• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất vụ đông: Bắc Giang ưu tiên cây trồng có "đầu ra” thuận lợi

Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 09/09/2013
Ngày cập nhật: 11/9/2013

Theo đánh giá sơ bộ, ảnh hưởng của mưa bão làm thất thu khoảng 30-40 nghìn tấn thóc trong vụ mùa. Với phương châm tăng hiệu quả vụ đông bù thất thu vụ mùa, chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp đang tập trung chỉ đạo sản xuất để bảo đảm an ninh lương thực, ổn định đời sống nhân dân. Phóng viên Báo Bắc Giang đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Khái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang về vấn đề này.

Nông dân xã Tự Lạn (Việt Yên) thu hoạch dưa bao tử không giàn.

Xin ông cho biết sản xuất vụ đông năm 2013 có những thuận lợi, khó khăn gì?

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao đối với sản xuất nông nghiệp. UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm sản xuất vụ đông năm 2012, đánh giá tình hình thực tế để chỉ đạo cụ thể, kịp thời vụ đông năm nay. Các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây vụ đông, đồng thời có chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân tham gia sản xuất.

Lúa mùa sớm được thu hoạch sớm hơn mọi năm từ 5-7 ngày, thuận lợi cho giải phóng đất để gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Hiện mực nước tại các hồ đập trên địa bàn đang ở mức cao, bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng. Giá vật tư nông nghiệp dự báo ổn định và có chiều hướng giảm, góp phần giảm giá thành nông sản.

Bên cạnh thuận lợi thì sản xuất vụ đông cũng phải đối mặt với diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, bão và mưa lớn có thể xảy ra vào cuối tháng 9 ảnh hưởng tới thời vụ gieo trồng ngô, lạc, đậu tương. Cuối vụ thường có mưa phùn, độ ẩm không khí cao ảnh hưởng xấu đến việc thu hoạch và bảo quản nông sản. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hạn chế, việc tiêu thụ sản phẩm dự báo sẽ khó khăn, đặc biệt là nông sản xuất khẩu.

Như vậy, ngành có những định hướng gì đối với cây trồng chủ lực của tỉnh trong vụ đông năm nay?

Ngành chỉ đạo sản xuất một số cây trồng có đầu ra ổn định như: 5.000 ha ngô, 1.800 ha lạc, rau đậu các loại khoảng 14.500 ha (trong đó rau chế biến, rau an toàn 2.200 ha) cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu trong tỉnh.

Đồng thời khuyến khích nông dân tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có như: rơm, rạ, mùn cưa để sản xuất các loại nấm như mộc nhĩ, nấm sò, nấm rơm, nấm mỡ, nấm linh chi. Đây là loại thực phẩm sạch, hiện tiêu thụ rất thuận lợi, mang lại thu nhập cao cho nông dân. Năm nay toàn tỉnh phấn đấu sản xuất khoảng 3 nghìn tấn nấm thương phẩm.

Ngành đã có biện pháp gì trong chỉ đạo sản xuất để bảo đảm vụ đông bù vụ mùa, thưa ông?

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 6 diện tích lúa bị ngập toàn tỉnh gần 11 nghìn ha, trong đó có khoảng 7 nghìn ha bị mất trắng. Để bù lại sản lượng bị thất thu, ngành xây dựng kế hoạch vụ đông năm 2013 toàn tỉnh gieo trồng 26.200 ha, tăng gần 3.000 ha so với năm trước và tập trung vào các biện pháp chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về hiệu quả kinh tế của cây trồng vụ đông nhất là mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng thu nhập cao, mô hình liên kết có sự tham gia của doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả một số đề án hỗ trợ sản xuất nhằm khuyến khích nông dân tham gia, mở rộng diện tích.

Ưu tiên đưa giống năng suất, chất lượng vào sản xuất và thực hiện nghiêm ngặt khung thời vụ như sử dụng giống ngô NK4300, CP999, LVN4, NK6654, NK66, LVN 10 và áp dụng kỹ thuật làm bầu; trồng các giống lạc L14, MD7, L23, L26. Thời vụ tốt nhất là trồng trước ngày 25-9 và kết thúc trước ngày 10-10; sử dụng các giống khoai tây chất lượng, sạch bệnh như: Atlantic, Diamant, Solara, VT2, Marriela...

Theo ông cần làm gì để khắc phục tình trạng nông dân bỏ đất trống trong vụ đông?

Những năm qua lao động trong nông nghiệp giảm dần, giá giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao khiến hiệu quả sản xuất cây vụ đông thấp, tiêu thụ sản phẩm khó khăn do vậy tại nhiều vùng quê nông dân bỏ ruộng ở vụ đông. Đây cũng là vấn đề mà ngành rất quan tâm và đang tìm các giải pháp khắc phục.

Trước mắt, ngành chỉ đạo đẩy mạnh cơ giới hóa trong khâu làm đất, khâu thu hoạch để giảm công lao động. Cùng đó, tập huấn, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong gieo trồng, chăm sóc để giảm chi phí đầu tư; ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, ngành đề nghị các huyện, thành phố hỗ trợ thêm để thu hút nông dân tham gia sản xuất; khuyến khích người dân góp đất, cho mượn, cho thuê đất, liên kết với doanh nghiệp để trồng cây vụ đông.

Xin cảm ơn ông!

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ cây trồng từ nay đến cuối vụ, phòng trừ hiệu quả tập đoàn rầy, sâu đục thân, bệnh bạc lá, đen lép hạt… Các xã, thị trấn thống kê nhu cầu giống, liên hệ cung ứng kịp thời cho nông dân, tránh tình trạng khan hàng, ép giá; huy động người dân tham gia nạo vét, khơi thông các tuyến kênh mương phục vụ tưới, tiêu cho lúa và hoa màu.

Trịnh Lan (thực hiện)

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang