• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Gia Lai: Nông dân Kông Chro tiếp tục điêu đứng vì bắp không hạt

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 17/10/2013
Ngày cập nhật: 18/10/2013

Bắp vụ 1 nông dân Kông Chro (Gia Lai) điêu đứng vì bắp không hạt vẫn chưa được giải quyết xong, thì những người nông dân nghèo ở đây lại thêm một mùa bắp không hạt nữa… Gánh nặng nợ nần sẽ đè lên vai người nông dân, trong khi đó các cơ quan chức năng dường như đang thờ ơ với nỗi đau của dân.

Nông dân “cô độc”…

Theo thống kê của chính quyền xã Yang Trung, huyện Kông Chro thì trong vụ 1, hai giống bắp lai là NK67 và NK7328 do Công ty cổ phần Syngenta Việt Nam sản xuất được bà con nông dân trong xã đưa vào gieo trồng có 10 hộ dân bị thiệt hại với hơn 18 ha. Thế nhưng khi tiến hành xác nhận và hỗ trợ cho nông dân thì công ty này cũng chỉ kiểm tra và xác nhận sẽ hỗ trợ cho 6 hộ dân với tổng diện tích là 8 ha, mức hỗ trợ là 14 kg bắp giống/ha còn các hộ còn lại thì không được công ty hỗ trợ.

Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lý do được phía đại diện công ty này đưa ra là tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện công ty đã thống nhất sơ bộ sẽ hỗ trợ cho 6 hộ, các hộ còn lại do thống kê chậm nên không hỗ trợ. Thật bất ngờ khi buổi làm việc giữa lãnh đạo huyện và đơn vị sản xuất giống đã không có sự tham gia của các hộ nông dân. Chính điều này đã gây bức xúc cho người dân. Người dân cho rằng chính quyền không thể hiểu được thiệt hại mà nông dân đang gặp phải, chính quyền phải là cơ quan trung gian để giúp dân và doanh nghiệp giải quyết hậu quả. Và đến nay người dân trong xã vẫn chưa chấp nhận mức hỗ trợ nói trên

Cũng cần nói thêm rằng việc gieo trồng bắp của người dân không phải xuống giống cùng một lúc, chính vì thế khi bắp ra trái sẽ chênh lệch ngày, nếu nói người dân chậm báo để không hỗ trợ cho nông dân là điều hoàn toàn vô lý. Trách nhiệm ở đây là các cơ quan chức năng liệu có bám cơ sở, có nắm bắt được tình hình sản xuất của người dân hay không? Cùng với đó nhiều người dân cho rằng khi phát hiện bắp không hạt họ đã báo cho chính quyền và cửa hàng nơi người nông dân mua 2 loại giống bắp trên. Thế nhưng, không biết tại sao vẫn chưa có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng?

Ông Nguyễn Văn Đông ở thôn 10 xã Yang Trung không thể ngờ được rằng thành quả lao động mình bỏ ra cả vụ đến cuối vụ không có gì để thu hoạch. Nhìn ruộng xanh tốt, trái bắp to, thế nhưng khi ông bóc vỏ ra thì phía trong toàn cùi không có hạt, thử lại nhiều lần và nhiều cây đều cho kết quả tương tự. Ông bức xúc: Ở vụ một khi tôi trồng hơn 1 ha bắp giống NK67, đến khi thu hoạch cũng không hạt. Tôi đã báo với chính quyền xã và cửa hàng nơi tôi mua giống. Tôi và nhiều người trong xã vẫn không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào của đơn vị sản xuất giống. Có phải chăng họ quá coi thường người nông dân và các cửa hàng khi bán được giống thu lợi lại không quan tâm tới nông dân chúng tôi nữa.

Nguy cơ bắp vụ 2 mất trắng

Ngay khi bắp vụ 1 người nông dân trồng không có hạt, phía đại diện công ty đã mời các nhà nghiên cứu về giống đến kiểm tra và giải thích cho nông dân là không phải do giống. Nhiều người dân đã tin theo họ và tiếp tục gieo trồng hai loại giống bắp này. Bây giờ là thời điểm bắp bắt đầu có trái, cũng là lúc nhiều nông dân ở xã Yang Trung và Đak Pơ Pho lại chết đứng khi ruộng bắp nhà mình tiếp tục không hạt. Anh Phạm Văn Trà ở thôn 10 xã Yang Trung cho biết: Vụ 1 tôi cũng trồng hơn 1 ha và bị thiệt hại hơn một nửa. Vụ 2 này, tôi cũng trồng từng ấy diện tích và thật đau xót khi bắp tiếp tục không có hạt. Nhìn những ruộng bắp xanh tốt, bao công sức chúng tôi đã bỏ ra nhưng đến giờ thu hoạch lại chẳng có gì. Nhà tôi nghèo, chỉ trông chờ vào từng này bắp để mà sống, rồi đây các con tôi lấy tiền đâu ăn học, các chi phí cho sản xuất lấy đâu mà trả.

Không chỉ riêng gia đình anh Trà mà nhiều hộ gia đình trồng hai giống bắp này đang ngồi trên dống lửa khi nhìn những cánh đồng bắp của mình đã bỏ bao công sức mà giờ không có để thu hoạch. Cùng với đó, nhiều hộ dân trồng hai giống này đến nay bắp chưa có trái cũng đứng ngồi không yên vì không biết bắp nhà mình có gánh chịu hậu quả tương tự hay không. Điều đó họ phải tiếp tục thấp thỏm đợi chờ khi bắp bắt đầu ra hạt… Nhiều hộ gia đình nghèo đã vay tiền ngân hàng để đầu tư cho ruộng bắp, nay bị mất trắng, nguy cơ nợ nần chồng chất đang hiện hữu nơi vùng đất này.

Không chỉ nông dân xã Yang Trung bị thiệt hại do giống bắp này, theo báo cáo của xã Đak Pơ Pho thì hiện nay xã đã nhận được thông tin có hai hộ gia đình bị thiệt hại do bắp không hạt với tổng diện tích là 3 ha. Xã cũng đã thông báo đến các hộ dân tích cực ra đồng kiểm tra ruộng của mình để sớm phát hiện và báo cáo kịp thời.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trịnh Thị Cần- Chủ tịch UBND xã Yang Trung cho biết thêm: Hiện nay, chúng tôi đã thống kê được trong xã có 4 hộ trồng hai giống bắp NK65 và NK7328 bị thiệt hại, trong vụ 2 này với tổng diện tích trên 8 ha. Thiệt hại bình quân từ 30 đến 80%. Hiện nay nhiều hộ chưa ra đồng kiểm tra nên con số thiệt hại sẽ chưa dừng lại ở đó.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và ngành luật cho rằng người nông dân có quyền khởi kiện công ty cung cấp giống và cửa hàng đã bán giống nếu như họ phớt lờ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong vụ 1 Công ty cổ phần Syngenta đã phải hỗ trợ cho người dân xã Đak Pơ Pho với tổng số tiền là 263 triệu đồng vì giống bắp không hạt, mỗi ha bắp bị thiệt hại hoàn toàn được hỗ trợ hơn 12 triệu đồng.

Vĩnh Hoàng

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang