• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Trà Vinh: Vụ đậu phộng thu - đông 2013: Nông dân Cầu Ngang vẫn giữ ổn định diện tích

Nguồn tin: Trà Vinh, 05/09/2013
Ngày cập nhật: 8/9/2013

Những năm qua, cây màu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phát triển khá mạnh, diện tích đưa cây màu xuống chân ruộng ngày càng được mở rộng. Ngoài cây dưa hấu, đậu phộng (lạc) là một trong những cây màu có giá trị kinh tế cao góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặc dù, giá đậu phộng vụ đông - xuân giảm mạnh nhưng vụ thu - đông 2013 nông dân Cầu Ngang vẫn giữ ổn định diện tích.

Rẫy đậu phộng vụ thu – đông trên đất động cát ở ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang.

Hiện nay, tình hình sản xuất đậu phộng của nông dân trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là đầu ra sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống được 14.114ha, tăng 1,86ha so cùng kỳ 2012. Diện tích vụ thu - đông mùa tăng chủ yếu ở một số loại như: khoai mì, mía và rau các loại. Mặt khác, nhiều loại hoa màu giảm như: bắp, khoai lang, đậu các loại, đặc biệt đậu phộng vụ này giảm trên 7%. Dù vậy, nông dân huyện Cầu Ngang vẫn giữ ổn định diện tích vụ thu – đông, tập trung ở các xã Mỹ Long Bắc, Long Sơn, Mỹ Long Nam, nơi có diện tích đất động cát, giồng cát khá cao. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Cầu Ngang: Đến thời điểm này, toàn huyện xuống giống được 2.700ha đậu phộng, trong đó vụ thu - đông chiếm 30ha. Những năm trước, do giá đậu phộng tăng đột biến, nhiều hộ nông dân trong huyện đã chuyển sang trồng đậu phộng với hy vọng tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Với giá thu mua tại thời điểm đó khá cao, bình quân mỗi ha đậu cho từ 25 - 30 triệu đồng/ha, gấp hai lần so với các loại nông sản khác. Tuy nhiên, vụ đông - xuân 2013, giá đậu phộng liên tục giảm mạnh có lúc xuống còn khoảng 5.000 đồng/kg, nguyên nhân do thị trường xuất khẩu chính Campuchia, Malaysia chậm, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm, một số hộ dân thu hoạch sau gặp mưa nhiều chất lượng sản phẩm không tốt bằng những hộ thu hoạch trước nên không có người mua hoặc bị thương lái ép giá, có hộ phải phơi khô dự trữ chờ giá lên bán.

Có thể nói, đậu phộng là một trong những cây màu chủ lực của nông dân hai xã Long Sơn và Mỹ Long Bắc từ nhiều năm qua. Nông dân ở đây đa số trồng giống đậu MD7, năng suất đạt từ 04 - 05 tấn đậu nhân/ha, 08 - 10 tấn đậu tươi/ha, thu nhập trung bình trên 60 - 70 triệu đồng/ha/năm. Chị Lê Thị Mỹ Xuyên, cán bộ nông nghiệp xã Mỹ Long Bắc cho biết: Những năm trước giá đậu phộng lên cao, nông dân trong xã sản xuất từ 02 - 03 vụ/năm, đó là vụ đông - xuân, xuân - hè và thu - đông. Tuy nhiên, vụ đậu phộng năm 2013 liên tục rớt giá, nhiều nông dân trong xã chuyển sang cây màu thực phẩm ngắn ngày để tăng thu nhập. Bước vào vụ thu – đông này, nông dân nơi đây xuống giống đậu phộng khá nhiều, tập trung ở ấp Bến Đáy B, Bến Cát và một phần của ấp Hạnh Mỹ. Tuy vụ đậu phộng thu - đông khó trồng, năng suất thấp nhưng giá thành cao hơn so với vụ đông - xuân và xuân - hè. Theo những hộ trồng đậu phộng nơi đây, trồng đậu phộng mùa nghịch chủ yếu để sản xuất đậu giống bán vào vụ đông - xuân, bởi giá đậu trồng đợt này tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với các vụ chính trong năm.

Mặc dù vụ thu - đông năng suất thấp hơn vụ đông - xuân và xuân - hè, nhưng đạt tiêu chuẩn đậu giống, phục vụ giống tại chỗ cho sản xuất vụ đông - xuân. Nhiều năm qua, với 5.000m2 đất động cát của ông Nguyễn Trường Chinh, ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết trồng các loại màu thực phẩm. Ông Chinh cho biết: Nếu được mùa năng suất đạt khoảng 03 tấn, lợi nhuận 05 - 07 triệu đồng. Hai năm gần đây, ông Chinh quyết định chuyển số diện tích trên sang trồng đậu phộng vụ thu - đông để bán cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng giống sản xuất vụ đông - xuân. Nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật nên 05 công đậu phộng phát triển tốt và gần như không bị sâu bệnh gây hại. Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của 05 công đậu, ông Chinh chỉ bón vôi, phân lân, urê,… cùng tiền thuê nhân công (làm đất, tỉa đậu) với tổng chi phí trên 05 triệu đồng. Như vậy với giá đậu phộng mùa nghịch năm 2012 là 11.500 đồng/kg, thì năm nay ông Chinh sẽ có mức lợi nhuận từ 03 - 04 triệu đồng/công.

Ông Dương Văn Đởm, Quyền Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cầu Ngang cho biết: Để tiết kiệm kinh phí mua đậu phộng giống sản xuất vụ đông - xuân, hàng năm, huyện thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp; khuyến khích nông dân ở những vùng đất có điều kiện tự túc sản xuất đậu giống để giảm chi phí khi đầu tư giống cho vụ mới. Để duy trì và phát triển bền vững vùng sản xuất đậu phộng, thời gian tới, huyện tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững; tích cực đưa các cây con có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và bảo vệ thực vật; tập trung đầu tư thâm canh và mở rộng diện tích cây màu, phấn đấu đến 2015 đạt 3.500ha đậu phộng. Đồng thời, đề nghị Nhà nước cần liên kết đầu tư 04 nhà thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng sản xuất chuyên canh, nhất là vùng sản xuất cây đậu phộng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người trồng đậu phộng.

MỸ NHÂN

Các tin mới:

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
30/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
29/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
26/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
25/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
24/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
23/12/2013
22/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
19/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
14/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang