Nguồn tin: VNN, 03/08/2007
Ngày cập nhật:
4/8/2007
Trước lo ngại về rau muống nước nhiễm vi sinh, kim loại nặng... Chi cục Bảo vệ Thực vật (Sở NN-PTNT TP.HCM) cho biết, người dân TP hoàn toàn yên tâm ăn rau muống vì qua xét nghiệm, các mẫu đều cho kết quả an toàn với sức khoẻ con người.
Kết quả điều tra về tình hình tập quán trồng rau muống nước, vi sinh và độc chất tại TP.HCM, vừa được Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) công bố, cho thấy, 100% rau muống nước được trồng ở vùng đất trũng ngập nước và nước kênh rạch là nguồn tưới chính.
Trong đó, hơn 47% diện tích sử dụng nguồn nước kênh rạch bị ô nhiễm, tập trung ở phường Thạnh Xuân (quận 12) thuộc kênh Tham Lương; phường Tam Phú (Thủ Đức) rạch Cầu Lớn và rạch Nghe thuộc nhánh sông Sài Gòn.
Các vùng này đã được đề nghị chuyển đổi nhưng tiến độ chậm. Ngoài ra, 70% nông dân còn sử dụng các loại phân bón lá, chất kích thích tăng trưởng như thần dược, Atonik, HVP, Toponsu, Hormic... (được phép sử dụng trên cây rau), bón trước thu hoạch 5-7 ngày.
Chi cục BVTV TP.HCM đã tiến hành lấy 95 mẫu rau muống tại 5 quận, huyện trồng rau muống nước để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân, carbamate, vi sinh, nitrat (NO-3), chì (Pb), kết quả cho thấy, về dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân, carbamate, chưa phát hiện mẫu vượt mức cho phép.
Về khuẩn Salmonella, Nitrat (NO-3), chì (Pb) kiểm tra tất cả các mẫu đều không phát hiện nhiễm khuẩn hay nhiễm chì trong sản phẩm rau muống tươi. Duy chỉ có khuẩn E.coli, 70% mẫu ở vùng trồng rau, 55% mẫu ở chợ có hàm lượng E.coli cao vượt mức quy định.
Chi cục BVTV TP kết luận, rau muống nước trồng trên địa bàn TP là an toàn. Chi cục khuyến cáo người dân chỉ nên mua rau muống ở những cửa hàng rau an toàn, cần phải rửa kỹ nhiều nước, hạn chế ăn rau tươi, chỉ sử dụng rau sau khi nấu kỹ.
Đối với người sản xuất, cần nhanh chóng áp dụng đúng quy trình sản xuất rau an toàn, chỉ trồng rau ở những vùng đủ điều kiện sản xuất nếu không muốn người tiêu dùng quay lưng với rau muống.
Hiện toàn TP.HCM có khoảng 508ha trồng rau muống nước. Trong đó, vùng đã được đề nghị chuyển đổi sang cây trồng khác là gần 116ha (tập trung ở các quận Gò vấp, Thủ Đức, quận 9, quận 12). Vùng rau muống nước an toàn có 170ha và đủ điều kiện trồng rau an toàn là 203 ha.
Theo số liệu điều tra, mặc dù đã có 100% nông dân đã qua lớp tập huấn chuyên môn về sử dụng thuốc BVTV nhưng đa số vẫn còn sử dụng thuốc BVTV theo cảm tính. 30% nông dân sử dụng dầu nhớt để phòng trừ rầy trên rau muống vào 2-3 ngày sau thu hoạch.
H.Phương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.