• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Huyện Krông Pa (Gia Lai): Hàng ngàn hecta cây trồng chìm trong nước

Nguồn tin: Báo Gia Lai, 07/10/2013
Ngày cập nhật: 8/10/2013

Không chỉ khiến giao thông trên nhiều tuyến đường bị ngừng trệ, việc các công trình thủy điện, thủy lợi phía thượng nguồn xả lũ còn khiến hàng ngàn ha cây trồng các loại trên địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai) bị úng ngập.

Một ngày sau khi thủy điện An Khê-Ka Nak và các công trình thủy điện, thủy lợi khác phía thượng nguồn tiến hành xả lũ, mực nước trên sông Ba đoạn qua huyện Krông Pa liên tục dâng cao với cường độ dòng chảy lớn. Hệ quả là ngay từ đầu giờ chiều 3-10, tuyến đường liên xã phía Nam sông Ba của huyện đã bị ách tắc hoàn toàn trên một đoạn kéo dài từ buôn Lái, xã Ia Rmok qua xã Ia Hdreh đến xã Krông Năng. Cùng với đó, toàn bộ các tuyến đò qua sông Ba cũng phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Cánh đồng xã Phú Cần ngập trong nước lũ chiều 4-10. Ảnh: Dũng Tấn

Ngoài việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, việc nước sông Ba dâng cao còn gây ngập úng hàng loạt diện tích cây trồng các loại dọc hai bên bờ sông của người dân huyện Krông Pa. Đứng nhìn rẫy mì hơn 1 ha bị nhấn chìm trong nước lũ, bà Đoàn Thị Khách (buôn Phùng Ji, xã Ia Rsươm) buồn bã cho biết: “Cuộc sống của cả gia đình tôi chỉ trông vào rẫy mì này. Giờ nước ngập như thế này thì chắc mì sẽ bị thối hết”. Cũng ở hoàn cảnh tương tự, anh Kpăh Túi (buôn Buk, xã Phú Cần) cho biết, vụ mì năm nay, gia đình anh trồng được 5 sào và chỉ vài tháng nữa sẽ đến kỳ thu hoạch. “Nếu nước không rút sớm thì coi như mất trắng rồi”-anh Túi than.

Hàng trăm hộ dân ở các xã Chư Rcăm, Chư Drăng, Ia Rmok, Phú Cần… cũng đang đối mặt với nguy cơ trắng tay vì nước lũ. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng-chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Krông Pa, tính đến chiều 4-10, nước lũ đã gây ngập úng khoảng 1.200 ha cây trồng, gồm mì, bắp, lúa và hoa màu các loại của người dân trên địa bàn huyện.

Sáng 6-10, trao đổi với P.V Báo Gia Lai, ông Đinh Xuân Duyên-Phó ban Chỉ đạo Phòng-chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa cho biết, hiện tại, huyện vẫn đang chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại do nước lũ nên chưa có con số đầy đủ. Đối với những ruộng mì bị úng ngập, hầu hết là mì còn non. Tuy vậy, để giảm thiểu thiệt hại cho người dân trước nguy cơ mì ngâm lâu trong nước sẽ bị thối củ, huyện đã chỉ đạo cho người dân chủ động tận thu sau khi nước rút. “Nếu thu hoạch thời điểm này, may mắn lắm năng suất cây mì cũng chỉ đạt 60-70%”-ông Duyên cho biết.

Dù UBND huyện Krông Pa đã rất tích cực trong việc chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả song chắc chắn những thiệt hại do đợt ngập úng vừa qua gây ra đối với diện tích cây trồng trên địa bàn huyện sẽ không nhỏ. Bởi lẽ, cho đến thời điểm này, theo thông tin chúng tôi nắm được thì dù mực nước trên sông Ba đoạn chạy qua huyện đã bắt đầu rút nhưng còn chậm do lượng nước xả từ các công trình thủy điện phía thượng nguồn vẫn đang lớn hơn mực nước xả của thủy điện Sông Ba Hạ. Trong khi đó, theo những người dân trồng mì cho biết thì chỉ cần úng ngập khoảng 5 đến 7 ngày cây mì sẽ bị thối củ hoàn toàn.

Tiến Dũng - Quang Tấn

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang