• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa theo phương pháp làm đất tối thiểu ở Hải Hậu (Nam Định)

Nguồn tin: Báo Nam Định, 23/11/2013
Ngày cập nhật: 25/11/2013

Vụ đông năm 2013, huyện Hải Hậu (Nam Định) xây dựng mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa theo phương pháp làm đất tối thiểu phủ rơm rạ ở 5 xã gồm: Hải Hưng 2ha, Hải Minh 2,5ha, Hải Đường 3ha, Hải Trung 3,5ha, Hải Phong 4ha. Thực hiện mô hình, huyện đã đưa các giống ngô tẻ LVN885, LVN99, HN45 vào gieo trồng. Đây là những giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chịu hạn, chịu rét tốt nên rất thích hợp để trồng ở vụ đông trên chân đất 2 lúa. Cây ngô có chiều cao khoảng 170-200cm, lá xanh đậm, bền đến khi thu hoạch, bắp kín hạt, lá bi bao kín, hạt màu vàng cam đẹp, tỷ lệ kết hạt cao, có tiềm năng năng suất từ 8-10 tấn/ha. Ngô thương phẩm có thể vừa làm lương thực, vừa sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn công nghiệp.

Kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây ngô đông trên đất 2 lúa ở HTXDVNN Kiên Trung, xã Hải Hưng.

Trồng ngô theo phương pháp làm đất tối thiểu có ưu điểm là tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm công lao động, hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp canh tác ngô truyền thống. Toàn bộ lượng rạ phủ lên mặt luống, đến thời điểm thu hoạch, hầu hết đều hoai mục trở thành phân hữu cơ, bồi thêm dinh dưỡng cho đất trong vụ lúa xuân, tiết kiệm được một phần phân bón hoá học, đồng thời khắc phục tình trạng đốt rơm rạ, xả phụ phẩm các loại cây trồng sau thu hoạch… gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm môi trường. Xác định trồng cây ngô đông khó khăn nhất vẫn là thời vụ, huyện Hải Hậu đã chỉ đạo các xã thực hiện mô hình chủ động gieo cấy trà lúa mùa sớm trước ngày 30-6-2013 và dành toàn bộ diện tích này để trồng ngô đông và có cơ chế hỗ trợ toàn bộ giống ngô. Bên cạnh đó, ngay từ lúc lúa mùa mới trỗ bông, Phòng NN và PTNT huyện đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn phương thức làm đất tối thiểu cho nông dân các xã tham gia mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa, phương pháp gieo bầu ngô và kỹ thuật làm đất tối thiểu giúp nông dân yên tâm triển khai thực hiện mô hình đúng thời vụ, đảm bảo mật độ gieo trồng và rút ngắn thời gian sinh trưởng 5-7 ngày. Trong khâu làm đất, cần cắt hết gốc rạ, rạ để lại ruộng để sau dùng phủ gốc ngô làm phân bón không cho cỏ mọc; ruộng yêu cầu có độ ẩm của đất đạt 85-90% (đi lún chân), nếu ruộng khô cần tưới nước đủ độ ẩm sau đó mới tiến hành trồng. Do không phải lên luống nên Phòng NN và PTNT đã chỉ đạo nông dân cứ 6 hàng ngô tạo 1 rãnh sâu từ 15-20cm để thoát nước nhanh khi gặp mưa nhiều và để tưới nước chăm sóc cây sau này. Mật độ trồng từ 1.650-1.700 cây/sào, giữa các hàng trồng so le, hướng lá vuông góc với luống, hàng cách hàng 70cm, cây cách cây 30cm. Ngay sau khi gặt xong lúa mùa, tranh thủ độ ẩm của đất, các hộ nông dân tham gia mô hình khẩn trương đặt bầu, phủ xung quanh bầu hỗn hợp đất bột trộn với toàn bộ lượng phân bón lót và phủ rạ lên trên để giữ ẩm và hạn chế cỏ dại. Huyện tiếp tục hỗ trợ mỗi sào trồng ngô 70 nghìn đồng tiền 3kg urê và 3kg kali. Trong suốt thời kỳ sinh trưởng cần đảm bảo độ ẩm cho ngô, không để ngập úng quá 3 ngày, đồng thời chủ động phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại ngô như: sâu xám, sâu đục thân, rệp, bệnh khô vằn, bệnh lùn sọc đen… Được UBND xã giao thực hiện mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa, HTXDVNN Kiên Trung, xã Hải Hưng đã tuyên truyền, vận động 25 hộ dân ở đội sản xuất số 2 tham gia mô hình cấy lúa mùa xong trước ngày 25-6 bằng giống Thiên Trường 750 để thu hoạch trước ngày 25-9-2013, kịp đưa bầu ngô đông ra trồng trong khung thời vụ tốt nhất. HTX đã quy hoạch, củng cố bờ vùng đảm bảo cho việc ứng cứu cây khi có mưa lũ và giao cho những hộ có kinh nghiệm như hộ các ông, bà: Đinh Văn Bân, Đinh Văn Thủ, Ngô Thị Dương, Lương Thị Tươi chịu trách nhiệm làm bầu ngô cho tất cả các hộ tham gia mô hình. HTX chỉ đạo, kiểm tra sát sao các khâu xử lý giống và tra hạt. Đồng chí Đinh Thanh Nghị, Chủ nhiệm HTXDVNN Kiên Trung cho biết: Các hộ đã chọn địa điểm làm bầu ngô thuận tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ và vận chuyển ra ruộng. Vật liệu cho 1 sào trồng gồm 30-40kg phân chuồng hoai mục và phân lân supe được trộn đều với bùn để tạo thành hỗn hợp làm nền; san phẳng mặt đất, lót lá chuối hoặc vỏ bao xi măng sau đó rải lớp hỗn hợp đã trộn kỹ lên trên. Khi lớp bùn se mặt, cắt thành từng ô kích thước 4x4cm để bộ rễ ngô nằm trọn trong bầu, không đan xen từ bầu nọ sang bầu kia và tránh vỡ bầu khi vận chuyển ra ruộng rồi tiến hành tra hạt. Trước đây nông dân trong xã làm luống, mỗi sào chỉ trồng được 800-1.000 cây nên năng suất không cao; không những thế làm luống, mỗi sào phải mất 5 công, còn làm đất theo mô hình chỉ mất có 1 công đào rãnh nên xã viên HTX rất phấn khởi hưởng ứng.

Đồng chí Lê Văn Định, Phó Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Hải Hậu cho biết: Hiện nay, huyện đang xác định cây ngô là cây trồng chủ lực; nếu mô hình thành công, huyện sẽ phát triển diện tích trồng ngô đông trên đất 2 lúa theo phương pháp làm đất tối thiểu lên 4.000-5.000ha, nhằm tạo nguồn nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại chỗ, giảm tình trạng phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu. Đây là hướng đi mới trong việc mở rộng diện tích và tìm đầu ra trong tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông trên đất 2 lúa, góp phần ổn định thị trường thức ăn chăn nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa./.

Hoàng Anh

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang