông đều thành đạt. Từ thành tích trong lao động mà vị trang chủ này có điều kiện tiếp cận và kết thân với các chuyên gia nông nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý cấp uy tín trong và ngoài nước. Võ Văn Chung và Võ Tòng Xuân tuy ở hai địa phương khác nhau, trình độ khác nhau nhưng có duyên nợ. Hai ông đã cống hiến rất nhiều cho nghề trồng lúa nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian qua, ông Hai Chung vinh dự được các ngành, các tổ chức mời đi giao lưu tham quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa ở 05 nước trên thế giới. Nhiều năm liền ông được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp toàn quốc và được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp - PTNT tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Ông Nguyễn Văn Khang, Giám đốc Sở Nông nghiệp Tiền Giang cho biết: Chú Hai Chung là nông dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nhân xuất giống, rất nhạy bén tiếp cận kỹ thuật. Chú đóng góp rất tích cực và hiệu quả cho ngành nông nghiệp của địa phương.

Điều gì đã biến một nông dân chân đất đã trờ thành một nhà khoa học của nhà nông. Chính ông Hai Chung cho biết thành công trong sản xuất là do bản thân yêu lao động. Ngày nào không bắt tay vào lao động là cảm thấy muốn bệnh ngay. Trong sản xuất luôn mày mò tìm hiểu kỹ thuật nhất là từ báo, đài, nhà khoa học để áp dụng sao cho hiệu quả.

Ở tuổi gần 80 nhưng sức khỏe lão nông này rất tốt như tuổi trung niên. Dù tình hình giá cả nông sản trong thời kỳ hội nhập hiện nay rất bấp bênh nhưng đối với ông không hề lo ngại mà luôn tin tưởng vào sản xuất. Ông tâm sự: Hiện nay muốn sản xuất nông nghiệp thành công thì phải có sự liên kết, hỗ trợ giữa các nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học và Nhà doanh nghiệp. Sản phẩm làm ra phải mang tính hàng hóa, chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với các nước. Một điều mà ông đắn đo nhất mà bản thân phải thực hiện là tiếp tục lai tạo ra nhiều loại giống mới có khả năng kháng lại rầy nâu để phòng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Vì nếu không né được con rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá thì nông dân sẽ thất mùa. Trước mắt ông có kế hoạch hợp tác với Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân cũng như các nhà chuyên môn chọn ra những giống tốt lai tạo, quyết tâm tìm được những hạt lúa giống tốt cho nông dân.

Chu Trinh

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang